Tuyển Việt Nam: Chỉ có một ngôi sao

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng có rất nhiều ngôi sao đã thành danh như Công Vinh, Thành Lương... Còn có những ngôi sao trẻ đã nổi đình nổi đám từ lứa U19 cách đây 2 năm và chiếm trọn tình cảm nơi người hâm mộ Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh… Thế nhưng, giờ đây khi ở cương vị dẫn dắt, HLV Hữu Thắng đang chủ trương xây dựng đội tuyển không ngôi sao, đề cao sức mạnh tập thể.

Thông điệp

HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không ít lần tuyên bố ở ĐT Việt Nam chỉ có một ngôi sao và đó chính là đội tuyển, kể từ khi bắt đầu nhậm chức thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Luôn đề cao vai trò, phẩm chất chuyên môn của các trụ cột như Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Ngọc Hải nhưng trong cách ứng xử, cách sử dụng của HLV Hữu Thắng trong suốt thời gian qua đã cho thấy rõ ràng không có cầu thủ nào không thể thay thế dưới triều đại của mình. Nó là một triết lý, một nguyên tắc “bất di, bất dịch” ngay từ khi nhà cầm quân xứ Nghệ tiếp quản chiếc ghế nóng tuyển Việt Nam.

Nhiều người hẳn vẫn còn nhớ tình huống tỏ thái độ giận dữ với học trò cưng Quế Ngọc Hải của HLV Hữu Thắng trong cuộc chạm trán với Hong Kong (Trung Quốc) ở giải tập huấn AYA Bank Cup tại Myanmar. Khi thấy trung vệ Ngọc Hải nhiều lần bỏ vị trí ở trung tâm hàng phòng ngự để ra biên, Hữu Thắng với thái độ giận dữ đã liên tục nhắc nhở với những động từ cực mạnh vào sân nhắc Công Vinh yêu cầu Ngọc Hải đảm bảo vị trí của mình.

Thực tế, trong vai trò của một thuyền trưởng, phản ứng quyết liệt của Hữu Thắng khi thấy một học trò của mình không tuân thủ ý đồ chiến thuật cũng là điều bình thường. Thế nhưng cách mà ông thầy xứ Nghệ, dùng những động từ mạnh để “chỉnh” một ngôi sao, được đánh giá là trụ cột quan trọng không thể thiếu của hàng thủ thực sự đặc biệt và khác biệt với số đông những người đang làm nghề.

Trong suốt thời gian tập huấn để chuẩn bị cho AFF Cup, không ít lần giới truyền thông đã được chứng kiến HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra không hài lòng về những biểu hiện thiếu tập trung trong những buổi tập của đội. Luôn thoải mái, vui vẻ nhưng HLV Hữu Thắng sẽ lập tức chấn chỉnh các học trò khi thấy những biểu hiện thiếu sự khát khao, cũng như tính đồng đội trong tập luyện. Điển hình nhất là buổi tập kín chuẩn bị cho trận tái đấu với Indonesia. Theo tiết lộ của một thành viên trong đội, HLV Hữu Thắng đã rất tức giận, tuyên bố trước đội tuyển: “Đừng có ai nghĩ mình là ngôi sao. Ở đây cả đội mới là ngôi sao. Không thể chấp nhận cách mạnh ai người nấy đá không có phối hợp”.

Cách Hữu Thắng quát nạt học trò cho thấy cá tính mạnh mẽ, như một phương pháp “nắn gân” các ngôi sao. Chỉ cần một động thái nhỏ trong cách ứng xử trên sân, nhà cầm quân xứ Nghệ đã phát đi thông điệp đanh thép về triết lý xây dựng đội bóng không có ngôi sao của mình.

Tập thể là ngôi sao sáng nhất

Kể từ ngày ngồi lên chiếc ghế nóng ở đội tuyển, HLV Hữu Thắng không ít lần bị giới truyền thông “mồi” những câu hỏi liên quan đến tình hình nhân sự, đánh giá vai trò một số cá nhân của đội tuyển. Thế nhưng, bằng chất “quái” và sự khôn khéo của mình, ông thầy này luôn ý nhị trong cách ứng xử, đưa ra câu trả lời khôn khéo để khẳng định: Ở đội tuyển không có cầu thủ nào là không thể thay thế “Một đội bóng mạnh phải là tập thể mạnh chứ không dựa trên bất kỳ cá nhân nào cả. Bất cứ cầu thủ nào khác gặp vấn đề tôi cũng không ngại, vì tuyển Việt Nam đều có phương án dự phòng thay thế”, Hữu Thắng thẳng thắn chia sẻ.

Không chỉ là những tuyên bố, cách chỉ đạo các học trò của Hữu Thắng cũng không khác biệt lắm như cách mà ông thầy này phủ nhận việc thiếu vắng bộ 3 Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng khiến lối chơi của ĐTVN bị ảnh hưởng, không có được thế trận tốt và bị Indonesia cầm hòa 2-2 ở trận giao hữu trên đất Indo. Bởi theo nhìn nhận của ông thầy này, ĐTVN luôn có sự chủ động, với những phương án thay thế khác có thể đảm đương tốt vị trí mà 3 cầu thủ trẻ đang thi đấu ở nước ngoài để lại.

Chiến thắng đầu tiên sau 17 năm mới có được trước Indonesia vừa qua khiến NHM ngất ngây sung sướng với cuộc lội ngược dòng của các học trò HLV Hữu Thắng. Công Vinh, Công Phượng và Văn Toàn là những người lập công nhưng những phát biểu ngay sau màn chiến thắng trên sân Mỹ Đình ngày 8-11 của HLV Hữu Thắng càng cho thấy rõ nét hơn việc ngôi sao duy nhất là đội tuyển “ĐTVN là tập hợp của 11 cầu thủ, là một tập thể đoàn kết là điều tôi hướng đến. Xuân Trường chơi tốt và có ảnh hưởng, nhưng Thành Lương cũng có vai trò, Văn Toàn, Công Vinh và những cầu thủ khác cũng vậy. Họ đều quan trọng và không có ai là tâm điểm để toàn đội phải là vệ tinh bao quanh người nào cả”.

Việc sắp xếp đội hình ra sân cũng như những phương án thay người trong trận đấu vừa qua khiến không ít người tin rằng ông đã đóng khung xong đội hình chính thức và xác định xong những trụ cột trong đội hình của mình. Thế nhưng, những phát biểu sau trận cho thấy trước khi lên đường sang Myanmar tham dự AFF Cup của HLV Hữu Thắng lại một lần nữa chỉ ra rằng tất cả đều quan trọng và đều còn nguyên cơ hội và ông không ưu ái riêng ai trước khi ông chốt danh sách “Việc thay Thành Lương, Công Phượng, Ngọc Hải… là để thay đổi chiến thuật, không hề ưu ái một ai. Cầu thủ đá từ đầu không hẳn là nhân tố chính, các cầu thủ vào sau cũng giữ vai trò rất quan trọng”.

HLV Hữu Thắng.

Bảo vệ nhưng cũng rất nguyên tắc

HLV Hữu Thắng luôn cho thấy ông chỉ muốn mang điều tốt đẹp cho các học trò. Ông sẵn sang bảo vệ các học trò khi họ mắc sai lầm và bị chỉ trích. Đơn cử như trường hợp của Công Phượng. Anh luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông và NHM mỗi khi xuất hiện. Màn trình diễn lạc nhịp trong trận đấu với Triều Tiên khiến cầu thủ này nhận rất nhiều lời chê trách nhưng với HLV Hữu Thắng thì anh vẫn có vai trò và giá trị của riêng mình và được ông bảo vệ một cách rất tế nhị “Đối với tôi Công Phượng có hơn 1 năm thi đấu tại Nhật Bản. Tôi biết người hâm mộ quan tâm nhiều đến Công Phượng. Tôi vẫn tin những cầu thủ trẻ được đào tạo ở đất nước có nền bóng đá hàng đầu châu Á thì chúng ta phải đặt hy vọng vào cậu ấy, cả Xuân Trường và Tuấn Anh nữa. Muốn cầu thủ hay thì họ phải thi đấu ở những nền bóng đá phát triển, sau này về khoác áo ĐTQG. Công Phượng có một bàn thắng thì còn gì đòi hỏi hơn”.

Ở trận đấu vừa qua, chân sút người Nghệ An đã có dịp bày tỏ niềm vui khi ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp khoác áo ĐTQG của mình cũng như góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng không quên khẳng định triết lý xây dựng đội chỉ có ngôi sao duy nhất của HLV Hữu Thắng cũng như khiêm tốn thừa nhận thành quả đó là của cả đội tuyển “Tôi thực sự hạnh phúc vì đã ghi bàn cho ĐTVN. Khi được vào sân, tôi không nghĩ nhiều mà chỉ cố gắng cống hiến hết mình cho đội tuyển. Ở trận này, toàn đội đã chơi rất nỗ lực, đem lại cho khán giả một trận thắng và tôi vui vì điều đó. Tôi và các đồng đội đã cố gắng tối đa nhưng đây chưa phải là phong độ tốt nhất của ĐTVN. Chúng tôi là một tập thể và không phụ thuộc bất cứ cá nhân nào, mọi ví trí đều có thể thay thế”.

Tuy bảo vệ nhưng ông cũng rất nguyên tắc và thẳng thắn với học trò của mình. Chẳng hạn, việc Công Phượng trả lời phỏng vấn báo chí khi vừa đặt chân xuống sân bay cũng đã lập tức bị ông thầy nhắc nhở vì chưa xin phép, như nội quy đội đã đưa ra “Ban huấn luyện đã có quy chế về việc phát biểu, trả lời phỏng vấn của cầu thủ. Cầu thủ nào muốn trả lời phỏng vấn với giới truyền thông phải có sự đồng ý của Ban huấn luyện. Thời điểm này, chúng tôi cũng tổ chức cho cầu thủ trả lời phỏng vấn một tuần từ 2-3 lần. Quy chế này là cần thiết bởi phát biểu của cầu thủ không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân anh ta mà còn ảnh hưởng đến cả đội bóng. Ngay cả trường hợp Công Phượng trả lời phỏng vấn khi vừa đặt chân xuống sân bay, như vậy là chưa xin phép Ban huấn luyện”.

Một trận thắng giao hữu không quan trọng với đội tuyển bằng một tập thể gắn kết trong lối chơi. Tuyển Việt Nam đang chạy những bước cuối cùng trước thềm AFF Cup 2016. Quan trọng hơn, HLV Hữu Thắng đang định hình ngày một rõ nét hình hài và cá tính rất riêng của đội tuyển, để làm nền cho những giấc mơ xa hơn. ĐTVN đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng và theo như nhận định của Công Vinh thì “đây là đội tuyển rất đáng xem, kỳ vọng trong nhiều năm trở lại đây”. Điều đó càng khẳng định cách xây dựng đội bóng không có ngôi sao nào đặc biệt và chỉ có một ngôi sao duy nhất đấy chính là tập thể đoàn kết của HLV Hữu Thắng là hoàn toàn chuẩn xác. Đó cũng chính là động lực mạnh mẽ kích thích thêm tình yêu, sự cổ vũ và tin tưởng thày trò Hữu Thắng sẽ có được thành công tại AFF Cup tới đây nơi NHM Việt Nam.

Khánh Vy

Từ khóa

tuyển việt nam ngôi sao

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/tuyen-viet-nam-chi-co-mot-ngoi-sao/136175