Ukraine chỉ trích Thủ tướng Hungary, cảnh báo Đức

Ngoại trưởng Ukraine – ông Dmitry Kuleba – cho rằng, Thủ tướng Hungary đã đưa ra những nhận xét 'vô nghĩa'.

Ngoại trưởng Ukraine – ông Dmitry Kuleba (ảnh: AP)

Phát biểu hôm 26/3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng, quân đội Ukraine sẽ thất bại trước lực lượng Nga.

“Vấn đề là Ukraine sẽ cạn kiệt nhân sự sớm hơn. Đây sẽ là yếu tố quyết định cuối cùng”, ông Orban nói.

Theo ông Orban, quan điểm cho rằng quân đội Ukraine có thể giành lợi thế trên chiến trường nhờ viện trợ quân sự của phương Tây là “sai lầm”.

“Tôi nhận xét trên cơ sở thực tế. Bản chất sự hợp tác giữa Ukraine là phương Tây là thất bại. Niềm tin cho rằng viện trợ của phương Tây có thể giúp Ukraine thay đổi kết quả là đánh giá sai về tình hình”, ông Orban nói.

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 1/7 của tờ Bild (báo Đức), Ngoại trưởng Ukraine Kuleba chỉ trích gay gắt ông Orban.

“Tôi mệt mỏi với việc bác bỏ những lập luận vô nghĩa kiểu đó”, ông Kuleba nói.

“Ngay từ đầu, chúng tôi đã nghe nhiều người nói rằng Ukraine sẽ thất bại. Mỗi khi chúng tôi đạt bước tiến trên chiến trường, những tuyên bố đó trở nên im lặng hơn, nhưng sau đó chúng quay trở lại”, ông Kuleba nói.

Theo ông Kuleba, những người như Thủ tướng Hungary chỉ “kể những câu chuyện tưởng tượng”.

Sau khi chỉ trích ông Orban, Ngoại trưởng Ukraine nói về nỗ lực gia nhập NATO của nước này.

Ông Kuleba kêu gọi chính phủ Đức hiện tại không nên lặp sai “sai lầm” của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, khi ngăn cản Ukraine gia nhập NATO.

“Đừng lặp lại sai lầm vào năm 2008 của Thủ tướng Merkel. Bà ấy đã kịch liệt phản đối bất kỳ tiến bộ nào đối với tư cách thành viên NATO của Ukraine”.

Ông Kuleba nói Ukraine sẽ không gia nhập NATO giữa xung đột (ảnh: CNN)

Theo ông Kuleba, việc NATO không kết nạp Ukraine vào năm 2008 đã dẫn tới cuộc chiến giữa Nga – Gruzia xảy ra cùng năm và sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea (năm 2014).

Tuy nhiên, ông Kuleba lưu ý, Ukraine không mong muốn gia nhập NATO trong khi đang có xung đột.

“Nhưng sau cuộc chiến này, sẽ là tự sát nếu châu Âu không chấp nhận để Ukraine gia nhập NATO”, ông Kuleba cảnh báo.

Theo ông Kuleba, quân đội Nga không thể tấn công Ukraine một lần nữa nếu nước này đã là thành viên NATO. Ukraine sẽ giúp Đức và các nước NATO bảo vệ sườn phía Đông.

“Chúng tôi sẽ gánh vác gánh nặng này”, ông Kuleba nói.

Theo Reuters, Đức và Hungary hiện tại vẫn bảo lưu quan điểm không ủng hộ Ukraine gia nhập NATO.

Về phía Nga, hôm 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, phương Tây đang "tạo động lực" cho Ukraine bằng cách cam kết để Ukraine gia nhập NATO sau khi "đánh bại" Nga. Theo bà Zakharova, hệ thống an ninh châu Âu có thể sụp đổ nếu Ukraine trở thành thành viên NATO.

Vương Quốc – RT, Ukraine Pravda

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/ukraine-chi-trich-thu-tuong-hungary-canh-bao-duc-178063.html