Ukraine qua mặt Mỹ trừng phạt Nga

Tổng thống Petro Poroshenko đã liên tiếp đưa ra các lệnh cấm và trừng phạt đối với bất cứ điều gì liên quan đến Nga.

Sau khi Ukraine tuyên bố ngăn chặn các phương tiện truyền thông của Nga, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng can thiệp.

Sputnik cho hay Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi Kiev bảo vệ quyền lợi quốc gia nhưng không phá hoại các nguyên tắc hiến pháp sau khi Kiev ngăn chặn phương tiện truyền thông của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

"Tự do ngôn luận là một yếu tố quan trọng của nền dân chủ lành mạnh, và nó được ghi nhận trong hiến pháp của Ukraine. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Ukraine để tìm một cách để bảo vệ quyền lợi quốc gia của mình mà không phá hoại nguyên tắc hiến pháp của họ", đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Tờ báo Nga cho hay, Phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Seibert cũng bất bình với lệnh cấm vận mới của Tổng thống Ukraine với việc ngăn chặn các phương tiện truyền thông xã hội Nga, Ukraine đang ngày càng khiến việc tham gia vào EU thêm khó khăn vì ngăn cản tự do ngôn luận.

Theo đó, việc tự do truyền thông ở châu Âu là một trong những giá trị quan trọng nhất và điều mà Ukraine dường như đang sai lầm.

Hội đồng châu Âu cũng lên tiếng lo ngại việc vi phạm tự do ngôn luận và tự do báo chí ở Ukraine liên quan đến lệnh trừng phạt mới của Kiev.

Trước đó, Reuters dẫn đánh giá từ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) và Hội đồng châu Âu cho biết việc hạn chế tiếp cận các phương tiện truyền thông xã hội là một cuộc tấn công vào tự do ngôn luận.

Tờ báo Anh cũng dẫn lời nhà lập pháp Ukraine Serhiy Leshchenko cho biết các nhà chức trách ở Kiev đã đi quá xa.

"Nếu mục đích là chống lại ảnh hưởng của Nga, có nhiều cách để làm việc hơn là chặn các phương tiện truyền thông hoàn toàn" - ông Serhiy Leshchenko trả lời tạp chí Novoye Vremya của Ukraine.

Ukraine cấm nghị sĩ châu Âu thăm Crimea, Donbass

Tuy nhiên, bất chấp các bình luận, đánh giá của nước ngoài, Tổng thống Ukraine hôm 18/5 tiếp tục tung ra đòn trừng phạt mới.

Ông Poroshenko kêu gọi Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani không cho phép những đại biểu đến thăm Crimea và Donbass.

Trên website của Tổng thống Poroshenko ghi rõ, nhà lãnh đạo Ukraine lên án những chuyến thăm của đại biểu châu Âu đến những vùng này và kêu gọi ông Tajani ngăn chặn các chuyến đi này trong tương lai.

Ngoài ra Tổng thống Ukraine nhấn mạnh sự cần thiết quan điểm của Nghị viện châu Âu đối với việc giữ gìn biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Hàng loạt các động thái cứng rắn diễn ra liên tiếp được đưa ra trong danh sách trừng phạt Nga của Kiev.

Kiev hôm thứ Ba đã cấm các nhà cung cấp dịch vụ web của Ucraine cung cấp truy cập vào các mạng xã hội phổ biến của Nga, một phần của một gói các hạn chế đối với các công ty internet Nga mà họ cho là nhằm bảo vệ chống lại các mối đe dọa trực tuyến.

Vkontakte là trang web được truy cập nhiều thứ hai ở Ukraine và là một phần của đế chế web của Mail.ru Group ( MAILRq.L ) của Nga , ước tính có 25 triệu người sử dụng tiếng Ukraina có thể bị ảnh hưởng.

Vkontakte cho biết họ đã gửi cho người dùng một liên kết để hướng dẫn truy cập trang web của mình một khi lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực.

Ukraine cho biết, lệnh cấm vận là cần thiết để bảo vệ Ukraine chống lại sự tuyên truyền của Nga và các cuộc tấn công không gian mạng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và mới đây là Pháp.

Đặc biệt hơn, việc duy trì từng phạt và thậm chí là tăng cường hơn được nhấn mạnh vài ngày gần đây, nhất là sau chuyến công du tốn kém của Ngọa trưởng Ukraine thăm Mỹ.

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin tuyên bố sẽ nỗ lực để chính quyền của Tổng thống Trump đóng vai trò trực tiếp trên bàn đàm phán.

Theo đó, Ukraine có khả năng sẽ tổ chức đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine song song với hoạt động của nhóm Bộ tứ Normandy về Ukraine (bao gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine).

Bao giờ thì Ukraine mới được trở thành thành viên EU?

Rõ ràng, Ukraine đang đẩy cuộc chiến về phía chắc chắn có lợi cho mình, và do vậy đã tăng cường các lệnh trừng phạt lên Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukrainr từng rất tự hào về việc EU bãi bỏ thị thực cho công dân Ukraine là lời "từ biệt" cuối cùng của Ukraine với Liên Xô và đế quốc Nga.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani, và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malta đòng thời là Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu Carmelo Abela đã ký một văn bản về thay đổi luật pháp của EU đối với việc cấp chế độ miễn thị thực cho công dân Ukraina. Ông Poroshenko đã tham dự buổi lễ.

"Hôm nay là một ngày lịch sử đối với Ukraine, đối với đất nước 45 triệu dân của tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng đây là một ngày lịch sử đối với Liên minh châu Âu. Ukraine trở về gia đình châu Âu của mình. Ukraine nói lời " từ biệt" cuối cùng với Liên Xô và đế quốc Nga" - ông Poroshenko nói với báo chí.

Ấn bản Ukraine "Novoye vremya" đã thông kê về việc người dân Ukraine sẽ phải đánh giá tình hình tài chính của mình thế nào để được vào châu Âu.

Cơ quan biên giới EU sẽ yêu cầu thông tin về bảo lãnh tài chính của người nước ngoài đến các nước Hiệp định Schengen. Do vậy, người Ukraine cần phải có 95 euro/ngày để đến thăm Bỉ. Ở Hy Lạp, số tiền được yêu cầu là 300 euro/5 ngày. Luật pháp Thụy Điển yêu cầu, số tiền cần phải có trước khi qua biên giới 47 euro/ngày.

Trong khi đó, hiện nay, mức lương tối thiểu ở Ukraine là khoảng 108 euro (theo tỉ lệ lãi suất quy định ở Ngân hàng quốc gia Ukraine). Mức lương trung bình ở quốc gia này vào tháng 3/1017 là khoảng 230 euro.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ukraine-qua-mat-my-trung-phat-nga-3335653/