U19 Nhật Bản cất trụ cột khi chạm trán U19 Việt Nam

HLV Atsushi gây ít nhiều bất ngờ khi không xếp các trụ cột như đội trưởng Daisuke Sakai, tiền vệ Ritsu Doan và cặp tiền đạo Koki Ogawa - Iwasaki Yuto vào đội hình xuất phát.

*23h15 ngày 27/10: U19 Việt Nam vs U19 Nhật Bản (Bán kết U19 châu Á)

- 5 lần đối đầu gần nhất kể từ 2010, U19 Việt Nam toàn thua khi chạm trán U19 Nhật Bản, chỉ ghi 3 bàn thắng và để thủng lưới tới 18 bàn.

- Kể từ đầu giải, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn mới chỉ thủng lưới 2 bàn sau 4 trận.

- Ở phần sân đối diện, U19 Nhật Bản thể hiện sức mạnh đáng nể khi chưa thua bàn nào và có tới 10 pha lập công.

- U19 Nhật Bản tỏ ra không có duyên với các VCK U19 châu Á. Đội bóng xứ phù tang đã có tới 14 lần lọt tới bán kết nhưng chỉ 6 lần vào đến trận đấu cuối cùng và đều thất bại.

Tuy nhiên, người hâm mộ nước nhà vẫn gửi gắm hy vọng tới các cầu thủ U19 Việt Nam, hãy chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

‘U19 Việt Nam ít hy vọng trước U19 Nhật Bản’

Theo nhận định của các chuyên gia bóng đá hàng đầu Việt Nam cũng như độc giả Zing.vn, U19 Việt Nam có rất ít cơ hội trước U19 Nhật Bản.

Tiền đạo Shinji Okazaki của Leicester vừa lên dây cót tinh thần cho U19 Nhật Bản trước trận bán kết giải U19 châu Á gặp Việt Nam.

Ở trận bán kết 1 vừa kết thúc, U19 Saudi Arabi trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào chung kết sau chiến thắng 6-5 và cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với U19 Iran. Ảnh: AFC.

U19 Nhật Bản cất trụ cột cho trận chung kết?

Bên phần sân đối diện, HLV Atsushi gây ít nhiều bất ngờ khi không xếp các trụ cột đội trưởng Daisuke Sakai, tiền vệ Ritsu Doan và cặp tiền đạo Koki Ogawa - Iwasaki Yuto vào đội hình xuất phát.

Do nhận 2 thẻ vàng từ đầu giải, tiền đạo Hà Đức Chinh bị treo giò, đồng nghĩa với việc không thể ra sân thi đấu ở trận bán kết gặp U19 Nhật Bản. Với việc Đức Chinh không góp mặt, suất tiền đạo dự bị cho Trần Thành sẽ là Tiến Linh (Bình Dương).

Đội hình ra sân của hai đội

+U19 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Việt Anh, Tấn Sinh, Văn Hậu, Tiến Dụng, Trọng Đại, Minh Dĩ, Văn Hào, Tấn Tài, Quang Hải, Trần Thành.

+U19 Nhật Bản: Riku, Koki, Hatsuse Ryo, Tomoki, Itakura Kou, Yoichi, Mizuki, Endo Keita, Teruki, Takeru, Shunta.

Nhiều cầu thủ U19 tiếp cận trình độ Tuấn Anh, Xuân Trường

HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh đánh giá lứa U19 Việt Nam hiện tại không có ngôi sao thực sự nhưng sở hữu sự đồng đều ở cả 3 tuyến. "Sức mạnh lớn nhất của toàn đội nằm ở sự đoàn kết, quyết tâm, trạng thái tâm lý vững vàng. Đặc biệt, nền tảng thể lực của các em rất tốt, sức va chạm hơn hẳn lứa U19 năm 2014 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường".

Theo chiến lược gia người Nghệ An, một số cầu thủ U19 như Tiến Dũng, Tiến Dụng, Trần Thành, Minh Dĩ hoàn toàn có đủ trình độ tiếp cận đội tuyển quốc gia.

U19 Việt Nam nhận thư khen của Bộ trưởng VHTTDL

Nhờ chiến tích vào bán kết U19 châu Á, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhận thư khen từ Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện. “Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn cùng toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển Bóng đá U19 Việt Nam. Mong toàn đội phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, nỗ lực tập luyện và thi đấu để giành nhiều thành tích cao hơn. Chúc toàn đội mạnh khỏe và tiếp tục thành công”.

Dù thắng hay thua trước U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam sẽ trở thành đại diện thứ 4 của bóng đá Đông Nam Á sau Indonesia, Malaysia và Myanmar giành quyền dự U20 World Cup. Hy vọng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ mở ra một chương mới tươi sáng hơn cho bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung trên đất Hàn Quốc sau khi cả 3 đại diện đến từ "vùng trũng" từng đều nhận chung kết cục ở những lần tham dự trước, thua tan nát từ vòng bảng. Ảnh: AFC.

Truyền thông quốc tế bất ngờ với chiến thắng của U19 VN

Tờ Gulf Daily News (Bahrain) có bài tường thuật ngắn với tiêu đề: “Việt Nam làm tiêu tan giấc mơ của Bahrain”.

“Hành trình ấn tượng của U19 Bahrain tại giải U19 châu Á chính thức kết thúc sau trận thua hết sức đau lòng trước đối thủ Việt Nam ở tứ kết. Đồng thời, Bahrain không còn hy vọng có vé dự U20 World Cup bởi chỉ 4 đội bán kết mới giành quyền tham dự giải đấu tại Hàn Quốc”.

Trong bài viết ngắn: “Tấm vé U20 World Cup lịch sử của Việt Nam”, tờ Siamsport (Thái Lan) cũng ca ngợi các cầu thủ U19 viết trang sử mới cho bóng đá của đất nước hình chữ S.

Ngay sau chiến thắng của U19 Việt Nam, trang Twitter của FIFA đã gửi lời chúc mừng: “Chúc mừng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ đã giành quyền dự FIFA U20 World Cup”.

U19 Việt Nam ăn mừng tưng bừng trong phòng thay đồ sau chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử.

U19 Việt Nam xứng đáng dự World Cup

Trang Alwasatnews bình luận chiến thắng thuộc về U19 Việt Nam trước Bahrain hôm qua là kết quả xứng đáng. "U19 Bahrain thất bại trước U19 Việt Nam trong 90 phút do thi đấu dưới sự kỳ vọng. Điều này không giống như đối thủ, những người xứng đáng giành chiến thắng và đoạt vé dự giải U20 World Cup vào năm sau".

Theo đó, các cầu thủ U19 Bahrain dường như chịu quá nhiều sức ép. Cách họ thi đấu không hề thanh thoát. Khá nhiều sai lầm xuất hiện trong lối chơi U19 Bahrain, đặc biệt ở các pha chuyển tiếp tấn công, từ đó dẫn đến nhiều miếng đánh tỏ ra thiếu sắc bén.

Một trong những điểm sáng của U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn là vấn đề thể lực. Bí quyết nằm ở nền tảng tốt ở các CLB, từ lựa chọn tài năng đến đào tạo bài bản, cùng những phương pháp tập luyện khoa học của chuyên gia người Đức Martin Forkel đã giúp cầu thủ U19 Việt Nam cải thiện rõ rệt về thể lực. Ảnh: AFC.

Hành trình đến World Cup dành cho lứa tuổi U20 của U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam khiến tất cả bất ngờ

Dự VCK U19 châu Á, tuyển U19 Việt Nam không được đánh giá cao sau màn trình diễn nhạt nhòa tại U19 Đông Nam Á. Tuy nhiên, bằng lối chơi hợp lý dựa trên nền tảng phòng ngự chặt chẽ cùng tinh thần chiến đấu tuyệt vời, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khiến tất cả bất ngờ khi bất bại ở vòng bảng, đánh bại chủ nhà Bahrain 1-0 ở tứ kết để giành vé vào bán kết cùng một suất dự VCK U20 thế giới vào năm sau.

Thành Quảng - Quý Sáng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u19-viet-nam-vs-u19-nhat-ban-noi-tiep-giac-mo-post693185.html