Ukraine dùng tên lửa Patriot tấn công 5 máy bay quân sự ở vùng biên giới Nga

Một quan chức quân sự Ukraine cho hay, hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất đã được quân đội Ukraine sử dụng để bắn hạ 5 máy bay quân sự ở vùng biên giới Bryansk của Nga.

Theo hãng tin RT, hôm 27/11, phát ngôn viên lực lượng Không quân Ukraine Igor Ignat hé lộ quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa tầm xa Patriot do phương Tây cung cấp để tấn công 5 máy bay quân sự của Nga ở vùng Bryansk hồi tháng 5.

Ông Ignat cho biết hệ thống Patriot đã tiêu diệt 1 chiến đấu cơ Su-34, 1 chiếc Su-35, 2 trực thăng tác chiến điện tử Mi-8, và 1 trực thăng Mi-8 khác.

Ảnh minh họa

Cũng theo ông, “đây là một chiến dịch xuất sắc dưới sự lãnh đạo của Tư lệnh lực lượng Không quân Ukraine”. Ông nói thêm cuộc tấn công đã hoàn thành trong 5 phút.

Ukraine đã được cung cấp 2 khẩu đội MIM-104 Patriot. Trong đó, 1 khẩu đội được gửi từ Mỹ, khẩu còn lại từ các đồng minh châu Âu trong liên minh quân sự NATO.

Vụ tấn công của quân đội Ukraine sử dụng hệ thống Patriot được cho diễn ra vào ngày 13/5. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa lên tiếng bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho hay, Nga đã mất 2 máy bay và 2 trực thăng trong vụ tấn công của Ukraine. Ông Aleksandr Bogomaz, Thống đốc vùng Bryansk, từng cho biết 1 phụ nữ đã bị thương sau khi 1 chiếc trực thăng gặp nạn.

Một số người nhận định quân đội Ukraine có thể đã vượt biên giới vào Nga để phục kích máy bay bằng tên lửa tầm ngắn, hoặc tìm cách bí mật triển khai một số hệ thống tầm trung gần biên giới.

Việc Ukraine sử dụng Patriot để tấn công 5 máy bay quân sự trong vùng Bryansk của Nga được cho đã vi phạm chính sách về viện trợ vũ khí của Mỹ. Theo đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần nhấn mạnh Kiev phải tuân thủ việc cấm sử dụng vũ khí được tài trợ bên ngoài khu vực Ukraine coi là lãnh thổ của mình.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-dung-ten-lua-patriot-tan-cong-5-may-bay-quan-su-o-vung-bien-gioi-nga-2220569.html