U22 Việt Nam: Đừng bị "ác mộng" bởi thẻ đỏ và phạt đền

Những chiếc thẻ đỏ và những quả penalty nghiệt ngã đã từng phá đi giấc mộng vàng của bóng đá Việt Nam. Tại SEA Games 29, một trong những vấn đề mà HLV Hữu Thắng cần làm là xoá đi những ám ảnh cho các học trò để không bị thua ngớ ngẩn.

Tuyển Việt Nam từng nhận "trái đắng" từ những chiếc thẻ đỏ. Ảnh: Minh Tùng

Ám ảnh thẻ đỏ và phạt đền

Chỉ tính riêng trong 2 “triều đại” của HLV Miura và Hữu Thắng, ĐTQG và U23 Việt Nam từng nhận nhiều “trái đắng” đến từ những chiếc thẻ đỏ và phạt đền trong những trận đấu quan trọng. Nghiệt ngã là đa phần những tình huống đó đều do chính các cầu thủ mất kiểm soát chính mình.

Tại AFF Cup 2014, trong trận bán kết lượt về gặp ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình, chính Quế Ngọc Hải đã phạm lỗi không đáng có trong vòng cấm ngay ở phút thứ 2 của trận đấu để đội bạn được hưởng penalty. Bàn thua đã kéo theo cả một trận đấu tối tệ của ĐT Việt Nam để rồi sau đó, thầy trò HLV Miura thất bại thảm 2-4. Vấn đề của Ngọc Hải chính là sức ép và tâm lý khiến anh không thể làm chủ tình huống.

Dưới thời Miura, trong thất bại của ĐT Việt Nam trước Thái Lan ở trận ra quân vòng loại World Cup 2018 hồi tháng 5.2015, người ta đã nhắc rất nhiều đến chiếc thẻ đỏ của Minh Châu. Chiếc thẻ đỏ mà chính tiền vệ Hải Phòng đã thừa nhận, anh vẫn bị ám ảnh sau đó. Đáng nói hơn là một người dày dặn kinh nghiệm về cả tuổi đời và tuổi nghề như Minh Châu cũng đã không thể chịu áp lực tâm lý trước đối thủ mạnh.

Đến bán kết SEA Games 28 trên đất Singapore, bàn thua đầu tiên của ĐT U23 Việt Nam đến từ 1 quả penalty do lỗi làm hàng rào để bóng chạm tay của Ngọc Thắng. Chính quả 11m đó đã khiến U23 Việt Nam thất bại đầy cay đắng và bị loại trong một buổi chiều ngập trong nước mắt. Một trận thua mà U23 Việt Nam đã chơi trên chân đối thủ.

Cũng tại vòng loại World Cup 2018 hồi tháng 10.2015, ĐT Việt Nam đã có trận đấu đầy quả cảm và dẫn trước Iraq 1-0. Khi chúng ta chỉ cách chiến thắng bằng giây thì Thanh Hiền để bóng chạm tay trong vòng cấm từ một tình huống lóng ngóng khiến tuyển Việt Nam bị gỡ hoà 1-1 ở phút bù giờ. Ở tình huống này, người ta trách Công Vinh nhiều hơn, bởi ở tình huống căng ngang mất bóng trước đó lẽ ra Vinh chỉ cần đưa bóng về góc sân câu giờ thì mọi chuyện sẽ khác.

Còn dưới thời HLV Hữu Thắng, tuyển Việt Nam cũng đã gục ngã không dưới 1 lần vì thẻ đỏ và penalty. Tại AFF Cup 2016, bắt đầu từ chiếc thẻ đỏ vô duyên của Đình Luật ở trận đấu cuối cùng vòng bảng khiến ĐT Việt Nam mất người ở bán kết lượt đi. Đó là chiếc thẻ đỏ không đáng có trước một trận đấu thủ tục với đối thủ Campuchia. Đến trận bán kết lượt đi, Quế Ngọc Hải cũng đã “tặng” Indonesia quả 11m khi truy cản trái phép cầu thủ đối phương ở một tình huống không mấy nguy hiểm. Đó là trận đấu tuyển Việt Nam bị thua 1-2.

Để rồi khi trở lại Mỹ Đình ở trận lượt về, tuyển Việt Nam cũng lại “chết” bởi thẻ đỏ ngớ ngẩn của Nguyên Mạnh và một quả penalty từ thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải.

Công Phượng và các đồng đội đang có tâm lý thoải mái trước ngày khai màn SEA Games 29. Ảnh: Minh Tùng

Vấn đề tâm lý…

Có một điều dễ nhận thấy trong các tình huống dẫn đến thẻ đỏ và phạt đền mà từ cấp độ ĐTQG hay U22 Việt Nam gặp phải, đó là tâm lý của các cầu thủ. Lịch sử cho thấy, cứ bước vào những trận đấu quan trọng, những bước ngoặt quan trọng thì cầu thủ Việt Nam lại gặp phải vấn đề tâm lý khiến các cầu thủ không kiểm soát được tình thế. Đặc biệt, trong những trận đấu chịu quá nhiều sức ép, những cầu thủ dù có nhiều kinh nghiệm cũng dễ bị “thôi miên” một cách bất ngờ.

Dười thời HLV Hữu Thắng, lợi thế lớn nhất mà các cầu thủ có được chính là tinh thần “chiến đấu”. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu về tâm lý thì luôn là bài toán được đặt ra với HLV xứ Nghệ. Đặc biệt, khi bị đối thủ dẫn trước, các cầu thủ Việt Nam thường bị ảnh hưởng rất lớn về mặt tâm lý.

Còn nhớ, sau trận thua tâm phục khẩu phục Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 hồi tháng 10.2015, HLV Miura từng đưa ra một kết luận thấm thía: “Khi tôi dẫn dắt ĐT Việt Nam, có nhiều trận đấu chúng ta thua trước và nhiều cầu thủ mất tâm lý, có thái độ buông xuôi, thất vọng”.

Hy vọng, ở SEA Games 29, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ khắc phục được nhược điểm này để tránh những bàn thua ngớ ngẩn, những chiếc thẻ đỏ và những quả phạt đền nghiệt ngã.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/u22-viet-nam-dung-bi-ac-mong-boi-the-do-va-phat-den-549283.ldo