Tuyển sinh đại học 2024: Nhiều thí sinh đã chắc suất xét tuyển sớm

Cho đến thời điểm này, nhiều trường đại học (ĐH) trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024.

Trái với lo lắng của thí sinh và phụ huynh, mùa tuyển sinh 2024 phương thức xét tuyển học bạ vẫn được nhiều trường áp dụng. Như vậy, thí sinh hoàn toàn yên tâm tập trung học tập thật tốt để có kết quả kiểm tra các môn học trong học bạ tốt, tạo thuận lợi và tăng cơ hội trúng tuyển ĐH bằng phương thức xét học bạ.

Trước những băn khoăn, lo lắng về việc sử dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ có bảo đảm công bằng với thí sinh tham gia xét tuyển bằng phương thức khác hay không, tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2024 đang diễn ra ở các địa phương, đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) cho hay: Xét tuyển bằng học bạ THPT đánh giá cả quá trình học tập của thí sinh ở 3 năm học lớp 10, 11, 12 chứ không căn cứ vào 1 - 2 đợt kiểm tra. Đây cũng là một trong những kênh thông tin quan trọng để đánh giá năng lực, khả năng học tập, tiếp thu kiến thức và triển vọng tiếp tục học tập của các em ở bậc học cao hơn.

Thống kê đến thời điểm này cũng cho thấy, năm 2024 có tới hơn 100 trường ĐH sử dụng phương thức xét học bạ để tuyển sinh. Điều đáng lưu ý, năm 2024 là năm đầu tiên khối trường quân đội tuyển sinh bằng học bạ (trừ Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Quân Y). Chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức này chiếm khoảng 10% chỉ tiêu. Điều kiện bắt buộc là thí sinh cần có điểm tổng kết mỗi năm từ 7 trở lên, riêng các môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu đạt 7,5.

Ở mùa tuyển sinh năm 2023, Bộ GDĐT cho biết kết quả tuyển sinh theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm tỷ lệ lớn nhất là 49,45%; tiếp đến là phương thức sử dụng kết quả học tập cấp THPT 30,24%; xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy là 2,57%; xét tuyển thẳng theo đề án của các trường là 2,32%...

Cùng với đó, thời điểm này nhiều thí sinh cũng đã dự các kỳ thi ĐGNL do 2 ĐH Quốc gia tổ chức. Tại Hà Nội trong tháng 3, khoảng hơn 11.000 học sinh THPT đến từ các trường THPT tại TP Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã vừa trải qua kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội. Còn đại diện ĐH Quốc gia TPHCM cho hay, tính đến thời điểm này, số thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực của trường đã cao kỷ lục, lên tới hơn 96.000 em.

Đưa ra lời khuyên với các thí sinh chọn suất vào ĐH sớm, PGS.TS Lê Hiếu Học - Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ, ĐH Bách khoa Hà Nội phân tích, việc các trường ĐH sử dụng nhiều phương thức xét tuyển sẽ giúp thí sinh chủ động trong đăng ký nguyện vọng, tăng cơ hội trúng tuyển vào trường mong muốn. Theo ông Học, để trúng tuyển vào trường và ngành học mong muốn, thí sinh nên tuân thủ những điều sau: Mạnh dạn đặt nguyện vọng ngành và trường mình yêu thích nhất ở nguyện vọng 1, dù điểm xét tuyển của các em ở mức nào. Tiếp đó, các nguyện vọng thứ hai trở đi sẽ dành cho những nguyện vọng có thứ tự yêu thích thấp hơn nhưng vẫn theo thứ tự ngành/trường nào thích hơn thì đặt nguyện vọng trên, các ngành/trường ít thích hơn thì đặt nguyện vọng dưới. Thí sinh có thể lựa chọn nhiều hình thức xét tuyển cho 1 ngành/trường mà mình yêu thích tương ứng với các nguyện vọng khác nhau.

Ông Học lưu ý, thí sinh cần cân nhắc năng lực của bản thân (dựa trên điểm xét tuyển có được qua các hình thức) để đặt nguyện vọng, sao cho đảm bảo ít nhất phải có 1 nguyện vọng chắc chắn đỗ.

Dung Hòa

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-2024-nhieu-thi-sinh-da-chac-suat-xet-tuyen-som-10276366.html