Tuyển Việt Nam về nước bằng hai nhóm

Thầy trò Nguyễn Hữu Thắng phải xé lẻ để về nước chuẩn bị cho trận bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

TIN LIÊN QUAN

ĐT Việt Nam: Thăng hoa với 'đường kiến tạo' từ hậu phương

Gặp Campuchia là cơ hội vàng cho Công Phượng

Việt Nam toàn thắng vòng bảng, gặp Indonesia ở bán kết AFF Cup

Công Vinh vượt Neymar, áp sát Rooney ở top 10 chân sút ĐTQG

Sáng nay 27/11, các cầu thủ Việt Nam rời thủ Nay Pyi Taw để lên đường về Việt Nam sau thành tích toàn thắng cả ba trận vòng bảng AFF Cup 2016.

Do phải thức dậy sớm để ra sân bay, gương mặt nhiều tuyển thủ còn lộ rõ sự mệt mỏi.

Từ Nay Pyi Taw, toàn đội bay chặng địa phương về sân bay quốc tế Yangon. Sau đó, họ sẽ bay tiếp về TP HCM.

Do thay đổi kế hoạch nên cả hai chặng bay này đều không đủ chỗ cho cả đội, vì thế, các cầu thủ và Ban huấn luyện phải xẻ lẻ bằng hay chuyến bay của hai hãng khác nhau.

Chuyến bay thứ nhất cất cánh ở Yangon lúc 12h10 phút gồm có HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và các cầu thủ đá chính. Nhóm thứ hai xuất phát sau gần một tiếng của hãng bay giá rẻ. Tất cả cùng về Tân Sơn Nhất.

Theo lịch ban đầu, đội về Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết nhưng do thời tiết phía Bắc đang vào mùa lạnh nên HLV Hữu Thắng sợ cầu thủ không kịp thích nghi nên đã đổi kế hoạch về TP HCM. Thời tiết hiện nay tại TP HCM và Indonesia khá tương đồng nhau.

Về TP HCM, các cầu thủ sẽ có ba ngày chuẩn bị trước khi lên đường sang Indonesia vào ngày 30/11 để đá bán kết lượt đi với đội chủ nhà (ngày 3/12). Sau đó, đội bay về Hà Nội đá lượt về ngày 7/12 tại Mỹ Đình.

Hiện tại, chủ nhà Indonesia chưa chốt được địa điểm tổ chức trận lượt đi. Trận đấu này chắc chắn không tổ chức ở sân Bung Karno ở thủ đô Jakarta do đang sửa chữa. Nhiều khả năng, trận đấu sẽ được tổ chức ở sân Gelora Bangdung Lautan Api, cách Jakarta khoảng 180km.

Các tuyển thủ Campuchia nằm vạ vật ở sân bay chờ nối chuyến. Họ phải mất ba chặng bay từ Nay Pyi Taw về Yangon, sau đó sang Bangkok rồi về Phnom Pênh.

Theo Đức Đồng/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/tuyen-viet-nam-ve-nuoc-bang-hai-nhom.html