U21 Hà Nội T&T bảo vệ thành công ngôi vô địch

Trong trận chung kết giải bóng đá U21 quốc gia 2016 diễn ra chiều 2-11 ở Quảng Ninh, dù bị U21 Sanna Khánh Hòa vượt lên dẫn trước nhưng với bản lĩnh và sức mạnh của mình, U21 Hà Nội T&T đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1 để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Như vậy, các cầu thủ trẻ Hà Nội T&T đã có lần thứ 3 đăng quang giải đấu này.

Bước vào trận chung kết, ĐKVĐ U21 Hà Nội T&T được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu lứa cầu thủ chất lượng lại có nhiều kinh nghiệm chơi ở đấu trường V-League cũng như các đội tuyển trẻ QG. Trong đó, hai cầu thủ gây chú ý nhất là Quang Hải và Văn Hậu khi họ vừa trở về cùng U19 Việt Nam. Trong khi đó, U21 Sanna Khánh Hòa vào đến trận chung kết được đánh giá như một hành trình đầy phiêu lưu. Nhưng thực tế, đội bóng trẻ phố biển rất đáng được nể trọng vì trước đó họ đã vượt qua dàn sao của HAGL tại bán kết.

HLV Phạm Minh Đức đã điền tên hai tuyển thủ U19 là Quang Hải và Văn Hậu vào đội hình xuất phát của U21 Hà Nội T&T. Đây là quyết định khá bất ngờ bởi theo nhận định ban đầu, hai tuyển thủ này nhiều khả năng sẽ vào sân từ ghế dự bị bởi họ đã bị vắt kiệt thể lực sau hành trình chinh phục tấm vé dự World Cup U20 cùng U19 Việt Nam. Cùng với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Đức Huy, Tuấn Hải…, U21 Hà Nội T&T vào trận với tâm thế cửa trên. Sự tự tin đã được các cầu thủ trẻ đến từ thủ đô thể hiện trong từng đường bóng. Bên kia sân, U21 Sanna Khánh Hòa thi đấu đầy thận trọng và quyết tâm.

Trong thế trận khá lép vế nhưng U21 Sanna Khánh Hòa lại là đội vươn lên dẫn trước ở phút 42 sau một pha giàn xếp tấn công đầy ngẫu hứng. Lâm Ti Phông di chuyển xuống sát biên phải đón đường chuyền của đồng đội rồi nhanh chân thực hiện cú tạt bóng vào trong để Ngọc Linh đánh đầu gọn gàng, hạ gục thủ thành Văn Hoàng. Bàn thua như gáo nước lạnh dội vào, U21 Hà Nội T&T bùng lên tấn công nhưng khoảng thời gian còn lại của hiệp một quá ít ỏi, không đủ cho họ tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Tuấn Hải ấn định chiến thắng 2-1 và giúp U21 Hà Nội T&T đăng quang ngôi vô địch. Ảnh: TNO

Ngay đầu hiệp hai, U21 Hà Nội T&T đẩy cao đội hình lên tấn công dồn dập. Trong khi đó, U21 Sanna Khánh Hòa chủ động chơi phòng ngự phản công để bảo vệ cách biệt mong manh và chờ thời cơ phản đòn. Tuy nhiên, với bản lĩnh và sức mạnh của mình, U21 Hà Nội T&T nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 53, Quang Hải đón đường chuyền của đồng đội từ bên cánh trái, anh khống chế gọn gàng rồi bắt cú vô lê chân trái rất đẹp, đưa bóng vào góc hiểm khiến thủ môn Quốc Cường chỉ biết đứng nhìn. Đến phút 61, Tuấn Hải ập vào đá bồi nâng tỷ số lên 2-1 cho U21 Hà Nội T&T.

Những phút cuối trận, U21 Sanna Khánh Hòa đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng bất thành. Chung cuộc, U21 Hà Nội T&T thắng 2-1 và bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đây là lần thứ 3 lò đào tạo Hà Nội T&T đăng quang ở giải U21 QG, cân bằng số lần vô địch với Thể Công và Đà Nẵng.

Thành tích trên thêm một lần nữa khẳng định hiệu quả từ lò đào tạo trẻ Hà Nội T&T.

Quang Hải

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_157102_u21-ha-no-i-t-t-ba-o-ve-tha-nh-cong-ngoi-vo-di-ch.aspx