Tuyên Quang: Cán bộ thanh tra Sở văn hóa có 'cổ vũ' cho hội chọi trâu không phép?

Dư luận đang dấy lên những nghi ngờ có hay không việc bảo kê cho những hoạt động lễ hội không phép, nhằm mục đích trục lợi tại Tuyên Quang.

Tin nên đọc

Chọi trâu không phép tại Yên Bái: Thư viện thành nơi mổ trâu để trục lợi

Ngùn ngụt kéo nhau đi xem hội chọi trâu không phép tại Yên Bái

Phú Thọ: Xe biển xanh "tung tăng" đi xem chọi trâu, bất chấp lệnh cấm của Thủ tướng

Tuyên Quang: Lễ hội chọi trâu không phép được tổ chức rầm rộ

Xoay quanh vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng đã có sự hậu thuẫn từ phía cơ quan chức năng để tạo kẽ hở cho doanh nghiệp tổ chức hội chọi trâu trái phép (ngày 31/1/2016 và 01/2/2017 tại thôn Lục Mùn xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) với mục đích thương mại trục lợi bất chính và gây xôn xao dư luận.

Có hay không sự thỏa thuận ngầm giữa tổ chức cá nhân vi phạm với người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước,bởi lẽ trong các ngày diễn ra giải trung kết hội chọi trâu không phép, một cán bộ thanh tra Sở Văn hóa TT&DL tỉnh Tuyên Quang luôn có mặt trên khán đài A với vai trò "đại biểu" hoặc thành viên Ban tổ chức điều hành mọi hoạt động của lễ hội.

Cán bộ thanh tra Sở Văn hóa TT&DL ngồi ghế ban tổ chức lễ hội chọi trâu trái phép (thôn Lục Mùn, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn) chăm chú theo dõi các trận đấu.

Trước đó, ngày 14/11/2016 qua thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân, Thanh tra sở đã tiến hành lập biên bản kiểm tra xác định hành vi vi phạm hành chính của hợp tác xã Nông - Lâm nghiệp Phúc Ninh (huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang) do ông Nguyễn Văn Tuyên là đại diện. Hình thức phạt chính 7,500,000 đồng (bảy triệu năm trăm ngàn đồng) tại vòng đấu loại chọi trâu của cơ sở này.

Tuy nhiên sau đó vòng đấu loại vẫn được tổ chức suôn sẻ và tiếp tục bước vào vòng Chung kết với sự góp mặt của một số lãnh dạo địa phương, cán bộ thanh tra Sở văn hóa cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh tham dự.

Vậy khi có mặt tại sới chọi trâu tổ chức trái phép (tại thôn Lục Mùn xã Phúc Ninh). Vị cán bộ thanh tra Sở Văn hóa TT&DL tỉnh Tuyên Quang có phát hiện lễ hội này tái phạm không phép hay không? Và đã có những động thái gì để ngăn chặn?

Để tìm hiểu thông tin đa chiều, ngay khi phản ánh bài viết "Tuyên Quang: Lễ hội chọi trâu không phép được tổ chức rầm rộ" - Phóng viên Phapluatplus.vn đã tới Sở Văn hóa TT&DL Tuyên Quang, đồng thời liên lạc với 1 cán bộ thanh tra Sở để dặt lịch làm việc, nhưng vị lãnh đạo này luôn từ chối với lý do đi công tác hoặc bận việc.

Do vậy, hình ảnh cán bộ thanh tra Sở Văn hóa TT&DL Tuyên Quang, ngồi chễm chệ trên hàng ghế dành cho Ban tổ chức lễ hội chọi trâu trái phép tại thôn Lục Mùn (xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn, ngày 01/2/2017) hiện vẫn đang là tiêu điểm cho những bàn cãi nảy lửa.

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra là có hay không việc cán bộ thanh tra Sở Văn hóa TT&DL tỉnh Tuyên Quang chống lưng bảo kê "cùng hội cùng thuyền" với nhóm lợi ích đang diễn ra một cách công khai khiến cả đàn trâu chọi "chui lọt qua lỗ kim" một cách dễ dàng như vậy?

Hàng vạn du khách tập trung tại sới chọi trâu trái phép.

Trước đó, như Pháp luật Plus đã thông tin trong 2 ngày liên tục, 31/1 - 1/2/2017, hàng vạn người dân từ các nơi nô nức đổ về lễ hội chọi trâu được tổ chức rầm rộ tại thôn Lục Mùn, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Một bãi đất rộng được quây kín có cổng kiểm soát, khán giả đã chật cứng, giá vé được ấn định là 60 ngàn đồng/người, phía trong sân có bờ rào gỗ sơ sài là nơi để cho các cặp trâu tỷ thí.

Tiếng loa đài từ phía ban tổ chức ra rả xướng tên các ông chủ trâu đưa trâu vào thi đấu, mỗi khi đến đoạn cao trào kịch tính, đậm chất bạo lực của 2 con trâu, thì tiếng cổ vũ lại vang ầm như sấm dậy.

Dọc 2 ven đường, các dịch vụ trông giữ xe mọc lên như nấm, hàng quán cờ bạc núp bóng trò chơi cũng được dịp bùng phát, tại các tụ điểm này các con bạc phần lớn là cò mồi cố tình đánh to để thu hút những vị khách ngù ngờ thấy ngon ăn tưởng thật, chẳng thấy bóng dáng một lực lượng kiểm tra nào bén mảng tới khu vực đó.

Số tiền lên tới hàng trệu đồng được ném vào cờ bạc, tại sới chọi trâu không phép thôn Lục Mùn.

Phía ngoài sân, cảnh tượng còn rùng rợn hơn khi những con trâu chọi xong được đưa ra tắm rửa, đang đứng phe phảy đuôi thì bất ngờ bị người ta chập điện giật lăn kềnh ra đất, mắt mở trừng trừng ai oán.

Tiếp đó, nhóm trai tráng cầm dao nhọn xông vào chọc tiết rồi xẻ thịt hối hả, cứ như vậy hết con này đến con khác, máu me, nước thải đỏ ngàu, cùng phân trâu đổ ào ạt ra ruộng.

Cảnh xẻ thịt trâu chọi đẫm máu tại lễ hội không phép, thôn Lục Mùn xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Pháp luật Plus, về thủ tục hành chính của lễ hội chọi trâu trên địa bàn và những chiếc xe biển xanh xuất hiện tại đó có phải của ban tổ chức hay không?

Bà Khúc Thị Thủy - Chủ tịch UBND xã Phúc Ninh cho biết: Toàn bộ việc tổ chức lễ hội là do ông Nguyễn Bách Hải - Giám đốc Hợp tác xã Nông - Lâm nghiệp Phúc Ninh thực hiện, chứ xã không đứng ra nên cũng không mời huyện và tỉnh, vì vậy việc xuất hiện xe công biển xanh ở lễ hội là không có, vấn đề giấy tờ thủ tục cho phép chọi trâu, thì anh cứ gặp trực tiếp ông Nguyễn Bách Hải.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tiến Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tuyen-quang-chanh-thanh-tra-so-van-hoa-co-co-vu-cho-hoi-choi-trau-khong-phep-d36127.html