Tuyển nữ Việt Nam mở màn Giải U19 châu Á bằng cơn mưa bàn thắng

Cú đúp của Nguyễn Thị Tuyết Ngân cùng 2 pha lập công của Nguyễn Thị Nụ, Hà Thị Nhài đã giúp U19 nữ Việt Nam ấn định thắng lợi 4-0 trước các đại diện đến từ Ấn Độ trong trận mở màn Giải U19 nữ châu Á 2016.

Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại bảng D vòng loại U19 nữ châu Á là đội tuyển Ấn Độ. Mặc dù được đánh giá yếu hơn nhưng Ấn Độ là đội bóng không thể xem thường khi họ đã xuất sắc cầm hòa đối thủ “trên cơ”- Iran- trong trong trận mở màn bảng D.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để sớm giành vé dự VCK U19 châu Á, HLV Mai Đức Chung đã tung ra sân đội hình gồm 6 tiền vệ và 1 tiền đạo chủ lực Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Với đội hình tấn công tổng lực, các cô gái Việt Nam đã tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn. Mặc dù liên tiếp các cơ hội được tạo ra nhưng sự thiếu chính xác trong những tình huống quyết định đã giúp hàng phòng ngự của ĐT Ấn Độ giữ sạch mảnh lưới trong suốt nửa đầu hiệp 1. Ngược lại, lợi dụng những lỗ hổng ở hàng phòng ngự, các cầu thủ Ấn Độ liên tiếp tổ chức các pha phản công nguy hiểm uy hiếp khung thành của U19 nữ Việt Nam.

Hàng công U19 nữ Việt Nam đã có một trận mở màn “mãn nhãn”

Không muốn ĐT Việt Nam đi theo “vết xe đổ” của Iran, phút 30, HLV Mai Đức Chung có sự thay đổi người khi Nguyễn Thị Nụ vào sân thay cho Nguyễn Thị Thu Hiền. Sự thay đổi chiến thuật đã phát huy hiệu quả. Chỉ 5 phút sau, trong một pha tranh chấp trong vòng cấm, hậu vệ đối phương đã phạm lỗi với Nguyễn Thị Nụ, trọng tài người Uzbekistan Sidorova dứt khoát chỉ tay vào chấm phạt đền cho cho U19 nữ Việt Nam.

Không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo Tuyết Ngân đã có sút sệt chéo góc mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng rất quan trọng vì đã giải tỏa tâm lý của các cầu thủ U19 nữ Việt Nam. Các cầu thủ nữ càng đá càng hay, phút 43, tiền đạo Tuyết Ngân đi bóng tốc độ loại bỏ hàng phòng ngự của Ấn Độ trước khi dứt điểm chính xác đánh bại thủ môn Linthol, nhân đôi cách biệt cho U19 nữ Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, U19 nữ Việt Nam vẫn là đội có quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Phút 80, đội chủ có bàn thắng thứ 3 sau cú dứt điểm cận thành của Nguyễn Thị Nụ. Đến lúc này ĐT Ấn Độ dường như đã hoàn toàn buông xuôi, khi trận đấu bước sang phút bù giờ 90+1, tiền vệ Hà Thị Nhài đã ghi thêm bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 cho U19 nữ Việt Nam.

Với 3 điểm giành được, U19 nữ Việt nam chỉ cần 1 điểm nữa là chính thức giành vé dự VCK U19 châu Á 2016. Ngày 6/11, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận đấu quyết định với U19 nữ Iran.

Đỗ Bảo

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/tuyen-nu-viet-nam-mo-man-giai-u19-chau-a-bang-con-mua-ban-thang-217710.html