Tưởng nhớ công lao Thành hoàng Lương Văn Chánh

Cách đây hơn 410 năm, theo lệnh của Chúa Nguyễn Hoàng, Lương Văn Chánh đưa hơn 3.000 lưu dân Thanh - Nghệ và Thuận - Quảng vào khai khẩn vùng đất trấn biên Bà Đài, Bà Diễn từ Nam Cù Mông đến Bắc đèo Cả, lập làng, lập ấp, hình thành phủ Phú Yên (tỉnh Phú Yên ngày nay) vào năm 1611.

Sau khi Lương Văn Chánh mất vào ngày 19/9 Tân Hợi (1611), ông được Nhân dân địa phương suy tôn là Thành hoàng và lập đền thờ tại thôn Long Phụng (nay là thôn Phụng Tường, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa). Ông được Chúa Nguyễn và các đời vua triều Nguyễn phong nhiều tước vị, trong đó tước vị đầu tiên là Bảo quốc Chi thần và cuối cùng là Dược bảo Trung hưng Thượng đẳng thần.

Hằng năm, cứ đến mùng 6 tháng 2 âm lịch - ngày Lương Văn Chánh nhận sắc lệnh đi khai khẩn vùng đất mới này, tộc họ Lương và người dân trong tỉnh tổ chức lễ hội và dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của ông.

Phóng viên Báo Phú Yên ghi lại số một hình ảnh trong lễ hội Đền Lương Văn Chánh vừa diễn ra.

Lễ rước linh vị Phù Nghĩa Hầu Lương Văn Chánh

Đông đảo người dân tham dự lễ dâng hương tưởng niệm danh nhân Lương Văn Chánh

Đông đảo người dân tham dự lễ dâng hương tưởng niệm danh nhân Lương Văn Chánh vừa diễn ra tại lễ hội Đền Lương Văn Chánh (thôn Phụng Tường, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa).

Hội thi Dân ca bài chòi - một trong những hoạt động của lễ hội Đền Lương Văn Chánh năm 2024

Các tầng lớp nhân dân thắp hương tưởng nhớ công ơn Thành hoàng Lương Văn Chánh

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP thu hút sự quan tâm của nhiều người

Trích đoạn tuồng Tình yêu và khát vọng (cố tác giả Phạm Ngọc Sơn) với nhân vật chính là Lương Văn Chánh được các nghệ nhân biểu diễn trước lễ dâng hương

Biểu diễn võ thuật cổ truyền tại sân đền

Trò chơi dân gian bịt mắt bắt dê, thu hút đông đảo người xem và cổ vũ

THIÊN LÝ (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/314387/tuong-nho-cong-lao-thanh-hoang-luong-van-chanh.html