Tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2023), ngày 10/9, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dẫn đầu đã làm lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Xô viết và Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh để tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931).

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931).

Tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh ở Bảo tàng Xô viết-Nghệ Tĩnh (thành phố Vinh), tại khu mộ các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 12/9/1930, Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh ở thị trấn Thái Lão, huyện Hưng Nguyên, đồng chí Thái Thanh Quý và đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong cao trào cách mạng 1930-1931.

Ngày 12/9/1930, tại đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 8.000 nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn trang bị vũ khí thô sơ, gương cao cờ đỏ búa liềm kéo về phủ lỵ, cuộc biểu tình bị thực dân Pháp đàn áp dã man bằng máy bay làm 217 người hy sinh và 125 người bị thương.

Các đại biểu tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh (huyện Hưng Nguyên).

Cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 tuy bị đàn áp đẫm máu nhưng đã chứng minh sức mạnh vùng lên của nhân dân và đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca bất diệt. Ngày 12/9 hằng năm được chọn là Ngày kỷ niệm Xô viết Nghệ Tĩnh.

Trải qua 93 năm, phong trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh đầu thế kỷ 20 trở thành biểu tượng anh hùng, kiên trung, bất khuất của những người con quê hương xứ Nghệ. Ngọn lửa Xô viết Nghệ Tĩnh đã trở thành ngọn lửa soi sáng, cổ vũ tinh thần đấu tranh oanh liệt, phong trào cách mạng của quân và dân ta vượt qua mọi gian nan thử thách, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931).

Các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển; xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh, tiếp nối xứng đáng với danh hiệu Nghệ Tĩnh đỏ.

Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh, trong khuôn viên Bảo tàng Xô viết-Nghệ Tĩnh ở thành phố Vinh, nơi thờ tự và khắc ghi tên tuổi của gần 2.000 chiến sĩ đã anh dũng hi sinh trong phong trào cách mạng 1930-1931.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-hy-sinh-trong-phong-trao-xo-viet-nghe-tinh-post771783.html