Tuyển sinh lớp 10, phụ huynh 'săn' suất trường ngoài công lập

Nhiều phụ huynh nóng lòng 'săn' cả suất học lớp 10 THPT ngoài công lập để dự phòng cho con trong kỳ tuyển sinh đầu vào lớp 10 năm nay. Tuy nhiên thời điểm này đa số trường vẫn chờ Sở GD&ĐT duyệt chỉ tiêu và 'chốt' phương án tuyển sinh. Trong khi đó, một số trường đã rục rịch phương án tuyển sinh sớm.

Băn khoăn chất lượng dạy học

Chị Trần Thị Thúy, có con học lớp 9 tại một trường THCS thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) chia sẻ, gia đình đang lo lắng, sốt ruột chờ các trường THPT ngoài công lập công bố phương án tuyển sinh để nghiên cứu, so sánh và “chốt” phương án trường nào sớm cho trẻ để yên tâm.

Trước Tết Nguyên đán, chị Thúy đã đến một vài trường tìm hiểu điều kiện cơ sở vật chất, chương trình dạy học nhưng chưa chọn được trường nào vì còn băn khoăn nhiều vấn đề, nhất là khó có căn cứ để đánh giá được chất lượng dạy học từng trường.

Trong khi, các trường THPT ngoài công lập lâu nay đã “có tiếng” lại có phương án tuyển thẳng hoặc cộng điểm ưu tiên với học sinh giỏi cấp thành phố hoặc có điểm IELTS cao, là những điều kiện con không với tới.

“Khi chọn trường cho con, điều tôi quan tâm đó là môi trường học tập ở ngôi trường đó ra sao, trình độ đội ngũ thầy cô thế nào? Thế nhưng qua tìm hiểu cho thấy, các tiêu chí này rất khó có thể đánh giá được”, chị Thúy nói.

Học sinh lớp 9 dự thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2023

Cũng theo chị Thúy, ở trường THCS, hằng tháng, thầy cô đều cho đề kiểm tra đánh giá chất lượng 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ. Kết quả tổng điểm 3 môn của con đều ở mức từ 18-20 điểm (trung bình 6-6,7 điểm/môn), soi chiếu với điểm tuyển sinh của các trường THPT công lập trong khu vực năm ngoái thì con khó có cơ hội đỗ.

Với một trường THPT ở tốp giữa, điểm tuyển sinh cũng ở mức 7.5 điểm/môn. Từ nay đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Sở GD&ĐT tổ chức chỉ còn ít tháng, gia đình có thể tìm lò luyện, gia sư thêm nhưng sức học của con hạn chế nên muốn có phương án 2 chắc ăn, không muốn quá gây áp lực cho trẻ.

“Khi chọn trường cho con, điều tôi quan tâm đó là môi trường học tập ở ngôi trường đó ra sao, trình độ đội ngũ thầy cô thế nào? Thế nhưng qua tìm hiểu cho thấy, các tiêu chí này rất khó có thể đánh giá được”, chị Trần Thị Thúy

Một số phụ huynh có con học lớp 9 năm nay cho biết, các trường THPT ngoài công lập tuyển sinh bằng phương án xét học bạ đã đến tận trường THCS để phát tờ rơi, giới thiệu, chào mời học sinh lớp 9 đăng ký giữ chỗ.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm nào cũng có số lượng học sinh dự thi đông, số lượng học sinh trúng tuyển chỉ đạt 60-62% do đó gây áp lực rất lớn đến học sinh, phụ huynh. Nhiều năm trở lại đây, phụ huynh có tâm lý tìm trường ngoài công lập để có sẵn phương án dự phòng, tránh “nước đến chân mới nhảy” hoặc các trường hết chỉ tiêu, khó xoay xở.

IELTS có là tiêu chí vàng?

Năm ngoái, tại Hà Nội nhiều trường lấy kết quả IELTS đạt mức 5.0 hoặc 6.0 trở lên làm điều kiện tuyển thẳng như: THPT Đoàn Thị Điểm; THCS - THPT Lômônôxốp; THCS - THPT Lê Quý Đôn, THCS - THPT Lương Thế Vinh, Archimedes…

Năm nay, Trường THCS - THPT Lê Quý Đôn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có thông báo tuyển sinh lớp 10 năm 2024-2025 bằng phương thức tuyển thẳng và xét tuyển. Trong đó, những học sinh được tuyển thẳng phải đạt các điều kiện như: học sinh giỏi cấp quận, huyện, thành phố, quốc gia các môn văn hóa; học sinh đạt huy chương các kỳ thi Toán, Tiếng Anh, Khoa học kỹ thuật…

Đặc biệt, trường này cũng tuyển thẳng học sinh có điểm IELTS 5.5 trở lên hoặc điểm TOEFL iBT 65 điểm trở lên. Ngoài đối tượng tuyển thẳng, Trường THCS - THPT Lê Quý Đôn cũng đã thông báo sẽ xét tuyển học bạ 4 năm bậc THCS của học sinh để tuyển sinh vào lớp 10.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, dự kiến năm học 2024 - 2025, Hà Nội có gần 135.000 học sinh tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào lớp 10, tăng 5.732 học sinh so với năm ngoái. Năm ngoái, Hà Nội có 129.210 học sinh dự xét tốt nghiệp THCS. Sau kỳ thi chung, số học sinh tuyển vào các trường THPT công lập chiếm tỉ lệ gần 61%.

Hệ thống giáo dục Archimedes School cũng đã công bố phương thức tuyển sinh năm tới khá đa dạng là tuyển thẳng, thi tuyển và xét tuyển theo kết quả kỳ thi chung của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Trường này thông báo sẽ trao học bổng trị giá từ 100 triệu - 500 triệu đồng trong thời hạn 3 năm cho học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố các môn Toán, Khoa học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh. Trường còn tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên.

Nếu đạt mức điểm 6.5- 7.0, học sinh còn được học bổng từ 40 -50 triệu đồng/năm học. Ngoài ra, trường này cũng áp dụng phương thức thi tuyển 3 môn Toán, Tiếng Anh và Ngữ văn để tuyển sinh. Trong đó, điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán và Tiếng Anh nhân 2 cộng điểm Ngữ văn.

Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh thời điểm này chưa công bố phương án tuyển sinh lớp 10 tuy nhiên năm ngoái, trường này cũng là một trong những cơ sở giáo dục tuyển thẳng học sinh có điểm IELTS 6.0 trở lên.

Theo bà Văn Liên Na, Phó hiệu trưởng nhà trường, thông thường khoảng đầu tháng 4 hằng năm nhà trường mới công bố phương án tuyển sinh tuy nhiên trước đó đã có phương án dự kiến.

Theo đó, năm nay có thể nhà trường sẽ cân nhắc, điều chỉnh một số nội dung. Cụ thể như, tuyển sinh theo phương án thi chung của Sở GD&ĐT, điểm chuẩn sẽ là điểm cộng trung bình các môn thi, không nhân hệ số các môn.

“Trước đây, tùy theo tổ hợp môn, nhà trường có cách tính nhân hệ số từng môn khác nhau nhưng hiện nay, khi vào trường học sinh mới chọn tổ hợp phù hợp năng lực nên sẽ cộng điểm các môn”, bà Na nói.

Ngoài ra, có thể nhà trường sẽ tính toán, cân nhắc lại phương án tuyển thẳng đối với học sinh có điểm IELTS cao bởi vì sau một vài năm cho thấy, khi tuyển vào, chất lượng học sinh không được như kỳ vọng.

Các em có điểm IELTS cao có năng lực tiếng Anh vượt trội nhưng “đuối” các môn học khác, trong khi bậc THCS - THPT vẫn rất cần học đều và có kiến thức sâu ở nhiều môn.

Đại diện một trường THPT tư thục khác ở Hà Nội cũng chia sẻ, đơn vị đang chờ Sở GD&ĐT Hà Nội phê duyệt và giao chỉ tiêu tuyển sinh sau đó mới công bố phương án tuyển sinh.

Tuy nhiên, theo dự kiến có thể phương án tuyển sinh năm nay sẽ có những điểm mới như không coi điểm IELTS là “tiêu chí vàng” để tuyển thẳng. Một vấn đề cần được xem xét nữa là ưu tiên cho học sinh có đủ điều kiện có thể nhập học sớm.

“Những năm trước, khi nhà trường đưa ra điều kiện xét tuyển thẳng gồm những em đoạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố hay điểm IELTS cao lập tức lượng hồ sơ “đổ” về đăng ký rất lớn.

Tuy nhiên, sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn, nhiều em đỗ trường THPT công lập điểm cao đã rút ra, tạo hồ sơ ảo rất lớn, do đó, năm nay cần tính toán phương án thuận tiện cho trường trong tuyển sinh”, đại diện trường này nói.

Hà Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuyen-sinh-lop-10-phu-huynh-san-suat-truong-ngoai-cong-lap-post1612729.tpo