Ukraine khó có cơ hội giành chiến thắng trước Nga

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Tommy Tuberville nhận định Ukraine khó có cơ hội giành chiến thắng và luôn đối diện với nguy cơ thua trong cuộc xung đột hiện nay.

Bình luận này được ông Tommy Tuberville đưa ra sau khi Thượng viện Mỹ tuần trước chặn một dự luật mà Tổng thống Joe Biden đề xuất nhằm viện trợ thêm cho Ukraine 60 tỷ USD. Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN hôm 12/12, khi được hỏi về tác động của việc cắt tài trợ cho Ukraine đến kết quả cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow, thượng nghị sĩ Tommy Tuberville trả lời rằng cá nhân ông “chưa bao giờ nghĩ rằng Ukraine có thể giành chiến thắng ngay từ đầu”.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Tommy Tuberville. Nguồn: RT

Ông Tuberville cũng bác bỏ những lo ngại rằng Nga sẽ tiến quân tới những nơi khác ở châu Âu sau khi đánh bại lực lượng Ukraine. Ông nói: “Tôi chưa bao giờ tin vào viễn cảnh đó.”

Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ kinh tế và quân sự ước tính khoảng 111 tỷ USD kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2/2022. Thời gian gần đây, Washington nhiều lần cảnh báo rằng nguồn ngân sách đang bắt đầu cạn kiệt. Tuy nhiên, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang đề nghị Mỹ cung cấp thêm viện trợ để hỗ trợ chiến dịch của nước này.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã tới Washington hôm 12/12 và có một loạt cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Mỹ, trong nỗ lực thuyết phục các nhà lập pháp nước này ủng hộ gói viện trợ 60 tỷ USD mà Nhà Trắng đề xuất. Tuy nhiên, ông Zelensky dường như không thành công trong việc thuyết phục các thành viên chủ chốt của Đảng Cộng hòa thay đổi quan điểm phản đối dự luật. Thay vào đó, một số thượng nghị sĩ rời cuộc họp và mô tả nó là “câu chuyện cũ” và “rất có kịch bản”.

Bên cạnh nỗ lực kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt gói viện trợ cho Ukraine, tổng thống Joe Biden đã cam kết viện trợ quân sự khẩn cấp thêm 200 triệu USD cho Kiev thông qua cơ chế Quyền rút vốn của tổng thống (PDA), cho phép ông chuyển vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội nước này trong trường hợp khẩn cấp.

Trong khi đó, Nga nhận định chuyến thăm mới nhất của tổng thống Ukraine Zelensky tới Mỹ là không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng không có khoản viện trợ nào có thể thay đổi được tình hình ở tiền tuyến.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ukraine-kho-co-co-hoi-gianh-chien-thang-truoc-nga-208519.htm