Tuyển Việt Nam tập trong mưa lạnh chuẩn bị đón Afghanistan

Chiều 26/3, tuyển Việt Nam được tập thêm một buổi làm quen sân chính Republican Central ở thủ đô Tajikistan. Thầy trò Hữu Thắng quần thảo nhau dưới mưa tầm tã và nhiệt độ giảm sâu.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam chỉ có một buổi tập trên sân vận động này vào trước ngày thi đấu, tức 27/3. Tuy nhiên, do đàm phán với nước chủ nhà, HLV Hữu Thắng và các học trò được làm quen sân đấu sớm một ngày.

Tuyển Việt Nam tập dưới trời mưa lạnh tại Tajikistan.

Buổi tập chiều 26/3 diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Trời đổ mưa tầm tã và nhiệt độ giảm mạnh, chỉ còn khoảng 12 độ C, khiến cả đoàn phải huy động hết số quần áo chống mưa và giữ nhiệt được mang theo trong hành lý.

Mặc dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn tranh thủ từng phút để có được cảm giác tốt nhất trên mặt sân cỏ nhân tạo. HLV Hữu Thắng cho cả đội tập 60 phút chiến thuật với tốc độ cao và yêu cầu cũng thật khắt khe. Các nội dung đối kháng cũng được “dàn trận” với quy mô tăng dần, trên nửa sân rồi tiến tới gần khắp mặt sân.

Các tuyển thủ không tham dự trận giao hữu với Đài Loan như Minh Tuấn, Văn Quyết, Tuấn Linh đã hoàn toàn nhập cuộc cùng đồng đội. Nhiều khả năng bộ ba này sẽ cùng ra sân trong đội hình xuất phát ở trận gặp Afghanistan.

Theo quan sát, đa số các tuyển thủ vẫn sử dụng giày đinh cao đá sân cỏ thật chứ không đổi sang loại giày đế thấp phù hợp hơn với mặt cỏ nhân tạo. Họ chia sẻ, đá như vậy sẽ cho cảm giác quen chân hơn, dù nguy cơ chấn thương sẽ tăng và các kỹ năng khống chế, chuyền bóng cũng phải điều chỉnh chút ít.

Sáng 27/3, HLV Hữu Thắng cùng một tuyển thủ Việt Nam sẽ tham dự cuộc họp báo trước trận đấu với Afghanistan. Cuộc so tài chính thức thuộc vòng loại thứ ba Asian Cup 2019 diễn ra lúc 21 giờ tối 28/3 (giờ Việt Nam).

Quốc Bảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-tap-trong-mua-lanh-chuan-bi-don-afghanistan-post731810.html