Tuyển nữ Việt Nam chia điểm cùng Thái Lan trong trận chung kết sớm

Dù có được bàn thắng từ rất sớm, nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam đã không thể giành chiến thắng được trước các cầu thủ nữ Thái Lan.

Trước thềm trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan, cả hai đội đều đang có được 6 điểm sau 2 trận thắng. Nhưng tuyển nữ Thái Lan đang tạm thời xếp ở vị trí thứ nhất do hơn về hiệu số.

Do chỉ có 5 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn nên cuộc chạm trán giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan được xem như một trận chung kết sớm, bởi bất cứ đội nào giành chiến thắng trong trận đấu này đều chạm sẵn một tay vào tấm HCV của môn bóng đá nữ.

Ở những phút đầu tiên của trận đấu, dù tương đối hiểu nhau nhưng cả hai đội bóng đều chủ động thi đấu khá chậm với lối đá một chạm ngắn, các cô gái của Việt Nam liên tục tạo được những tình huống tấn công về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự luôn sẵn sàng cắt cả đến 2 hậu vệ chăm sóc kỹ càng những mũi nhọn tấn công của Việt Nam, cả Nguyễn Thị Muôn và Huỳnh Như gần như thường xuyên nhận được bóng trong tình thế quay lưng về phía khung thành đối phương.

Thế nhưng, hàng phòng ngự chắc chắn của Thái Lan đã sớm bộc lộ yếu điểm. Phút thứ 10 của trận đấu, xuất phát từ một tình huống tổ chức tấn công đẹp mắt, bóng được treo vào vòng cấm địa để Huỳnh Như dứt điểm. Cú dứt điểm bất ngờ buộc thủ môn Boonsing phải phá bóng tạo cơ hội để Hải Yến lao vào dứt điểm mở tỷ số cho trận đấu.

Sau bàn thua bất ngờ, tuyển nữ Thái Lan nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, trước một chiến thuật phòng thủ chắc rồi từng bước một lấy lại lợi thế, tuyển nữ Việt Nam đã khiến những đợt tấn công của tuyển nữ Thái Lan bị vô hiệu hóa.

Thế nhưng, Thái Lan không phải là một đội bóng dễ bị hạ gục. Ở những phút gần cuối hiệp 1, các cầu thủ áo trắng đã có bàn thắng cân bằng tỷ số. Phút 40 của trận đấu, hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam để lộ sơ hở chết người tạo cơ hội cho Rattikan Thongsombut ghi bàn thắng gỡ hòa cho tuyển nữ Thái Lan

Bước sang hiệp 2 của trận đấu, những thay đổi đã khiến tuyển nữ Thái Lan giành được lợi thế khi các cầu thủ áo trắng liên tục thực hiện những tình huống dứt điểm từ tuyến hai gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Kiều Trinh.

Về phía tuyển nữ Việt Nam, các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng tỏ ra không khém phần thua thiệt khi tạo được nhiều tình huống nguy hiểm lên khung thành đối phương. Đáng chú ý nhất là cú dứt điểm đưa bóng đi đập 2 cột của Tuyết Dung ở phút 78 khiến các cầu thủ Thái Lan phải giật mình.

Ở những phút cuối của trận đấu, dù đã chơi ép sân, nhưng các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam không thể có thêm được bàn thắng vào lưới đối phương.

Với kết quả chung cuộc 1-1, cả tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan đều đang có được 7 điểm sau 3 lượt trận. Nhưng tuyển nữ Thái Lan vẫn đang tạm xếp ở vị trí thứ nhất do hơn hiệu số (8 so với 6 của tuyển nữ Việt Nam). Ở lượt trận cuối cùng tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp tuyển nữ Malaysia.

Đăng Huy

Ảnh: Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/tuyen-nu-viet-nam-chia-diem-cung-thai-lan-trong-tran-chung-ket-som-251136.html