Úc có thể tạm giữ ngay lập tức người nghi nhiễm COVID-19

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay ở Sydney, Úc, ngày 23/1/2020. Nguồn: AFP/TTXVN

* Ý ghi nhận 52 ca tử vong, Áo ghi nhận 18 ca nhiễm SARS-CoV-2

Chính phủ Úc đang xem xét áp đặt luật kiểm soát sinh học chưa từng có, để hạn chế đi lại hoặc bắt buộc cách ly đối với những trường hợp nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi phát hiện trường hợp lây chéo từ người sang người đầu tiên tại nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, luật mới sẽ trao cho các nhà chức trách quyền hạn lớn hơn, bao gồm: tạm giữ ngay lập tức những người nghi nhiễm vi rút SARS-CoV-2; ban hành lệnh cấm tụ tập đông người tại các khu vực công cộng như trường học, trung tâm mua sắm hoặc các sự kiện thể thao...

Những người không tuân thủ hướng dẫn của nhà chức trách có thể bị phạt hoặc cưỡng chế.

Các quy định về an ninh sinh học mới của Úc được soạn thảo dựa trên Đạo luật An ninh sinh học ban hành năm 2015.

Bộ trưởng Tư pháp Úc Christian Porter cho biết nước này cũng sẽ "giới hạn và thu hẹp" các điều kiện nhập cảnh đối với các du khách nghi nhiễm bệnh. Chính phủ Úc hiện đã áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với các du khách đến từ Trung Quốc và Iran, đồng thời đưa ra các cảnh báo du lịch ở mức cao nhất đối với Hàn Quốc và Ý.

Theo ông Porter, nhiều người Úc sẽ gặp phải những quy định mà họ chưa từng thấy trước đây, tuy nhiên việc áp dụng những quy định này là rất quan trọng trong nhiều tháng tới, vì sức khỏe của người dân cần được bảo vệ theo cách "ít xâm phạm" và "hiệu quả nhất có thể".

Tính đến chiều 3/3, Úc đã ghi nhận 36 trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2 và một ca tử vong do COVID-19.

Tại châu Âu, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan bảo vệ dân sự Ý, tính đến hết ngày 2/3, nước này đã ghi nhận 52 ca tử vong trong tổng số hơn 2.000 người mắc dịch COVID-19, trong đó chủ yếu tại vùng Lombardy, ở miền Bắc Ý.

Cơ quan trên cho biết chỉ trong vòng 3 ngày, Ý đã có 18 ca tử vong, trong đó có 15 ca là những bệnh nhân cao tuổi hoặc đã có tiền sử bệnh mãn tính. Ngoài 149 bệnh nhân phục hồi được xuất viện, hiện vẫn còn 166 trường hợp đang được điều trị tích cực.

Được coi là vùng "tâm dịch" tại châu Âu, cho đến nay Ý đã tiến hành xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho hơn 23.300 người, chủ yếu tại vùng Lombardy, khu vực đang có tới 11 thị trấn được cách ly. Ngày 2/3, nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Duomo ở Milan đã mở cửa lại, song việc tiếp cận vẫn bị hạn chế nhằm xảy ra tình trạng quá tải có thể dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu, cùng ngày, Áo đã công bố số liệu cập nhật đến 22h ngày 2/3, cho biết trên cả nước đã ghi nhận tổng cộng 18 trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

Theo mạng tin Kleinezeitung.at của Áo, trong tổng số 18 trường hợp trên, thủ đô Vienna chiếm 9 ca, tiếp đó là các bang Tirol, Salzburg, Niederösterreich và Steiermark.

Trong khi đó, 18 nhân viên làm việc tại 2 khách sạn ở bang Salzburg đã được cho nghỉ việc và theo dõi tại nhà do một du khách Đức từng nghỉ tại 2 khách sạn này đã được xác nhận nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Như vậy, tại Áo hiện có khoảng 350 trường hợp ở diện tự cách ly và theo dõi.

Trước đó, ngày 2/3, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời Thị trưởng TP Moscow Sergey Sobyanin cho biết 24 người đã phải nhập viện sau khi được xác định có tiếp xúc gần với người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 và 83 người khác được đưa vào diện cách ly.

Sáng cùng ngày, Cơ quan giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga xác nhận một người dân ở Moscow dương tính với vi rút SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Ý.

Hãng tin Interfax đưa tin 13 trong số 24 người nhập viện được xác định là hành khách cùng đi trên chuyến bay từ Ý về Moscow cùng với người nhiễm vi rút, 11 người là những người thân quen của người này.

L.H (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/235730/uc-co-the-tam-giu-ngay-lap-tuc-nguoi-nghi-nhiem-covid-19.html