Tướng Mỹ đánh giá lợi thế của Nga trong xung đột với Ukraine

Một tướng hàng đầu của Mỹ ở châu Âu đánh giá, Không quân Nga chỉ mất 1/10 phi đội trong khi nhiều năng lực quân sự khác hầu như không bị ảnh hưởng sau hơn 2 năm xung đột với Ukraine.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hôm 10/4, Tướng Christopher G. Cavoli, lãnh đạo Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ kiêm Tư lệnh tối cao quân đồng minh NATO cho biết: “Chúng tôi không thấy tổn thất đáng kể trong lĩnh vực không quân, đặc biệt là các phi đội hàng không chiến lược và tầm xa của Nga. Họ cũng không mất đi năng lực mạng, năng lực vũ trụ và năng lực điện từ. Không quân Nga đã mất một số máy bay, nhưng chỉ khoảng 10% phi đội của họ”.

Tướng Christopher G. Cavoli. Ảnh: Reuters

Tạp chí Các lực lượng không quân và vũ trụ của Mỹ dẫn lời ông Cavoli nói thêm, chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine tất nhiên vẫn khiến Nga thiệt hại về người và của. Theo vị tướng này, Moscow đã mất hơn 2.000 xe tăng và có 315.000 binh sĩ thương vong kể từ khi cuộc xung đột với nước láng giềng bùng phát hồi cuối tháng 2/2022.

Celeste Wallander, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế nhận định, cuộc xung đột đã khiến Nga tiêu tốn 211 tỷ USD để trang bị, triển khai và duy trì lực lượng ở Ukraine. Tuy nhiên, các nỗ lực tái thiết quân đội và đẩy mạnh nguồn cung tên lửa đạn đạo cũng như máy bay không người lái (UAV) đang giúp Nga giành lợi thế trên tiền tuyến.

Theo các quan chức Mỹ, trong ngắn hạn, Nga đã tìm cách giành lợi thế trong cuộc xung đột tiêu hao sinh lực ở Ukraine, mặc dù vẫn còn những hạn chế về tích hợp năng lực trên không, trên bộ và trên biển.

Tướng Cavoli cảnh báo, quân Nga đang bắn số lượng đạn pháo nhiều gấp 5 lần so với Ukraine và lợi thế về pháo binh của các lực lượng Moscow dự kiến sẽ tăng lên gấp 10 lần chỉ trong vòng vài tuần, nếu Quốc hội Mỹ không thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

“Nga đang tái lập lực lượng nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu của chúng tôi. Quân đội Nga hiện nay thực sự đã lớn hơn 15% so với trước khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”, ông Cavoli nói. Tư lệnh NATO nhấn mạnh thêm, mặc dù Hải quân Nga chịu tổn thất đáng kể ở Biển Đen nhưng phần còn lại của lực lượng hải quân nước này vẫn còn nguyên vẹn và hoạt động hải quân trên toàn thế giới của Nga đang ở mức cao nhất.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tuong-my-danh-gia-loi-the-cua-nga-trong-xung-dot-voi-ukraine-2269422.html