Ukraine: Kết quả khảo sát về mức độ ủng hộ đối với ông Zelensky và Tổng Tư lệnh bị sa thải

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine bị sa thải vào tháng trước, đại tướng Valery Zaluzhny nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân Ukraine so với Tổng thống Volodymyr Zelensky, cuộc khảo sát ngày 5/3 cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao huân chương cho đại tướng Valery Zaluzhny.

Theo RT, ông Zelensky có thể thất bại nếu một cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ở thời điểm này, theo kết quả khảo sát công bố hôm 5/3. Ukraine đã hoãn cuộc bầu cử vô thời hạn vì tình trạng thiết quân luật đặt ra trong cuộc xung đột với Nga.

Một cuộc khảo sát do cơ quan thăm dò SOCIS của Ukraine thực hiện cho thấy ông Zelensky có thể bị ông Zaluzhny dẫn trước trong vòng đầu tiên của một cuộc bầu cử giả định. Ông Zelensky sau đó thua ở vòng bầu cử thứ hai.

Kết quả khảo sát cho thấy ông Zaluzhny nhận 41% số phiếu bầu trong vòng đầu tiên và 67,5% ở vòng bầu cử thứ hai. Ông Zelensky chỉ nhận được 23,7% số phiếu bầu ở vòng đầu tiên và 32,5% ở vòng thứ hai, theo khảo sát.

Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko cũng có tên trong khảo sát và chỉ nhận được 6,4% số phiếu bầu ở vòng đầu tiên. Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Dmitry Razumov nhận 5,6% số phiếu bầu, theo kết quả khảo sát.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội giả định, nhóm ủng hộ ông Zaluzhny có thể nhận được 46,4% số ghế, đảng của ông Zelensky nhận được 21,1% số ghế và phe ủng hộ ông Poroshenko nhận được tối đa 7,5% số ghế, kết quả khảo sát cho biết.

Tuy vậy, 65% số người Ukraine tham gia khảo sát đồng tình với ông Zelensky, rằng không nên tổ chức bầu cử chừng nào xung đột chưa kết thúc. Khảo sát được thực hiện từ ngày 22/2 - 1/3 với sự tham gia của 3.000 người Ukraine.

Theo quy định trong Hiến pháp, cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine được ấn định diễn ra vào ngày 31/3/2024. Nhưng do tình trạng thiết quân luật, bầu cử tạm thời không thể được thực hiện.

Tháng 12/2023, ông Zelensky tuyên bố Ukraine không tổ chức bầu cử đúng hạn vì tình trạng xung đột hiện nay. Tháng 2/2024, ông Zelensky đã ký sắc lệnh gia hạn thời gian thiết quân luật thêm 90 ngày.

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine bị sa thải, đại tướng Valery Zaluzhnh đã rời nhiệm sở kể từ ngày 9/2/2024 và được thay thế bằng thượng tướng Aleksandr Syrsky. Không rõ ông Zaluzhny còn đảm nhận chức vụ nào hay không. Ông cũng chưa từng công khai tham vọng dấn thân vào chính trị.

Nhật MInh - RT

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/ukraine-ket-qua-khao-sat-ve-muc-do-ung-ho-doi-voi-ong-zelensky-va-tong-tu-lenh-bi-sa-thai-203952.html