UAV Lancet Nga phá hủy hệ thống tên lửa Grad của Ukraine

Lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet nhắm mục tiêu vào hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad của Ukraine.

Máy bay không người lái cảm tử Lancet đã trở thành một trong những vũ khí hiệu quả và lợi hại nhất được Nga triển khai trong cuộc xung đột.

Đoạn video do Sputnik đăng tải cho thấy, lực lượng Nga sử dụng UAV Lancet nhắm mục tiêu vào hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad của Ukraine.

Video: UAV Lancet Nga phá hủy hệ thống tên lửa Grad của Ukraine (Nguồn: Sputnik)

Nga đã sử dụng UAV Lancet để phá hủy các hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine như xe tăng Leopard 2A6, pháo tự hành CAESAR, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T SLM, máy bay MiG-29 và Su-25 của không quân Ukraine. Ngoài ra, Moscow thường xuyên sử dụng UAV Lancet để ngăn chặn các cuộc pháo kích của Ukraine ở khu vực Donetsk.

Lancet là một trong những UAV lợi hại nhất của Nga, do ZALA Aero Group, một doanh nghiệp quốc phòng có trụ sở tại Izhevsk (Nga) phát triển. UAV này có khả năng tấn công các mục tiêu của đối phương ở khoảng cách vài chục km.

Máy bay không người lái Lancet có hai biến thể, Lancet-3 và Lancet-1. Lancet-3 nặng 12kg, tầm bay tối đa 40-70km, thời gian bay liên tục 60 phút, tốc độ hành trình 80-110km/h, tải trọng từ 3 đến 5kg. Còn Lancet-1 là phiên bản thu nhỏ, với trọng lượng cất cánh chỉ 5kg, tải trọng 1kg, tầm bay 40km.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng, UAV cảm tử Lancet là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà các phương tiện hạng nặng của Ukraine phải đối mặt trên chiến trường. Vào năm 2023, Nga đã cho ra mắt phiên bản tiên tiến của UAV Lancet, có thể né tránh hệ thống chống tăng và chống UAV của Ukraine.

Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/uav-lancet-nga-pha-huy-he-thong-ten-lua-grad-cua-ukraine-post1074647.vov