UBMTTQ Việt Nam xã Phong Phú: Phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQ Việt Nam xã Phong Phú (huyện Cầu Kè) đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, phản ánh ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần tạo nên khí thế mới, sức mạnh mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Một trong những hoạt động được chú trọng là vận động Nhân dân tham gia XDNTM, thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện...

Hòa Thượng Thích Trí Minh tặng quà cho thiếu nhi tổ chức tại chùa Phước Tường.

Từ việc thực hiện tốt quy tụ, tập hợp Nhân dân đã tạo nên sức mạnh tập thể, nhiều địa phương trong xã trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương triển khai… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo sự ổn định chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Ông Chí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phong Phú cho biết: trong tham gia đóng góp của người dân như hiến đất thực hiện các công trình thủy lợi, giao thông; vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn và thực hiện các công trình phúc lợi xã hội… với tổng số tiền vận động đóng góp trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 bình quân trên 05 tỷ đồng/năm.

Qua đó, trên địa bàn xã Phong Phú có nhiều tấm gương điển hình trong thực hiện công tác xã hội thiện nguyện; điển hình như Thượng tọa Thích Trí Minh, Trụ trì chùa Phước Tường (xã Phong Phú), Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cầu Kè; Sư cả Thạch Mốt, chùa Nê Pâng (Ấp 4, xã Phong Phú)… Riêng vận động Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội trên địa bàn xã đạt hơn 5,3 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật); qua đó, hỗ trợ xây dựng 61 căn nhà đại đoàn kết, tình thương, cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở (trị giá 2,35 tỷ đồng); hỗ trợ 8.153 phần quà (trị giá 2,56 tỷ đồng); kéo nước sạch cho 98 hộ; hỗ trợ khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, điều trị bệnh cho 350 bệnh nhân nghèo; tặng dụng cụ học tập và 327 suất học bổng, 36 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo...

Thượng tọa Thích Trí Minh, Trụ trì chùa Phước Tường chia sẻ: trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 của UBMTTQ Việt Nam xã Phong Phú đã thể hiện được vai trò, nhiệm vụ trong công tác tổ chức đoàn thể, phối hợp với các tổ chức, nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện và các cơ sở tôn giáo trong, ngoài địa phương để tạo “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân cùng các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt về các chính sách, chủ trương của Nhà nước.

Về Quỹ An sinh xã hội, có sự phối kết hợp, phát động và được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện cũng như được các tăng ni, cơ sở từ thiện gắn kết đồng hành cùng với UBMTTQ xã thực hiện rất tốt việc chia sẻ, hỗ trợ với hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Riêng nhiệm kỳ 2019 - 2024, thông qua sự tham gia của chùa Phước Tường đã cùng với chính quyền địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đóng góp xây dựng cầu, đường, nhà ở, trao tặng quà và khám bệnh cho người dân; tặng học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh… từ 06 - 07 tỷ đồng/năm.

Là địa phương có trên 70% đồng bào Khmer, sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, thông qua thực hiện 05 chương trình hành động của Đại hội đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đưa kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã hàng năm duy trì ở mức trên 6,76%, XDNTM gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho nông dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 69,41 triệu đồng (tăng hơn 16,95 triệu đồng so với năm 2019). Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng lên, hộ nghèo giảm (đến cuối năm 2023, toàn xã còn 16 hộ nghèo, chiếm 0,53%/tổng số hộ; 58 hộ cận nghèo, chiếm 1,95%/tổng số hộ).

Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm góp phần duy trì và phát huy các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/HU, ngày 22/02/2023 về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng theo đồng chí Ông Chí Thanh, trong huy động XDNTM, địa phương huy động mọi nguồn lực, các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng các công trình, dự án phúc lợi. Qua đó, xây dựng mới 11 tuyến đường đal/2,050m (mặt đường 1,5 - 02m)/1,3 tỷ đồng; 10 cây cầu nông thôn/2,75 tỷ đồng. Đặc biệt, trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, xã đã vận động được 905,63 triệu đồng (tiền mặt 89,8 triệu đồng và 2.788 phần quà/815,83 triệu đồng); quyên góp rau, củ, quả, thịt, cá, khẩu trang, nước sát khuẩn, nước suối hỗ trợ trực tiếp vào khu phong tỏa, cho lực lượng tại các chốt với tổng trị giá 130,15 triệu đồng.

Bài, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/ubmttq-viet-nam-xa-phong-phu-phat-huy-suc-manh-toan-dan-trong-thuc-hien-cac-phong-trao-thi-dua-35793.html