Tuyên truyền pháp luật hiệu quả nhờ dân vận khéo

Hòa Bình là tỉnh miền núi với hơn 74% dân số là đồng bào dân tộc Mường, Tày, Thái, Dao, Mông..., đời sống nhân dân ở nhiều vùng còn khó khăn, lạc hậu. Xuất phát từ đặc điểm này, những năm qua, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) kết hợp vận động, giúp đỡ bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo được LLVT tỉnh triển khai thường xuyên với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả.

Mới đây, có dịp về xóm Đại Đồng (xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) chúng tôi ấn tượng trước những ngôi nhà mái thái, kiến trúc hiện đại mới xây nằm giữa những vườn cam, vườn bưởi chín vàng đang vụ thu hoạch. Tiếp chúng tôi tại Nhà văn hóa xóm vừa được sửa chữa khang trang, ông Kiều Bá Phúc, Trưởng xóm Đại Đồng cho biết: “Nhờ cây bưởi Diễn mà những năm gần đây, đời sống của người dân trong xóm được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, cả xóm có gần 800 nhân khẩu nhưng chỉ còn 1 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo. Đặc biệt, bà con trong xóm rất đoàn kết, tệ nạn xã hội cũng không còn”.

Cán bộ Ban CHQS huyện Yên Thủy phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xóm Đại Đồng.

Trước đây, tình hình an ninh trật tự ở Đại Đồng khá phức tạp nên Ban CHQS huyện Yên Thủy lựa chọn địa phương để triển khai xây dựng mô hình “Làng, bản văn hóa quốc phòng”. Thực hiện mô hình, bên cạnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động người dân mở rộng diện tích trồng cam, bưởi để phát triển kinh tế, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT huyện còn tăng cường tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng xóm theo tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hoàng, Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện Yên Thủy: Thời gian đầu triển khai mô hình, đơn vị tăng cường cử cán bộ phối hợp cùng chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, chủ động đề xuất các chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của bà con; tích cực tham gia giúp nhân dân làm đường bê tông, cải tạo vườn tạp, xây dựng cổng làng... Khi được dân tin, cán bộ, nhân viên, lực lượng dân quân đến từng gia đình kết hợp với tổ chức họp xóm để tuyên truyền, PBGDPL cho bà con.

Nhờ đó mà ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, tình hình an ninh trật tự dần ổn định; nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất. Mới đây, Đại Đồng được UBND tỉnh công nhận là “Làng, bản văn hóa quốc phòng” điển hình để các địa phương học tập, làm theo.

Những năm qua, LLVT tỉnh Hòa Bình luôn đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương để tiến hành các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị luôn bám sát cơ sở, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng thời điểm, từng địa bàn; tập trung vào những bản, làng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, phức tạp.

Đại tá Nguyễn Quyết Thắng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình cho biết: “Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số đông nên hằng năm Bộ CHQS tỉnh phối hợp mở các lớp dạy tiếng đồng bào cho cán bộ, nhân viên để thuận tiện trong việc tiếp xúc, vận động bà con. Chúng tôi phát huy vai trò của những người có uy tín, già làng, trưởng bản trong quá trình tổ chức tuyên truyền, PBGDPL.

Không chỉ tập trung vào các văn bản liên quan đến công tác quốc phòng, chúng tôi còn đẩy mạnh phổ biến, giáo dục một số kiến thức luật thiết yếu như: Giao thông đường bộ; phòng, chống ma túy; hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới... cùng những văn bản luật mới ban hành; kết hợp phổ biến luật với vận động bà con xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa”.

Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL được các cơ quan, đơn vị triển khai đa dạng, song phổ biến hiện nay là thông qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ của thôn, bản, chiếu phim lưu động, cử các tổ công tác đến gia đình gặp gỡ trực tiếp, phát tờ rơi; kết hợp tuyên truyền thường xuyên với tăng cường trong các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, huấn luyện dân quân tự vệ tập trung, giai đoạn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức diễn tập ở các cấp.

Sự tham gia tích cực, kiên trì của LLVT tỉnh trong nhiều năm qua từng bước nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Có được kết quả trên, Đại tá Triệu Kim Thắng, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình chia sẻ kinh nghiệm: “Các cơ quan, đơn vị chú trọng làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia các hoạt động giúp dân xóa đói, giảm nghèo, như: Hỗ trợ ngày công làm đường giao thông, tu sửa các công trình phúc lợi, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, triển khai hiệu quả mô hình “Đồng hành cùng em tới trường” tặng xe đạp, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vượt khó...”.

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tạo được niềm tin với người dân, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn. Qua đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/pho-bien-giao-duc-phap-luat/tuyen-truyen-phap-luat-hieu-qua-nho-dan-van-kheo-755451