U80 bị tình trẻ hạ độc: Vẫn phơi phới vậy mà...

Cụ ông bị tình trẻ hạ độc khi đi uống bia được nhận xét là có sức khỏe và trông vẫn phơi phới.

Nạn nhân là ông N.V.P (70 tuổi, trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Người tình trẻ hạ độc cụ ông là N.T.T (43 tuổi, trú xã Thanh Chi, Thanh Chương, Nghệ An).

Chiều ngày 15/8, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Anh -Trưởng công an xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết trước đó cũng nhận được đơn trình báo của gia đình về nghi vấn ông P bị đầu độc và phải cấp cứu. Hiện công an vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Theo Trưởng công an, ông P ở địa phương là người đã có vợ con đàng hoàng. Ông P có một vợ và một con nhưng chưa có con trai, hai vợ chồng chưa ly hôn. Cũng có thể bác P chưa có con trai nên muốn đi kiếm một đứa con trai.

"Chuyện quan hệ tình cảm với chị T trước đó 3 năm, gia đình đều biết nhưng ngăn cản không được. Tới thời điểm hiện tại cũng không rõ hai người đã chấm dứt chưa" -Trưởng công an nhận định.

Theo một người dân xã Thanh Tiên, gia đình ông P cũng thuộc diện có kinh tế khá. Ông P về hưu và có lương hưu. Bên cạnh đó gia đình cũng thuộc gia đình văn hóa. Anh em họ hàng đều ổn định cả.

"Mặc dù ông P hơn 70 tuổi nhưng trông ông khỏe và phơi phới. Vợ ông P mặc dù biết chuyện quan hệ tình cảm của ông P và chị T nhưng cũng không làm to chuyện vì sợ ảnh hưởng tới anh em trong khi anh em trong nhà cũng phản đối kịch liệt." -người dân này nhận định.

Thông tin thêm về vụ việc, Trưởng công an cho biết việc ông P bị hạ độc vẫn chưa rõ nguyên nhân do làm sao, hiện công an vẫn đang điều tra.

"Nghi phạm đầu độc ông P trú ở xã khác, mặc dù có ảnh đầy đủ nhưng tôi không thể cung cấp được. Nhìn chị này thì không tới mức xinh đẹp lắm, chỉ bình thường thôi.

Theo như thông tin chúng tôi nắm được thì chị T đã có gia đình và 1 con nhưng hiện hai vợ chồng đã ly thân nhau rồi" -Trưởng công an nói.

Như thông tin trước đó, vào ngày 9/8, Công an huyện Thanh Chương nhận được thông tin từ gia đình ông P về việc ông này bị ngộ độc thuốc trừ sâu, nghi có người hãm hại.

Qua điều tra, công an huyện Thanh Chương triệu tập N.T.T lên làm việc. Tại đây, T. khai nhận đã bỏ thuốc độc vào ly bia để sát hại người tình cho hả giận.

Vào chiều 8/8, T. gọi điện rủ ông P. đi uống bia. Sau đó, mang theo lọ thuốc trừ sâu đến chỗ hẹn. Khi uống bia, ông P. đã bị người tình hạ độc.

Đêm 8/8, khi về nhà, ông P. bắt đầu bị đau bụng, nôn ói. T. biết nhưng không gọi người đưa ông P. đi viện. Đến sáng 9/8, người thân ông P. phát hiện sự việc và đưa ông đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc nặng. Đến ngày 14/8, do bệnh tình nặng nạn nhân đã tử vong.

Được biết vài năm trước, T (đã ly thân chồng) quen biết với ông P. Tâm sự chuyện vui buồn hàng ngày, hai người nảy sinh tình cảm song chưa tiến tới hôn nhân.

Gần đây đôi tình nhân có mâu thuẫn. Chính T khai nhận cách đây 3 năm giữa bà ta và ông P. có nảy sinh quan hệ tình cảm.

Do ông P. tung tin về mối quan hệ của hai người và khoe rằng người tình sẽ sinh con cho mình khiến T. rất tức giận.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/u80-bi-tinh-tre-ha-doc-van-phoi-phoi-vay-ma-3341216/