Tuyển sinh năm 2020: Nhiều cơ hội cho giáo dục nghề nghiệp

Học nghề điện tại Trường cao đẳng Công Thương Miền Trung. Ảnh: THÚY HẰNG

Sau quá trình giảm dần chỉ tiêu mỗi năm, từ năm 2020, các trường đại học sẽ không tuyển sinh hệ cao đẳng. Đây được xem là cơ hội để giáo dục nghề nghiệp thu hút người học.

Trường đại học dừng tuyển sinh cao đẳng

Theo Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT, những trường đại học đang đào tạo hệ cao đẳng sẽ phải giảm chỉ tiêu ít nhất 30% mỗi năm, tiến tới dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2020. Vậy nên nhiều trường đại học đã chủ động ra thông báo dừng tuyển sinh hệ cao đẳng từ mùa tuyển sinh 2020 để tập trung đào tạo hệ đại học và sau đại học. Có thể kể đến các trường đại học Công nghiệp thực phẩm, đại học Nha Trang, đại học Tôn Đức Thắng, đại học Xây dựng Miền Trung… Việc dừng tuyển sinh và đào tạo hệ cao đẳng được xem là một giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học tại các cơ sở đào tạo.

Thực tế tuyển sinh tại Trường đại học Xây dựng Miền Trung và Trường đại học Phú Yên vài năm trở lại đây cho thấy, thí sinh có xu hướng chọn học đại học là chủ yếu, số lượng tuyển sinh hệ cao đẳng ngày càng thu hẹp, thậm chí một số ngành không có người học. Do đó, chủ trương không tuyển hệ cao đẳng nữa để tập trung đào tạo hệ đại học là phù hợp với xu thế chọn ngành, chọn trường của thí sinh.

Trước đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB-XH) cũng đã có văn bản đề nghị dừng tuyển sinh mới trình độ cao đẳng, trung cấp kể từ ngày 1/7/2019 với 45 cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, thời điểm đó, các trường không thể dừng phương án tuyển sinh. Vì vậy, Tổng cục rút lại văn bản và cho phép các trường tiếp tục tuyển sinh năm 2019. Việc thực hiện bắt đầu từ năm 2020, các trường đại học này sẽ không còn tuyển sinh và đào tạo hệ cao đẳng, tập trung đào tạo đại học và sau đại học. Đào tạo nghề sẽ do các trường cao đẳng, trung tâm dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp đảm nhận.

Phân luồng để nâng cao chất lượng đào tạo

Trong hệ thống GD-ĐT, mỗi bậc học đều có nhiệm vụ và phương thức giảng dạy khác nhau, phục vụ nhu cầu nhân lực khác nhau. Trong khi trường đại học đào tạo vẫn theo hướng lý thuyết hàn lâm, thì các trường cao đẳng chú trọng thực hành theo hướng ứng dụng, với thời lượng lên tới 70% chương trình. Từ đặc thù này, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng có cơ hội làm quen và nhanh bắt nhịp hơn với thị trường lao động.

Nhìn lại công tác phân luồng học sinh vài năm gần đây cho thấy, các ngành, đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp để tổ chức tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay sau khi tốt nghiệp THCS. Nhờ đó, nhận thức của người học và gia đình về việc học ngành, nghề nào, làm gì cho phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của mỗi người hình thành rõ nét hơn. Bằng chứng là mùa tuyển sinh năm 2019 cả nước có hơn 230.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia chỉ để xét tốt nghiệp, không xét tuyển đại học. Không những vậy, sau kỳ thi, nhiều thí sinh có số điểm cao vẫn lựa chọn học nghề.

Tại Phú Yên, mùa tuyển sinh năm 2019, Trường cao đẳng Công Thương Miền Trung thu hút hơn 1.300 học sinh, sinh viên theo học; Trường cao đẳng Nghề Phú Yên cũng thu hút hơn 520 học sinh, sinh viên. Để đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, năm 2020, các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã chủ động đào tạo nghề mới, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực đào tạo nghề. Đặc biệt, các trường luôn chú trọng gắn việc đào tạo với giải quyết việc làm bằng cách liên kết, ký hợp đồng cung ứng lao động với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các ngành nghề đào tạo chủ yếu là: Điện, điện tử công nghiệp, cơ khí, may mặc, quản trị du lịch, làm đẹp…

Theo Sở LĐ-TB-XH, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, trong thời gian tới, sở này sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề tập trung chuyển đổi chương trình đào tạo theo hướng giảm tải, tích hợp gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Nâng cao và khẳng định thương hiệu với người học và xã hội bằng sản phẩm đầu ra, đáp ứng được yêu cầu và cơ hội việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức để cung cấp cho người lao động những thông tin cần thiết, cập nhật ngành nghề đào tạo, nhu cầu sử dụng, tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh, để người học mạnh dạn chọn học nghề.

THÚY HẰNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/234491/tuyen-sinh-nam-2020--nhieu-co-hoi-cho-giao-duc-nghe-nghiep.html