Tường lấn chiếm vỉa hè cạnh Bộ Công Thương: Tường vô chủ

Đại diện Bộ Công Thương khẳng định bức tường cao 3m lấn chiếm vỉa hè tại quận 1 không phải của Cục Công tác phía Nam mà là bức tường cũ.

Bộ Công Thương: Bức tường cũ

Ngày 23/2, ông Phan Thế Anh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam, Bộ Công Thương đã có báo cáo giải trình thông tin báo chí đăng tải về việc phá bỏ bức tường lấn chiếm vỉa hè của Văn phòng Bộ Công Thương tại TP.HCM.

Theo ông Phan Thế Anh, thực hiện chức năng nhiệm vụ được Bộ Công Thương giao, Cục Công tác phía Nam đang quản lý trụ sở tòa nhà làm việc của cơ quan đại diện bộ tại TP.HCM.

Đại diện Bộ Công Thương khẳng định bức tường cao 3m lấn chiếm vỉa hè tại quận 1 không phải của Cục Công tác phía Nam mà là tường cũ. Ảnh: VTV

Ngày 23/2/2017, sau khi đoàn công tác của UBND quận 1 đi xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấy lại vỉa cho người đi bộ đã có một số báo đăng tải thông tin về việc UBND quận 1 cho phá bức tường lấn vỉa hè của văn phòng Bộ Công Thương.

Về vấn đề này, Cục Công tác phía Nam khẳng định, bức tường cao 3m được tháo dỡ như trong các bài báo đã nêu không thuộc Tòa nhà làm việc của các cơ quan Đại diện Bộ Công Thương tại TP.HCM.

“Đây là bức tường cũ, sát vách liền tường bảo vệ của Sân vận động Hoa Lư”, đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Bộ Công Thương cũng khẳng định, toàn bộ tường, hàng rào Trụ sở tòa nhà làm việc của Bộ này tại TP.HCM đều được xây dựng mới, theo đúng quy chuẩn kỹ thuật bản vẽ thi công đã được Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM phê duyệt và không có bức tường như báo chí nêu.

Cũng tại bản giải trình, Cục Công tác phía Nam, Bộ Công Thương cho biết, nhân viên Văn phòng Cục khi thấy có sự việc đã được cử ra để phối hợp và giám sát, nhắc nhở nhân viên phá dỡ khi đập bức tường cũ không để ảnh hưởng đến khuôn viên, cũng như tường rào của tòa nhà làm việc của Bộ Công Thương.

“Hoàn toàn không có bất cứ phát ngôn liên quan đến xin “bỏ qua” việc tháo dỡ bức tường thực tế thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý đô thị TP và của sân vận động Hoa Lư”, văn bản giải trình nêu rõ.

UBND quận 1 triển khai nhiều hoạt động để chỉnh trang vỉa hè. Ảnh: Dân trí

Trước đó, sáng 23/2, nhiều tờ báo đồng loạt đưa tin lực lượng CSGT, trật tự đô thị…, dưới sự chỉ đạo của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, đã xuống đường xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.

Sau khi làm việc tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoàn công tác đã đến trụ sở cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Công Thương trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Khi đến địa điểm trên, thấy bức tường cũ cao hơn 3m, chiếm gần hết vỉa hè nhưng đơn vị không tháo dỡ, ông Hải đã yêu cầu lực lượng chức năng đập bỏ.

Khi đại diện tòa nhà ra trình bày, ông Hải đã nói gay gắt: “Anh đi vào đi, không cần nói nhiều. Bức tường này chắn lối đi, không đập bỏ bây giờ nó sập đè người đi bộ anh có chịu trách nhiệm không?”.

Không làm cho có phong trào để nổi tiếng

Trước đó, sáng 20/2, tổ công tác của UBND quận 1, TP.HCM do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đã ra quân kiểm tra, xử phạt tình trạng buôn bán, đậu xe lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải xuống đường để giải quyết các vi phạm về vỉa hè. Ảnh: Dân trí

Trao đổi với báo chí các mặt tại hiện trường, ông Hải khẳng định quận 1 sẽ làm quyết liệt và liên tục chứ không “đánh trống bỏ dùi” hay làm cho có phong trào để nổi tiếng.

“Tôi không biết những người phụ trách mảng đô thị trước đây làm như thế nào, mình không có ý kiến, nhưng riêng đối với mình phụ trách là dứt khoát phải làm quyết liệt, làm liên tục. Trong năm 2017 phải dứt điểm nhiều vấn đề tồn động đối với đô thị”, ông Hải nhấn mạnh.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND quận 1 còn khẳng định nếu không lấy lại được vỉa hè trung tâm quận 1 cho người đi bộ, ông sẽ “cởi áo từ quan”.

Hà Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tuong-lan-chiem-via-he-canh-bo-cong-thuong-tuong-vo-chu-3329819/