Tuyên án chung thân người Trung Quốc nổ súng sát hại đồng hương ở Đà Nẵng

Hội đồng xét xử tuyên mức án chung thân với bị cáo Feng Long Chun, người dùng sút sát hại đồng hương Trung Quốc vào cuối năm 2015 tại Đà Nẵng.

Ngày 24/3, TAND TP Đà Nẵng tiến hành phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Feng Long Chun (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) với hai tội danh "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, đối tượng Feng Long Chun có mâu thuẫn trong công việc làm ăn với đồng hương Li Mu Zi (SN 1984) nên nảy sinh ý định trả thù. Đầu tháng 11/2015, Feng từ Trung Quốc đi sang Thái Lan bằng đường tiểu ngạch, để mua một khẩu súng với giá 1.500 USD.

Sau đó, Feng nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) rồi di chuyển ra tỉnh Quảng Nam. Tại đây, Feng mua một xe máy rồi điều khiển xe chạy lòng vòng quanh khu vực nhà Li Mu Zi để tìm hiểu địa bàn. Tối 25/11/2015, Feng chạy xe lên đèo Hải Vân và ngủ lại một căn nhà hoang trên đèo.

Bị cáo Feng Long Chun (áo vàng) nhận mức án chung thân.

Sáng hôm sau, Feng đến quán ăn ngay sát cạnh nhà Li Mu Zin tại kiệt 184 đường Nguyễn Duy Hiệu (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để ăn sáng và chờ đợi nạn nhân đi ra khỏi nhà.

Vừa thấy Li Mu Zin ra đến cổng, Feng liền đứng dậy lấy khẩu súng từ túi xách ra, lên đạn và bắn 1 phát khiến nạn nhân ngã xuống đất. Ngay sau đó, Feng lập tức rời hiện trường và vứt khẩu súng xuống sông Hàn trên đường chạy trốn. Trên đường trốn sáng Campuchia, Feng liên tục đổi xe khách nhằm tránh bị phát hiện.

Mãi đến 27/12/2015, Feng mới ra đầu thú tại cửa khẩu Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và thừa nhận toàn bị hành vi.

Li Mu Zin bị sát hại ngay khi bước ra ngoài cổng nhà mình.

Tại phiên tòa, Feng Long Chun cho biết mình không có ý định sát hại Li Mu Zin, thay vào đó dùng súng bắn cảnh cáo. Đến khi đọc báo, Feng mới biết Li đã tử vong ngay sau đó. Feng khẳng định mâu thuẫn nảy sinh khi Li thường nói xấu và tố với ban quản trị mạng để Taobao đóng cửa tài khoản của mình. Y cũng xin lỗi gia đình nạn nhân vì gây ra cái chết của Li, nhưng việc này do cả hai.

Về phía vợ của Li Mu Zin là chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga, khẳng định Feng cố tình giết người. Tại thời điểm Feng dùng súng bắn Li Mu Zin, chị Nga cùng cô con gái nhỏ tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc.

Về phía Hội đồng xét xử vụ án nhận định hành vi của Feng là nguy hiểm, tước đoạt mạng sống của người khác và gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Tòa quyết định tuyên phạt Feng Long Chun mức án chung thân về tội danh "Giết người" và thêm 2 năm tù về tội "Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép".

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tuyen-an-chung-than-nguoi-trung-quoc-no-sung-sat-hai-dong-huong-o-da-nang-d38985.html