Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giảm 4 tuần liên tiếp

Theo kết quả cuộc khảo sát do Realmeter thực hiện từ ngày 18-20/9 đối với 1.526 người, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon trong tuần này chỉ ở mức 65,7%.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: CNN)

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giảm mạnh 4 tuần liên tiếp trong bối cảnh những rủi ro địa chính trị ngày một leo thang kể từ sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Theo kết quả cuộc khảo sát do Realmeter thực hiện từ ngày 18-20/9 đối với 1.526 người, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon trong tuần này chỉ ở mức 65,7%, giảm 1,4 điểm phần trăm so với tuần trước. Theo đó, trong 4 tuần qua, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon đã giảm 8,2 điểm phần trăm.

Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc tăng 0,5% ở mức 49,8%. Đảng đối lập chính là Hàn Quốc Tự do được 17%. Trong khi đó, đảng Công bằng bảo thủ nhận được 6,3% tỷ lệ ủng hộ, tiếp đến là đảng Nhân dân theo đường lối trung tả với 6% và đảng Công lý cấp tiến với 4,7%.

Kết quả khảo sát trên phản ánh mối quan ngại của cử tri nước này trước những rủi ro địa chính trị ngày một gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên, đặc biệt kể từ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Bình Nhưỡng ngày 3/9. Trong khi đó, ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng, sáng 15/9, Triều Tiên tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung, rơi xuống biển Thái Bình Dương, cách đảo Hokkaido của Nhật Bản khoảng 2.000 km.

Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Chính phủ Hàn Quốc ngày 21/9 đã phê chuẩn kế hoạch viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu USD cho Triều Tiên thông qua các cơ quan Liên hợp quốc. Động thái này dấy lên lo ngại rằng viện trợ của Hàn Quốc cho Triều Tiên có thể ảnh hưởng đến các biện pháp trừng phạt của quốc tế.

Đây sẽ là lần viện trợ nhân đạo đầu tiên của Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Moon Jae-in, người vừa nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua, đồng thời đánh dấu việc nối lại viện trợ cho Triều Tiên thông qua các tổ chức của Liên hợp quốc kể từ khi bị ngừng vào tháng 12/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ty-le-ung-ho-tong-thong-han-quoc-moon-jaein-giam-4-tuan-lien-tiep/467301.vnp