TX. Cai Lậy: 20 ngày quyết liệt chống dịch Covid-19

Ngày 5-6, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là địa phương đầu tiên của tỉnh ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trước đó, các lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết, phun khử khuẩn tại khu vực F0 sinh sống, thực hiện cách ly tập trung F1 và cách ly y tế tại nhà F2.

Qua 20 ngày chống dịch, đến nay, thị xã có 28 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, đa phần liên quan đến ổ dịch tại ấp Mỹ Hội (xã Mỹ Hạnh Đông). Toàn thị xã có 436 trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cai Lậy, Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu và Tiểu đoàn Ấp Bắc (Trường Quân sự địa phương cũ); 943 trường hợp F2 cách ly tại nhà và 909 trường hợp F3. Mặc dù dịch bùng phát trong thời gian ngắn, nhưng thị xã đã nhanh chóng kích hoạt mức cao nhất các biện pháp phòng, chống nhằm khống chế không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND TX. Cai Lậy Trần Văn Thức kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm phong tỏa ấp Quý Thạnh (xã Tân Hội).

Ngay khi thị xã có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, địa phương đã phong tỏa một phần ấp Quý Thạnh (xã Tân Hội) và một phần ấp Quý Thành (xã Nhị Quý), với 98 hộ dân và 332 nhân khẩu. Đến nay, 2 điểm phong tỏa này không phát sinh các trường hợp F0, UBND thị xã đang chờ ý kiến UBND tỉnh về gỡ bỏ phong tỏa.

Còn đối với ổ dịch tại xã Mỹ Hạnh Đông, sau khi xuất hiện các trường hợp nghi nhiễm, thị xã quyết định phong tỏa 1 phần ấp Mỹ Hội từ 20 giờ 30 phút ngày 11-6. Đến 3 giờ sáng ngày 12-6, TX. Cai Lậy quyết định phong tỏa toàn ấp Mỹ Hội và một phần ấp Mỹ Lương. Nhận định tình hình có thể phức tạp, 12 giờ ngày 13-6, TX. Cai Lậy quyết định phong tỏa toàn xã Mỹ Hạnh Đông, tổng số 2.327 hộ dân, với 8.593 nhân khẩu. Tại xã Long Khánh, thị xã đã phong tỏa 2 khu vực có trường hợp F0.

Theo đồng chí Võ Thị Búp, trong khu cách ly tập trung, thị xã có các trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi và người từ 60 tuổi trở lên nên tổ phục vụ chuẩn bị khẩu phần ăn riêng và ăn kiêng đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Khu cách ly tập trung không tiếp nhận thực phẩm bên ngoài gửi vào nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Song song đó, hằng ngày, Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm đến lấy và lưu mẫu thức ăn của đơn vị cung cấp suất ăn cho người cách ly tập trung. Bên cạnh đó, đa số những trường hợp F0, F1 là nguời chung một nhà, do vậy địa phương đã cử lực lượng bảo vệ tài sản cho nhân dân yên tâm cách ly tập trung.

Những ngày đầu, thị xã đã thực hiện ngay Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Đến 22 giờ ngày 13-6, TX. Cai Lậy thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. TX. Cai Lậy đã huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; trong đó, lực lượng y, bác sĩ, Quân đội, Công an… có vai trò nòng cốt, tiên phong trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, thị xã đặc biệt chú trọng thông tin kịp thời, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nâng cao ý thức phòng dịch. Từ đó, có nhiều người dân đến khai báo y tế và cung cấp thông tin có giá trị cho lực lượng truy vết.

Theo Phó Chủ tịch UBND TX. Cai Lậy Võ Thị Búp, trong thời gian tới, thị xã tiếp tục khẩn trương việc truy vết các trường hợp F1, F2, F3, F4 trên địa bàn. Bên cạnh đó, lãnh đạo thị xã kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã; kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động Tổ Covid-19 cộng đồng; điều tra, nắm bắt và thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn khi thực hiện Chỉ thị 16, người dân vùng phong tỏa và các hộ dân buôn bán kinh doanh. Sau khi các trường hợp F1 cách ly tập trung xong, địa phương nhanh chóng vệ sinh, bổ sung trang thiết bị để phục vụ cách ly khi có yêu cầu.

HÀ NAM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/suc-khoe-y-te/202106/tx-cai-lay-20-ngay-quyet-liet-chong-dich-covid-19-928226/