Slovakia tiết lộ kế hoạch mua hơn 100 xe tăng chiến đấu chủ lực

Bộ Quốc phòng Slovakia vẫn chưa quyết định loại xe tăng nào sẽ mua, nhưng đang cân nhắc các đề xuất từ các đơn vị trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Xe tăng vẫn được coi là một bộ phận quan trọng của lực lượng bộ binh. Vai trò của nó khó có thể thay thế trong một số trường hợp. Trong danh mục các phương tiện chiến đấu trên bộ, nó thực sự là một phương tiện độc đáo.

Ở các quốc gia Trung Âu như Slovakia, xe tăng T-72 từ thời Liên Xô vẫn được sử dụng với nhiều phiên bản sửa đổi và hiện đại hóa khác nhau. Câu hỏi đặt ra là, liệu thời hoàng kim của những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) cũ kỹ này có thực sự đã qua hay không, và liệu đã đến lúc thay thế chúng bằng những chiếc hiện đại hơn.

Trong nỗ lực nhằm đưa các lực lượng của mình tới gần hơn với tiêu chuẩn hiện đại của thế kỷ 21, Slovakia có kế hoạch mua hơn 100 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) để thành lập và trang bị cho 2 tiểu đoàn xe tăng mới thuộc Lực lượng bộ binh.

Thông tin trên được đưa ra bởi các quan chức đại diện cho Bộ Quốc phòng Slovakia tại hội nghị Xe bọc thép Tương lai Trung & Đông Âu diễn ra từ ngày 13-14/5 tại thủ đô Praha (Prague), Cộng hòa Séc.

Đến năm 2030, Các lực lượng vũ trang Slovakia sẽ vận hành 45 xe tăng chiến đấu chủ lực trong khuôn khổ Tiểu đoàn xe tăng số 14, đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới số 2 của Lực lượng bộ binh. 30 chiếc xe tăng trong số này là xe tăng T-72 thời Liên Xô.

Xe tăng T-72M1. Ảnh: Bộ Quốc phòng Slovakia

Xe tăng T-72M1. Ảnh: Bộ Quốc phòng Slovakia

Trong những năm gần đây, Bộ Quốc phòng Slovakia đã cân nhắc triển khai chương trình nâng cấp những chiếc xe tăng này. Tuy nhiên, theo tuyên bố của Đại úy Jakub Murcek từ Cục Hiện đại hóa (thuộc Bộ Quốc phòng Slovakia), xe tăng T-72 của Slovakia sẽ không được hiện đại hóa.

15 xe tăng chiến đấu chủ lực khác là Leopard 2A4, đã được công ty quốc phòng Rheinmetall của Đức chuyển giao cho Slovakia. Những chiếc xe tăng này được Chính phủ Đức tặng cho Slovakia theo sáng kiến “Ringtausch”, nhằm bù đắp cho việc Bratislava viện trợ các thiết bị quân sự và hệ thống vũ khí cho Ukraine.

Theo Đại úy Murcek, đến cuối năm 2024, xe tăng Leopard 2A4 sẽ được tích hợp đầy đủ cho Lực lượng bộ binh Slovakia.

Slovakia tiếp nhận xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 đầu tiên do Đức sản xuất và chuyển giao vào ngày 19/12/2022. Ảnh: Army Recognition

Slovakia tiếp nhận xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 đầu tiên do Đức sản xuất và chuyển giao vào ngày 19/12/2022. Ảnh: Army Recognition

Tại Hội nghị Xe bọc thép Tương lai Trung & Đông Âu, Đại úy Murcek cho biết, trong những năm tới, Lực lượng bộ binh Slovakia sẽ được tái cơ cấu. Theo đó, Bộ Quốc phòng Slovakia có kế hoạch thành lập 2 tiểu đoàn xe tăng mới, mỗi tiểu đoàn được trang bị 52 xe tăng chiến đấu chủ lực mới được mua.

Bộ Quốc phòng Slovakia vẫn chưa quyết định loại xe tăng nào sẽ mua nhưng đang cân nhắc các đề xuất từ các đơn vị trong ngành công nghiệp quốc phòng, Đại úy Murcek cho biết. Tuy nhiên, vị đại diện Slovakia tuyên bố rằng một thỏa thuận về xe tăng chiến đấu chủ lực mới dự kiến sẽ được ký kết trong năm nay hoặc năm 2025.

Minh Đức (Theo Defence Industry Europe, CZ Defence)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/slovakia-tiet-lo-ke-hoach-mua-hon-100-xe-tang-chien-dau-chu-luc-a664605.html