U.15 Việt Nam đá chung kết Đông Nam Á với Thái Lan: Niềm tin chiến thắng

Phải đá chung kết trên sân Thái Lan nhưng lạ là Ban huấn luyện và các cầu thủ U.15 Việt Nam lại đang tràn ngập niềm tin ấy. Sau trận bán kết thắng Australia 2-0, tinh thần toàn đội lên rất cao, và ai cũng tin nếu vẫn đá kỷ luật, hết mình như ở trận bán kết thì chức vô địch hoàn toàn nằm trong tầm với của mình.

Thực ra, U.15 Việt Nam bắt đầu giải U.15 Đông Nam Á năm nay không trơn tru, suôn sẻ. Trong trận ra quân với Campuchia, các cầu thủ thậm chí đã bị dẫn trước 1-0, và phải rất vất vả mới có thể lật ngược ván cờ, thắng lại 2-1. Đến trận đấu thứ hai với Brunei thì chúng ta đã có bàn mở tỷ số, nhưng sau đó lại bị gỡ hòa, và cũng phải rất nhọc công mới có thể ấn định chiến thắng sau cùng.

Ban huấn luyện đã ngồi lại, phân tích rất kỹ các vấn đề sau hai trận đấu này và có cùng nhận định: tinh thần nhập cuộc của các cầu thủ chưa tốt. Một số cầu thủ, đặc biệt ở hàng phòng ngự không tránh khỏi cảm giác ngợp nên đã không thể thi đấu đúng với năng lực của mình. Do vậy, HLV trưởng Vũ Hồng Việt cùng các trợ lý đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để giải quyết vấn đề tâm lý này.

U.15 Việt Nam.

Hiệu quả đến tức thời: các cầu thủ đã lấy lại sự tự tin và giã một "cơn mưa gôn" với cả thảy 7 bàn vào lưới Philippines. Đến trận đấu tiếp theo với Malaysia - trận chung kết bảng đấu thì toàn đội đã chơi đầy quyết tâm và giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Sau đó là một chiến thắng thủ tục với tỷ số 4-0 trước Timor Leste. Với chuỗi 5 trận toàn thắng này, U.15 Việt Nam đứng đầu bảng, nhưng sẽ phải gặp thử thách rất lớn trước đối thủ Australia ở bán kết.

Khỏi nói nhiều, ai cũng có thể hình dung những cầu thủ trẻ Australia có thể hình, thể lực tốt đến nhường nào. Nhưng theo phân tích của Giám đốc kỹ thuật Gede cùng HLV trưởng Vũ Hồng Việt thì đội bóng này lại ham tấn công một cách quá đà. Mỗi khi có bóng, Australia thường đẩy đội hình lên rất cao, hai tiền vệ biên chạy chéo vào trong và hai hậu vệ đánh mạnh vào mạng sườn đối thủ.

Chính vì vậy miếng đánh riêng khi đối đầu với Australia đã được thi triển: phòng thủ chắc trên một nửa sân nhà, và mỗi khi có bóng phải phóng nhanh ra hai biên, đánh vào khoảng trống mà những hậu vệ Australia dâng cao chưa kịp chạy về. Với những nhận định đúng đắn, cùng tinh thần thi đấu mạnh mẽ, U.15 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Nếu chúng ta thắng Australia 2-0 thì ở vòng bảng, chủ nhà Thái Lan cũng từng thắng Australia 2-1. Tuy nhiên đấy là trận đấu mà thủ thành Australia mắc phải những lỗi rất vụng về trong cả hai bàn thua. Vì vậy theo HLV trưởng Vũ Hồng Việt, Australia có đẳng cấp cao hơn Thái Lan. Song không vì thế mà chúng ta có thể chủ quan trước Thái Lan.

Lứa cầu thủ U.15 của Thái Lan hiện tại có thể không kỹ thuật và không giàu tính sáng tạo như các lứa cầu thủ đàn anh nhưng ngược lại, luôn chơi một thứ bóng đá đơn giản, hiệu quả. "Hàng phòng ngự 4 người của họ có tính tổ chức rất cao và luôn là một thách thức lớn cho bất cứ hệ thống tấn công nào" - một thành viên trong ban huấn luyện U.15 chia sẻ với chúng tôi.

Cũng theo thành viên này, chúng ta sẽ không mạo hiểm đôi công với chủ nhà. Thứ bóng đá phòng ngự - phản công tương tự trận bán kết vừa qua sẽ tiếp tục được áp dụng, "và nếu chúng ta lại áp dụng nó một cách kỷ luật, chặt chẽ, trên nền tảng của một tinh thần thi đấu máu lửa thì việc giành chiến thắng là điều hoàn toàn có thể" - HLV này kết luận.

Chiều nay mong là bóng đá trẻ Việt Nam sẽ có được một chiến tích ngọt ngào trên đất Thái Lan, tạo động lực lớn để các đàn anh U.22 chinh phục chiếc huy chương vàng SEA Games 29 vào tháng sau.

Ba niềm hy vọng

Lối chơi mà HLV trưởng Vũ Hồng Việt xây dựng cho U.15 Việt Nam mang tính tập thể cao, nhưng trên cái nền tập thể ấy cũng có một vài gương mặt có thể hy vọng sẽ tỏa sáng trong trận chung kết hôm nay. Đó là hộ công Thế Hùng, người có tư duy chơi bóng khá thông minh, và vì thế thường tạo ra những đường chuyền sáng nước. Đó là tiền đạo cắm Nguyên Hoàng, người đã ấn định tỷ số 2-0 trong trận bán kết với Australia.

Nguyên Hoàng có thể hình, thể lực tốt, thuộc mẫu tiền đạo không ngại tỳ đè, tranh chấp quyết liệt với hàng thủ đối phương. Tiền vệ trái Quốc Hoàng, người có kỹ thuật tốt, khả năng di chuyển nhanh cũng là một cái tên có thể gây đột biến.

Ngọc Anh

Hoàng Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/niem-tin-chien-thang-450620/