Tuyên truyền pháp luật đến với nông dân

Năm 2023, các cấp hội nông dân (HND) trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với các ngành chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến hội viên, nông dân. Từ đó, giúp hội viên, nông dân nắm rõ pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Một buổi tuyên truyền pháp luật ở Phong Sơn

Đưa luật đến với nông dân

Từ đầu năm 2023 đến nay, HND tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền 2.032 buổi cho 98.196 lượt người dự, tổ chức 18 lớp tuyên truyền pháp luật về tranh chấp đất đai cho 900 hội viên, nông dân tham gia.

Ngoài ra, HND còn đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến Luật An ninh mạng, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia… với 242 cuộc tại các huyện, thị xã, thành phố với 4.472 lượt người tham dự. HND còn thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp HND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, góp phần hạn chế tối đa các trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Các cấp HND phối hợp với các ngành liên quan tham gia giải quyết 211 đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân liên quan đến đất đai, đền bù giải phòng mặt bằng…; tham gia hòa giải thành công 39 vụ việc liên quan đến ly hôn, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.

Đến nay, toàn tỉnh duy trì hoạt động 8 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với hơn 400 thành viên. Đây là mô hình thiết thực, hiệu quả, là nơi để cán bộ, hội viên giao lưu, học tập, nâng cao hiểu biết pháp luật. Đồng thời, các thành viên câu lạc bộ cũng là hạt nhân tham gia tuyên truyền, giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

Năm 2023, Hội ND tỉnh xây dựng thành công mô hình điểm “HND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát và phản biện xã hội” với 50 thành viên tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc; xây dựng một tủ sách pháp luật với 3.500 đầu sách các loại, phục vụ cho các thành viên câu lạc bộ cũng như hội viên trên địa bàn xã tham khảo.

Hiệu quả từ câu lạc bộ

Ông Trần Thanh Văn, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) “HND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát và phản biện xã hội” tại xã Lộc Điền đi vào hoạt động vào tháng 3/2023 với 50 thành viên. Ngay từ khi mới thành lập, chủ nhiệm, ban chủ nhiệm CLB thường xuyên đôn đốc các thành viên nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật và tâm tư, kiến nghị, thắc mắc của hội viên, nông dân ở các địa bàn dân cư, từ đó tổ chức tuyên truyền, tư vấn về pháp luật.

Thông qua các buổi sinh hoạt, CLB tổ chức lồng ghép các cuộc họp tập trung vào các nội dung như Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới… cho hàng trăm lượt hội viên, nông dân trên địa bàn xã. Mặc dù CLB hoạt động chưa lâu nhưng được cấp ủy, chính quyền ủng hộ, giúp đỡ, nhiều hội viên, nông dân tin tưởng tìm đến để được tư vấn, hỗ trợ pháp luật. Từ đó, các vụ mâu thuẫn, xích mích, khiếu nại trên địa bàn xã đã giảm đáng kể và tình làng nghĩa xóm được giữ gìn.

Ông Lê Tấn Song, thành viên CLB chia sẻ: “Được sự vận động, nhiệt tình của Ban Chủ nhiệm CLB, tôi đã tham gia sinh hoạt trong CLB từ khi mới thành lập cho đến nay. Qua các buổi sinh hoạt của CLB đã giúp bản thân tôi, các hội viên, nông dân có cơ hội hiểu biết thêm về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi hiểu biết pháp luật, tôi vận động người thân, bạn bè chấp hành nghiêm túc, không để ảnh hưởng đến gia đình, xã hội”.

CLB là mô hình sinh hoạt pháp lý tự nguyện của cán bộ, hội viên, nông dân có cùng nguyện vọng tìm hiểu pháp luật, thông tin pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Ban Chủ nhiệm CLB còn thường xuyên tổ chức cho hội viên sinh hoạt theo từng chủ đề, gắn nội dung sinh hoạt với những vấn đề liên quan đến tình hình thực tế của địa phương như giao thông nông thôn, an ninh trật tự, công tác phòng, chống tội phạm và các biện pháp ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập cộng đồng dân cư, các quy định của địa phương, việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở…

Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” do HND đứng ra tổ chức thành lập là mô hình hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phong trào hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức HND các cấp. CLB đã đóng góp không nhỏ vào sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, đưa pháp luật dần trở thành thói quen trong ứng xử hằng ngày của nông dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Bài, ảnh: Quang Hòa

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/tuyen-truyen-phap-luat-den-voi-nong-dan-136065.html