Tuyến đường ống dẫn dầu quan trọng bậc nhất Canada khôi phục hoạt động

Đường ống Keystone vận chuyển dầu thô từ Alberta đến Nebraska đã hoạt động trở lại vào giữa tuần vừa qua sau khi tạm thời đóng cửa trong một thời gian ngắn.

Nhà điều hành TC Energy của Keystone cho biết đường ống có công suất vận chuyển 622.000 thùng dầu mỗi ngày đã hoạt động an toàn trở lại vào ngày 7/3, sau khi tạm dừng dịch vụ một thời gian ngắn như một biện pháp phòng ngừa.

TC Energy xác nhận đường ống còn nguyên vẹn và không có dầu bị rò rỉ ra ngoài.

Trước đó, công ty được cho là đã thông báo cho các đối tác về việc tạm dừng dịch vụ do các vấn đề vận hành, một nguồn tin trong ngành nói với Reuters. TC Energy không đi sâu vào chi tiết về các vấn đề vận hành.

Hệ thống đường ống Keystone dài 2.687 dặm đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nguồn cung cấp dầu thô của Alberta với các thị trường lọc dầu của Mỹ ở Illinois, Oklahoma và Texas, cũng như kết nối nguồn cung cấp dầu thô của Mỹ từ trung tâm Cushing, Oklahoma tới các thị trường lọc dầu ở Bờ Vịnh Mỹ thông qua Hệ thống Đường ống Marketlink.

Việc tạm dừng hoạt động của đường ống trong thời gian ngắn đã khiến giá dầu thô chuẩn của Mỹ, WTI, bật tăng, trước khi giá giảm trở lại sau khi có tin tức về việc khởi động lại đường ống Keystone.

Các chiến lược gia hàng hóa của ING, Warren Patterson và Ewa Manthey cho biết: "Trong bản cập nhật mới nhất, công ty đã báo cáo rằng đường ống đang hoạt động an toàn sau một thời gian ngắn tạm dừng, mặc dù vẫn chưa có thông tin chi tiết về sự gián đoạn nguồn cung".

"Đường ống dẫn dầu công suất 622 triệu thùng/ngày vận chuyển dầu thô nặng của Canada đến Trung Tây và Bờ Vịnh Mỹ đã có lịch sử gián đoạn lâu dài, kể cả vụ tràn dầu 12 triệu thùng vào tháng 12 năm 2022, dẫn đến đường ống này phải ngừng hoạt động kéo dài hai tuần", các chiến lược gia cho biết thêm.

TC Energy đã buộc phải đóng cửa đường ống Keystone vào đầu tháng 12 năm 2022 sau khi phát hiện rò rỉ ở Nebraska. Vụ rò rỉ được ngăn chặn trong vòng vài ngày, tuy nhiên khoảng 14.000 thùng dầu thô tương ứng đã bị tràn xuống một con lạch.

Keystone đã hoạt động với công suất thấp kể từ sự cố tràn dầu đó.

Ngay từ những ngày đầu nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hủy bỏ dự án ống dẫn dầu Keystone XL, làm dấy lên rất nhiều chỉ trích, từ cả phía đảng Cộng hòa và một số thành viên đảng Dân chủ.

Keystone XL, dự án mở rộng đường ống hiện có ở Bắc Mỹ, giúp vận chuyển 830.000 thùng dầu thô từ vùng Alberta (Canada) đến bang Nebraska mỗi ngày vào lúc cao điểm. Vào thời điểm ông Biden tạm dừng dự án, Keystone XL mới chỉ hoàn thành khoảng 8%.

Bình An

OP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tuyen-duong-ong-dan-dau-quan-trong-bac-nhat-canada-khoi-phuc-hoat-dong-707076.html