Bầy đàn hàng chục nghìn UAV khiến Nga vất vả

Tờ báo Mỹ The Wall Street Journal (WSJ) hé lộ thông tin về việc Ukraine sẽ sản xuất hàng nghìn máy bay tấn công không người lái tầm xa trong năm nay.

Theo The Wall Street Journal, Ukraine đang tăng cường năng lực sản xuất để lắp ráp máy bay không người lái tấn công tầm xa.

Theo đánh giá của tờ báo Mỹ, Kiev có đủ năng lực như vậy và dự kiến là hàng nghìn chiếc máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa hoặc UAV cảm tử (kamikaze) sẽ được sản xuất trong năm nay.

Hiện nay, hầu hết các máy bay không người lái được sản xuất tại Ukraine đều có tầm bay từ 700 đến 1.000 km, đủ khả năng tấn công các vùng lãnh thổ giáp biên giới của Nga, nhưng họ đã phát triển các loại máy bay không người lái có phạm vi tấn công lên tới 3.000 km, đe dọa tới cả Moscow.

Liên quan đến các quan điểm của giới chức Kiev, ấn phẩm này cho biết việc sản xuất được UAV nội địa cho phép Ukraine vượt qua các hạn chế chính trị mà quân Đồng minh áp đặt đối với vũ khí được cung cấp, đặc biệt là về vũ khí tấn công tầm xa, có phạm vi tấn công sâu trong lãnh thổ nước Nga.

WSJ nhắc lại rằng, các nhà tài trợ phương Tây cấm Lực lượng Vũ trang Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Nga bằng các loại vũ khí mà Mỹ và các đồng minh NATO đã cung cấp, nhưng yêu cầu này không áp dụng đối với vũ khí do chính Kiev sản xuất.

WSJ lưu ý rằng, trong quá trình sản xuất máy bay không người lái, Kiev dựa vào các linh kiện có sẵn của Trung Quốc bán rộng rãi trên thị trường bằng kinh phí mua hàng được các đồng minh phương Tây phân bổ.

Như vậy, gói viện trợ mới nhất từ Canada trị giá 2,1 triệu USD có thể được sử dụng để mua linh kiện dùng cho chương trình sản xuất máy bay không người lái cảm tử (kamikaze) nội địa này.

UAV Quadcopter DJI Mini 2 Drone được rao bán trên trên ebay với giá 369 USD

Ngoài việc mua linh kiện về lắp ráp, nếu cần nhanh chóng nâng cao số lượng UAV để sử dụng ngay lập tức, Ukraine cũng có thể mua về các UAV dân dụng của Trung Quốc trên thị trường với giá cực rẻ, rồi cải tiến khả năng mang theo đạn dược, biến chúng thành các UAV tấn công cảm tử (kamikaze) với giá cực rẻ.

Ví dụ như các mẫu UAV Quadcopter của hãng DJI Mavic (Trung Quốc) được bán trên ebay với giá chỉ vài trăm USD/chiếc, ví dụ như DJI Mini 2 Drone có giá 369 USD (chưa tới 9 triệu VND), DJI Mini 3 (DJI RC-N1) có giá 540 USD, tương đương khoảng gần 13 triệu VND, DJI Mini 3 Pro (DJI RC) có giá 775 USD, tương đương hơn 18 triệu VND.

Những chiếc UAV có giá quá rẻ này sẽ được lắp đặt thêm các đầu đạn để tấn công các nhóm quân bộ binh, các mục tiêu thiết giáp di chuyển chậm hoặc các máy bay đang đậu trên đường băng ở căn cứ, gây thiệt hại nặng nề về binh lực, phương tiện thiết giáp hàng triệu USD, thậm chí là các máy bay trị giá từ vài chục (chiến đấu cơ) đến các loại vũ khí vài trăm triệu USD (ví dụ máy bay AWACS, tổ hợp phòng không…).

Với hàng nghìn máy bay không người lái nhận được từ phương Tây, cùng với hàng nghìn UAV tự chế tạo và số lượng rất lớn UAV dân dụng mua sẵn trên thị trường, Ukraine có khả năng sở hữu số lượng lớn tới hàng chục nghìn UAV cỡ nhỏ, tầm bay ngắn và UAV tầm xa.

Mặc dù các phương tiện truyền thông và chuyên gia quân sự Nga khẳng định rằng, khoảng 80% máy bay không người lái Ukraine đã bị hệ thống phòng không và tác chiến điện tử Nga đánh chặn, nhưng chỉ với phần còn lại (khoảng 20%) trong số hàng chục nghìn UAV đánh trúng mục tiêu cũng sẽ có nguy cơ gây ra những thiệt hại rất nặng nề cho Nga.

Hoàng Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bay-dan-hang-chuc-nghin-uav-khien-nga-vat-va-post681415.html