TX. Cai Lậy: Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia để nâng cao chất lượng giáo dục

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn, mang tính chiến lược của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường. Đây là điều kiện để nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp GD&ĐT. Xác định rõ mục tiêu đó, những năm qua, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác này và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Toàn thị xã hiện có 33 trường do Phòng GD&ĐT quản lý. Đến nay, toàn thị xã có 26 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt tỷ lệ hơn 78%. Trong đó: Mầm non đạt 12/13 trường; tiểu học đạt 7/8 trường; THCS đạt 6/7 trường; tiểu học - THCS đạt 1/5 trường.

Riêng năm 2023, TX. Cai Lậy phấn đấu xây dựng 3 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 150% chỉ tiêu nghị quyết. Đến nay, đã công nhận Trường Mầm non Nhị Quý; Trường Mầm non Tân Bình và Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu đang trong quá trình thẩm định. Sở GD&ĐT đã kiểm tra tái công nhận trường chuẩn quốc gia đối với Trường THCS Thái Thị Kim Hồng.

Phòng học giáo dục thể chất - nghệ thuật của Trường Mầm non Nhị Quý đáp ứng cho trẻ vừa tham gia hoạt động thể chất vừa vui chơi, biểu diễn văn nghệ, hát múa.

Trưởng Phòng GD&ĐT TX. Cai Lậy Đoàn Thị Thủ cho biết: Việc triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, do vậy các trường chủ động xây dựng kế hoạch và có lộ trình cụ thể.

Cơ sở vật chất khang trang là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT thị xã nỗ lực phấn đấu vượt khó, tạo được sự tín nhiệm và ủng hộ từ các ban ngành, đoàn thể của địa phương. Không chỉ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học, phòng chức năng cho các trường, thời gian qua, ngành GD&ĐT thị xã đang có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.

Trưởng Phòng GD&ĐT TX. Cai Lậy Đoàn Thị Thủ cho biết: Cơ sở vật chất tuy đã được đầu tư xây dựng, sửa chữa trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các bậc học tiểu học và THCS. Thời gian tới, địa phương ưu tiên bố trí nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục, có kế hoạch mở rộng quỹ đất, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Các trường không ngừng phấn đấu, duy trì, nâng cao chất lượng 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, hướng tới xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Theo kế hoạch, năm 2025, TX. Cai Lậy sẽ đạt 100% trường chuẩn quốc gia; đến 2030, mỗi bậc học đạt 30% trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Năm học vừa qua, Trường Mầm non Nhị Quý (xã Nhị Quý) được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường được xây dựng mới và đưa vào sử dụng tháng 8-2020.

Tại điểm trường chính, xây dựng 6 phòng kiên cố và điểm trường lẻ xây 2 phòng bán kiên cố. Nhà trường có khuôn viên riêng biệt, được bao quanh bởi tường rào, sân chơi có cây xanh, hoa kiểng, vườn rau được cắt tỉa, các khu vực vui chơi được trang bị các loại đồ chơi phù hợp theo quy định giúp trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm để phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngoài ra, nhà trường được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đầy đủ phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo điều kiện phục vụ tốt các hoạt động giáo dục. Bên cạnh đó, công tác huy động trẻ 5 tuổi ra lớp và trẻ hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt 100%; chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhị Quý Võ Thị Tuyết Nhung cho biết, từ khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục, môi trường học tập được nâng lên, phụ huynh tin tưởng và an tâm khi cho trẻ học ở đây.

Năm học 2023 - 2024, Trường Mầm non Nhị Quý có 240 trẻ theo học 8 nhóm lớp gồm: Mầm, chồi, lá; số trẻ năm học này tăng so với năm học trước. Nhận thức được việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã khó, việc duy trì danh hiệu càng khó hơn nên tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng nỗ lực trong mọi hoạt động, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

HÀ NAM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202309/tx-cai-lay-xay-dung-truong-dat-chuan-quoc-gia-de-nang-cao-chat-luong-giao-duc-991127/