Tướng Mỹ nói gì về năng lực quân sự Nga hiện nay?

Tướng cấp cao của Mỹ ở châu Âu cho biết lực lượng vũ trang của Nga không hề suy giảm mà phát triển lớn mạnh hơn trong xung đột với Ukraine.

Tướng Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu, phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 10-4: "Nga đang tái lập lực lượng nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu của chúng tôi. Quân đội Nga hiện nay có quy mô lớn hơn 15% so với thời điểm bắt đầu xung đột ở Ukraine".

Ông Cavoli cho biết: "Trong hơn 2 năm qua, quân đội Nga trên tiền tuyến từ 360.000 người đã tăng lên 470.000 người". Đồng thời, ông Cavoli cho rằng sự phát triển quân số này bắt nguồn từ việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý tăng tuổi nhập ngũ từ 27 lên 30.

Tướng Christopher Cavoli. Ảnh: Politico

Theo ông Cavoli, sự gia tăng này có nghĩa là có thể tăng thêm 2 triệu công dân Nga tham gia nghĩa vụ quân sự trong những năm tới. "Tóm lại, Nga đang trên đà trở thành quốc gia sở hữu quân đội lớn nhất trên lục địa" – Tướng Cavoli nói trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện.

Trong khi đó, trang Air and Space Forces dẫn lời Tướng Cavoli nhận định: "Chúng tôi không thấy Nga hứng chịu tổn thất đáng kể trên bầu trời, đặc biệt là đối với các phi đội máy bay ném bom chiến lược và tầm xa".

Ông Cavoli nói: "Lực lượng chiến lược, máy bay tầm xa, năng lực không gian mạng, năng lực vũ trụ và quang phổ điện tử của Nga gần như không bị tổn hại. Không quân Nga mất một số máy bay nhưng chỉ vào khoảng 10% toàn bộ phi đội".

Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) A-50 của Nga trong cuộc tập trận ngày 8-8-2011. Ảnh: Không quân Mỹ

Theo báo cáo do Tướng Cavoli trình lên Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Hạm đội Biển Đen chịu tổn thất đáng kể trong xung đột nhưng các hạm đội khác của Nga vẫn còn nguyên vẹn. Do đó, không ảnh hưởng đến các hoạt động hải quân của Nga trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, ông Celeste Wallander, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế, tiết lộ cuộc xung đột khiến Nga tiêu tốn khoảng 211 tỉ USD để trang bị, triển khai, duy trì lực lượng ở Ukraine.

Đại diện của Bộ Quốc phòng Nga không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ trang Business Insider.

Tướng Christopher Cavoli không phải là quan chức Mỹ đầu tiên đề cập đến sự mở rộng quy mô quân đội của Nga trong thời gian gần đây. Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Kurt Campbell cũng nhận xét quân đội Nga "gần như" khôi phục hoàn toàn sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề ở Ukraine.

Lời cảnh báo của ông Cavoli và ông Campbell được đưa ra trong bối cảnh sự hỗ trợ của Mỹ đối với xung đột ở Ukraine đang suy giảm. Các thành viên Đảng Cộng hòa tại quốc hội Mỹ nhiều lần ngăn chính quyền Tổng thống Joe Biden gửi viện trợ tới Ukraine.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tuong-my-noi-gi-ve-nang-luc-quan-su-nga-hien-nay-196240411161326043.htm