Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam: Kỳ vọng gì ở vòng loại Thế giới?

Vòng loại bóng chuyền nam vô địch Thế giới, khu vực Đông Nam Á sẽ được tổ chức từ ngày 8-10/10, tại Thái Lan.

Tham dự vòng loại bóng chuyền nam vô địch Thế giới, khu vực Đông Nam Á từ ngày 8- 10/10, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam với những tuyển thủ chủ lực, khả năng trình độ chuyên môn tương đối nhuần nhuyễn với những tên tuổi: Nguyễn Hữu Hà, Từ Thanh Thuận, Giang Văn Đức…

Tại vòng loại khu vực Đông Nam Á chỉ có 3 đội tham dự, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với Myanmar và Thái Lan.

Trận đấu gặp đội tuyển Myanmar sẽ diễn ra vào tối ngày mai (8/10). Để đi tiếp chặng đường tiếp theo của giải đấu, duy chỉ có duy nhất 1 đội với thành tích cao nhất ở vòng loại này sẽ có quyền tham dự. Giải được áp dụng theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

Thầy trò HLV đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: Facebook

Với đội hình quen thuộc bởi những tuyển thủ trụ cột không thể thiếu ở những giải đấu lớn như: Đội trưởng Nguyễn Hữu Hà, Từ Thanh Thuận, Ngô Văn Kiều. Trong đó, sự trở lại của tuyển thủ Ngô Văn Kiều đang được các nhà chuyên môn kỳ vọng, vì đây là hạt giống đang có sức bật rất tốt tại vòng 1 Giải vô địch Quốc gia năm nay.

Được biết, những buổi tập trước ngày lên đường tham dự giải này, ban huấn luyện đã cho các cầu thủ thực hiện các bài tập tấn công từ nhiều mũi(tấn công trên lưới, tấn công sau vạch 3m). Thầy trò HLV Phùng Công Hưng đã tạo nên sức mạnh hàng công và sẽ trải nghiệm ở giải đấu này.

Dù đang được đánh giá là đội tuyển với những tuyển thủ chất lượng chuyên môn cao, song với đối thủ Thái Lan là một “trở ngại” lớn đối với tuyển Việt Nam. Xưa nay, thể thao của người Thái trong khu vực "ao làng" Đông Nam Á vẫn là số 1 ở tất cả các môn thể thao, trong đó bóng chuyền nam cũng là một trong những môn thể thao có thế mạnh hơn hẳn các nước trong khu vực.

Các tuyển thủ tự tin trước vòng loại Giải bóng chuyền nam vô địch Thế giới.

Vì thế, tâm thế ở trận đấu này sẽ diễn ra vào tối ngày mai khi gặp Myanmar, tiếp đến là Thái Lan, tuyển Việt Nam đã xác định một tinh thần thi đấu hết khả năng, nhưng cũng không hoàn toàn hy vọng sẽ đánh bại được tuyển bóng chuyền nam Thái Lan.

Sân chơi này, coi như một cuộc thi đấu cọ xát nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, nhìn thấy những mặt mạnh, mặt yếu từ cả 2 phía để trau dồi, tiếp tục tập luyện làm “bàn đạp” với hy vọng bứt phá ở SEA Games vào năm tới.

Những vấn đề thể lực của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang là vấn đề lo ngại với các nhà chuyên môn. Dù có trình độ kỹ thuật tốt, nhưng thể lực ở độ tuổi “cứng” nên khó có thể duy trì được sức bền tại các giải đấu.

Tuy nhiên, các tuyển thủ bóng chuyền nam Việt Nam vẫn đang có một tinh thần rất tốt, họ hoàn toàn tự tin để đối diện với những thử thách mới trong lượt trận ngày mai trên đất Thái.

Bình Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tuyen-bong-chuyen-nam-viet-nam-ky-vong-gi-o-vong-loai-the-gioi-d26160.html