TX. Tân Châu nỗ lực thu hẹp khoảng cách giàu nghèo

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã và đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đào tạo nghề

Nỗ lực thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, TX. Tân Châu đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho nhân dân. Trong đó, tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất, xây dựng nhiều mô hình trồng lúa, cây ăn trái, nuôi lươn, bò, dê… giúp hộ nghèo, cận nghèo đẩy mạnh phát triển kinh tế. Có 3 chương trình mục tiêu quốc gia (giai đoạn 2021 - 2025) đang được triển khai ở TX. Tân Châu, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc Nguyễn Minh Tài, việc triển khai 3 chương trình này có ý nghĩa quan trọng đối với hộ nghèo, cận nghèo và nhân dân trên địa bàn các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ chương trình, xã Phú Lộc có được hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp tốt như hôm nay. “Khi triển khai xây dựng nông thôn mới, các đường cộ nội đồng được quan tâm đầu tư, mở rộng, giúp cho việc vận chuyển vật tư nông nghiệp, hàng hóa nông sản được tốt hơn, sản phẩm lúa, trái cây bán có giá hơn” - ông Tài khẳng định.

Giai đoạn 2007 - 2022, bằng nhiều nguồn lực khác nhau, thị xã đã đầu tư, nâng cấp 35 tuyến đường giao thông nông thôn (tổng chiều dài 72km), 28 tuyến đường giao thông nội đồng (tổng chiều dài 36,8km); đầu tư, nạo vét 37 tuyến kênh mương (tổng chiều dài trên 72km) và sửa chữa, nâng cấp 25 cống dưới đê phục vụ sản xuất nông nghiệp.

“Thông qua các chương trình, hộ nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Xương được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo các đối tượng được tiếp cận chính sách của nhà nước kịp thời, đầy đủ, giúp đời sống người dân ngày càng nâng lên” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương Bùi Thái Hoàng khẳng định.

Nhiều nhiệm kỳ qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 50,8% (năm 2016) lên 67,5% (năm 2022). “Tôi được Trạm Khuyến nông thị xã hướng dẫn dạy nghề nuôi lươn. Khi học xong, UBND xã tạo điều kiện cho cho tôi vay vốn phát triển sản xuất từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã. Thời điểm đó, lươn thịt và lươn giống có giá bán rất cao, tôi thả nuôi theo hình thức luân canh, nhờ vậy mà tháng nào cũng có lươn thịt để bán, cuộc sống rất ổn định” - anh Hồ Văn Nam (ngụ xã Phú Lộc) chia sẻ.

Phát triển sản xuất

Nỗ lực thu hẹp khoảng cách giàu nghèo bằng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, TX. Tân Châu đã tập trung hỗ trợ người nghèo, cận nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn đã tiếp cận đầy đủ, kịp thời các dịch vụ y tế, giáo dục, viễn thông, giao thông…

TX. Tân Châu tập trung lồng ghép các chương trình mục tiêu lại với nhau để tập trung nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở những nơi còn khó khăn, như: Xã Vĩnh Xương, Phú Lộc, Châu Phong...

Triển khai các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng gắn với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, như: Phát triển vùng lúa chất lương cao ở các xã bờ Nam, bờ Bắc kênh Vĩnh An; trồng xoài cát Hòa Lộc và các loại cây có múi ở vùng bờ bao Vĩnh Xương - Phú Lộc; tổ chức trồng rau màu xuất khẩu sang Campuchia ở các xã Tân An, Châu Phong; nuôi cá tra giống ở xã Vĩnh Hòa. Chính cách làm này đã góp phần tạo động lực phát triển các nơi còn khó khăn trên địa bàn.

“Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhà nước còn hỗ trợ vốn cho hộ nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm trồng lúa, nuôi dê; vận động bà con làm ăn hợp tác, thông qua liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, đời sống của hộ nghèo người Chăm được nâng lên rõ rệt” - ông Haji Jacky (Trưởng ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang) chia sẻ.

Nỗ lực thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn TX. Tân Châu hiện còn 1,5% (năm 2022), trong khi năm 2007 là 5,6%. Đây là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế ở vùng khó khăn, qua đó góp phần cùng các địa phương khác trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Phần lớn hộ nghèo, cận nghèo thiếu sinh kế, việc làm, thu nhập thấp; họ thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản (nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh, thông tin); thiếu kỹ năng nghề nghiệp nên khó tiếp cận việc làm. Khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (giai đoạn 2021 - 2025), chúng tôi luôn chú trọng khắc phục những vấn đề vừa nêu, từ đó giúp việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn đạt hiệu quả tốt” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Trần Thị Hòa Bình chia sẻ.

MINH HIỂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tx-tan-chau-no-luc-thu-hep-khoang-cach-giau-ngheo-a369785.html