TX. Tân Châu đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng

Đẩy mạnh đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng được TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) xác định là khâu đột phá, nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn thị xã ngày càng được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, phát huy hiệu quả, tạo động lực thu hút đầu tư, đảm bảo thực hiện mục tiêu xây dựng TX. Tân Châu phát triển nhanh và bền vững.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX. Tân Châu phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, nguồn vốn khác nhau của Trung ương, tỉnh và thị xã để đầu tư xây dựng nhiều công trình. Từ công trình mang tính kết nối giao thông liên vùng đến chỉnh trang đô thị, xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất… được triển khai một cách đồng bộ.

Đặc biệt, công trình cầu Châu Đốc và dự án tuyến đường liên kết vùng N1, đoạn từ TX. Tân Châu đến TP. Châu Đốc, nối An Giang với các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp và Long An. Các công trình, dự án này đáp ứng sự mong mỏi, nguyện vọng từ bấy lâu nay của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương, tạo dấu ấn và là điều kiện quan trọng giúp TX. Tân Châu phát triển đô thị, khai thác tiềm năng kinh tế liên kết vùng, kinh tế biên mậu... nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thức (xã Châu Phong) chia sẻ: “Chúng tôi chân thành cảm ơn các cấp chính quyền từ địa phương đến Trung ương đã quan tâm xây dựng tuyến đường N1 và cầu Châu Đốc khang trang; đây là niềm vui của bà con và ước mơ bấy lâu nay đã trở thành hiện thực, giúp người dân chúng tôi đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế”.

Năm 2023, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông ngày càng được quan tâm đầu tư hoàn thiện và nhiều công trình hoàn thành, như: Phòng khám Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu, đường cầu bắc qua chốt dân quân xã Phú Lộc; xây dựng cầu kênh Đội Thành, cầu Phú Vĩnh từ nguồn vận động xã hội hóa; đưa vào sử dụng trụ sở UBND phường Long Thạnh, phường Long Sơn và xã Vĩnh Hòa, vòng xoay nút giao Long Phú và công viên dưới chân cầu Tân An (phía bờ Long An); khởi công, cải tạo, nâng cấp trụ sở công an các xã...

Đồng thời, triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, như: Tuyến đường liên kết vùng, trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, cầu Tân Châu - Châu Đốc; trụ sở UBND TX. Tân Châu; tuyến kè đầu kênh Vĩnh An và cầu Nghĩa trang Liệt sĩ bắc ngang kênh Thần Nông…

Các công trình trọng điểm được TX. Tân Châu triển khai xây dựng, tạo thuận lợi kết nối giao thông, mở rộng không gian đô thị, bố trí dân cư, tạo mỹ quan đô thị. Từ đó, đời sống kinh tế người dân thị xã phục hồi và phát triển.

Đặc biệt, khi 2 tuyến đường Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Công Nhàn đưa vào sử dụng, giờ đây, bà con sinh sống ở ven cụm tuyến dân cư của 2 con đường vui mừng vì có con đường đẹp, khang trang, rộng lớn, thuận tiện cho việc đi lại, kinh doanh mua bán... Ông Trần Minh Đầy (phường Long Thạnh) chia sẻ: “Hai con đường vừa hoàn thành rất khang trang, sạch - đẹp. Người dân được chính quyền địa phương tái định cư tại chỗ, xây dựng nhà, có vỉa hè rất đẹp. TX. Tân Châu ngày càng phát triển, tôi rất vui mừng”.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, TX. Tân Châu tiếp tục huy động các nguồn lực, kể cả vốn ngân sách, vốn khai thác từ quỹ đất, vốn doanh nghiệp, kết hợp các nguồn xã hội hóa tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KTXH. Ưu tiên các nguồn vốn chi đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, đảm bảo các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định. Chú trọng công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư. Đôn đốc (chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu) đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Tiếp tục hoàn chỉnh hạ tầng giao thông nhằm tạo sự liên kết giao thương, giảm chi phí, tạo thế mạnh trong thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp. Chú trọng phát triển hạ tầng thương mại hiện đại cùng với nâng chất mạng lưới chợ truyền thống.

Đầu tư cải tạo, sửa chữa chợ TX. Tân Châu, kêu gọi đầu tư các chợ nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân. Đồng thời, tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch chung TX. Tân Châu đến năm 2045. Hoàn thành lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 5 phường và tuyến N1 đoạn qua TX. Tân Châu. Tiếp tục thực hiện điều chỉnh một phần quy hoạch chung TX. Tân Châu đến năm 2035 làm cơ sở triển khai các dự án... để thúc đẩy KTXH thị xã ngày càng phát triển.

Về TX. Tân Châu hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy những đổi thay trên quê hương vùng biên. Diện mạo đô thị có những bước phát triển vượt bậc, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đột phá trong xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đã góp phần tạo động lực phát triển KTXH trên địa bàn TX. Tân Châu, thu hút nhiều doanh nghiệp về đầu tư, tạo việc làm cho lao động địa phương... Đây là những tiền đề quan trọng để TX. Tân Châu chuyển mình từ thị xã lên thành phố.

VĂN PHÔ – TRỌNG TÍN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tx-tan-chau-day-manh-dau-tu-ket-cau-ha-tang-a392554.html