Tướng Nguyễn Việt Thành cùng chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ ở Tiền Giang

Một trong những hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” tri ân với người đã hy sinh vì Tổ quốc ở tỉnh Tiền Giang là xây dựng, chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ.

Thời gian qua, địa phương này có nhiều tổ chức, cá nhân tự nguyện góp công sức, vật chất trùng tu, sữa chữa và quản lý, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, làm “ấm lòng” những người đã nằm xuống để giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc.

Cựu chiến binh Huỳnh Văn Ly, 73 tuổi đời, có 28 năm làm công tác quản trang tại nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo. Ngày nào cũng vậy, người cựu chiến binh này có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ để làm vệ sinh, dọn cỏ rác, sơn phết bia mộ, hương khói và tổ chức lễ giỗ liệt sĩ vào ngày 27/7.

Trên tinh thần tự nguyện, ông Huỳnh Văn Ly rất vui vì được gần gũi, chăm sóc trên 200 mộ liệt sĩ; trong đó, có nhiều đồng chí, đồng đội của ông đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến: "Quản lý nghĩa trang, mình thấy rất hân hạnh. Mình được phục vụ mấy anh bằng tấm lòng của mình, giữ gìn, quản lý nghĩa trang thật tốt, nhất là dọn dẹp cỏ rác cho sạch đẹp. Vì tình đồng chí, đồng đội gắn bó, mình đến đó nhớ lại các đồng chí đã từng chiến đấu với mình đã hy sinh. Các anh bây giờ nằm đó, mình còn sống thì phải lo cho những người đã mất vì hòa bình, độc lập".

Nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang)

Hiện nay, các xã của huyện Chợ Gạo đều có riêng nghĩa trang liệt sĩ. Các nghĩa trang này được đầu tư xây dựng khá khang trang, cảnh quan sạch đẹp. Nhiều người đã tự nguyện đến làm quản trang, một nghĩa cử, sự tri ân đối với anh hùng, liệt sĩ. Ông Lê Thành Châu, với hơn 10 năm tình nguyện đến chăm sóc, hương khói nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, cho biết: "Tôi nghĩ như ông cha mình đã mất nằm xuống đây. Mình vô đây phụ, giúp dọn dẹp cho mấy ổng được mồ yên mả đẹp vậy thôi, chứ tôi không có nghĩ gì khác".

Nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo là một trong những nghĩa trang cấp xã đẹp. Hơn 150 anh hùng, liệt sĩ ngơi nghỉ tại đây. Thời gian qua, Trung tướng Nguyễn Việt Thành, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Cục Cảnh sát nhân dân (Bộ Công An) đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ để nâng cấp nghĩa trang này, trồng cây cảnh, xây hàng rào, nhà quản trang. Cứ vào dịp 27/7, tại đây diễn ra lễ giỗ liệt sĩ với sự có mặt của hàng trăm cán bộ và nhân dân địa phương.

Sự chung tay quản lý, chăm sóc nghĩa trang của người dân thể hiện lòng tri ân, mang "hơi ấm" đến với vong linh các anh hùng, liệt sĩ, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ: đời đời nhớ ơn những người đã hy sinh cho đất nước để có nền hòa bình- độc lập như hôm nay./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tuong-nguyen-viet-thanh-cung-cham-soc-nghia-trang-liet-si-o-tien-giang-534246.vov