Tuyển Việt Nam: Cẩn trọng và không ảo tưởng

Chiến thắng trước Indonesia đã giúp đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) kéo dài mạch bất bại lên con số 6 trong hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Chưa lần nào ĐTVN lại có sự khởi đầu ấn tượng như vậy cho chiến dịch “săn vàng” AFF Cup. “Đầu xuôi, đuôi lọt” là điều mà lãnh đạo VFF cũng như các thành viên ĐTVN đều mong chờ, nhưng thực tế thì chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết trước ngày lên đường sang Myanmar.

ĐT Việt Nam đang có một niềm tin lớn tại AFF Cup 2016.

Lo nhất hàng thủ

Lần đầu tiên sau 17 năm, ĐTVN đã đánh bại được Indonesia, với tỷ số 3-2 trên sân Mỹ Đình. Dù đây chỉ là chiến thắng trong một trận giao hữu, nhưng đã giúp tinh thần thầy trò HLV Hữu Thắng lên rất cao, trong thời điểm mà họ cần những cú hích cho AFF Cup 2016.

Ở trận đấu này, ĐTVN thiếu vắng một số trụ cột và có những xáo trộn về vị trí, nhưng vẫn giữ được lối chơi ban bật, đập nhả khá nhịp nhàng. Phát biểu sau trận đấu, HLV Hữu Thắng nói rằng điều mà ông hài lòng nhất với trận thắng của ĐTVN không phải là kết quả, mà là cách thể hiện lối chơi của ĐTVN.

Các tuyến của ĐTVN đã không bị “vỡ” trước cách chơi thiên về sức mạnh, pressing của đối thủ Indonesia. Tuy nhiên, ông Thắng cũng thừa nhận ĐTVN vẫn còn điểm yếu ở hàng phòng ngự. Đó là sự thiếu gắn kết, chưa bọc lót cho nhau của cặp trung vệ. Đó là khả năng phòng ngự từ xa, tức là các cầu thủ ở hàng công chưa chuyển sang phòng ngự ngay lập tức khi bị mất bóng…

Hàng công chơi khởi sắc và cả ba tiền đạo của ĐTVN đều đã ghi bàn, trong khi hàng thủ sau hai trận gặp Indonesia (lượt đi và về) đã để thủng lưới tới 4 lần. HLV Hữu Thắng đã không thể yên tâm với điểm yếu này của ĐTVN bởi theo chiến lược gia xứ Nghệ, ở những trận giao hữu chúng ta có thể gỡ hòa được, nhưng ở giải chính thức thì cực khó!.

Xem trận ĐTVN thắng Indonesia có thể thấy rất rõ sự phối hợp bọc lót cho nhau của bộ đôi trung vệ Tiến Thành - Đình Luật có nhiều sai số. Khả năng đánh chặn của Xuân Trường cũng cần được hoàn thiện hơn bởi anh gần như chắc suất đá chính ở AFF Cup sắp tới.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng gọi lên Tuyển 4 trung vệ gồm Ngọc Hải, Tiến Thành, Đình Luật và Minh Tùng. Thực tế, nếu nhìn tổng quan tất cả các đội bóng ở V.League, đây có thể xem là những gương mặt sáng giá, có phong độ tốt nhất đang chơi ở hàng thủ. Tuy nhiên, ngoại trừ Đình Luật được xem là có kinh nghiệm, 3 trung vệ còn lại vẫn thi đấu khá phập phù, hay mắc lỗi, thậm chí sơ đẳng.

Trong quá khứ, HLV Hữu Thắng từng là đội trưởng, được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng rất nghịch lý, dưới thời của nhà cầm quân xứ Nghệ, ĐTVN lại gặp nhiều vấn đề ở hàng thủ chưa thể giải quyết.

Một nỗi lo nữa của ĐTVN là chấn thương. HLV Hữu Thắng từ ngày tập trung chưa thể tung ra đội hình mạnh nhất vì các cầu thủ không đảm bảo được thể lực, nặng hơn có người đã phải chia tay đội tuyển vì chấn thương. “Tôi chỉ mong từ nay tới AFF Cup không có ai bị chấn thương. Đây là thời điểm quan trọng, mất người sẽ khiến những tính toán trở nên khó khăn hơn”, HLV Hữu Thắng nói.

Niềm tin vào một năm “đại cát”

ĐTVN vẫn còn đó những nỗi lo, nhưng nhìn chung mọi thứ không quá đáng ngại vì vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò HLV Hữu Thắng. Cụ thể, ĐTVN sẽ còn một trận giao hữu nữa với CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) trên sân Cần Thơ. Đây sẽ là trận tổng duyệt, giúp cho HLV Hữu Thắng có cái nhìn rõ nhất về sức mạnh ĐTVN trước khi lên đường sang Myanmar tham dự AFF Cup 2016.

Điều đáng mừng là các thành viên ĐTVN lúc này đều có một niềm tin vô cùng lớn tại AFF Cup 2016. Trong năm nay, thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng đã đạt được rất nhiều thành công, làm nên nhiều cột mốc lịch sử.

Tiền đạo Lê Công Vinh tin tưởng đội ĐTVN sẽ làm được “điều gì đó” tại AFF Cup 2016 để khép lại một năm với nhiều niềm vui: “Cho đến thời điểm này, đây là năm thành công của bóng đá Việt Nam. Bản thân tôi nghĩ rằng ĐTVN sẽ chốt lại một năm thành công của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng”.

Theo tiền đạo người Nghệ An, toàn đội đang rất háo hức khi nghĩ về một năm thành công của bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, ĐTVN sẽ phải chiến đấu hết mình để tạo nên một giải đấu rất đáng chờ đợi, đáng xem tại AFF Cup sắp tới.

Đây cũng là kỳ AFF Cup cuối cùng trước khi giải nghệ, nên Công Vinh sẽ chiến đấu với hơn 100% sức lực để có một lời chia tay đẹp.

Trong khi đó, HLV Hữu Thắng cũng nhấn mạnh: “Một năm bóng đá khép lại vui hay không còn chờ may mắn. Chúng ta chơi hết mình, vì màu cờ sắc áo nhưng có may mắn thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn. Tôi muốn cùng các thành viên ĐTVN mang tới niềm vui với người hâm mộ. Dù ĐTVN có nhiều sức ép và áp lực, nhưng toàn đội sẽ cố gắng với tinh thần cao nhất”.

Quang Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/tuyen-viet-nam-can-trong-va-khong-ao-tuong/133728