Tượng đá Telamon khổng lồ được phục dựng tại Italia

Sau hơn 20 năm trùng tu, bức tượng đá Telamon khổng lồ cao 8 mét đã được phục dựng với dáng vẻ uy nghiêm tại thung lũng của các ngôi đền Agrigento của Italia, nơi từng được ca ngợi là là 'thành phố đẹp nhất của con người' thời cổ đại.

Tượng Telamon được ghép lại từ 90 mảnh vỡ còn lại của một số bức tượng lớn được tìm thấy từ năm 1920 đến nay, nhờ một kết cấu thép cao 12 mét. Theo thần thoại, thần Zeus đã buộc những gã khổng lồ bại trận phải nâng vình viễn ngôi đền vinh danh ông. Cũng giống như thần Zeus khổng lồ đã bảo vệ đỉnh Olympus, Telamon ngày nay, nhờ kích thước to lớn và dáng vẻ uy nghiêm đã trở thành người bảo vệ thành cổ Agrigento.

Tượng Telamon

Đền thờ thần Zeus nằm ở phía Nam thành cổ, được xây dựng vào năm 480 TCN để ăn mừng chiến thắng trước người Carthage, đồng thời tôn vinh vị thế của bạo chúa Theron. Tuy nhiên, sau trận động đất năm 1401, ngôi đền đã bị hư hại và không thể sửa chữa. Kể từ những năm 1800, khi các chuyên gia lần đầu tiên tình cờ tìm thấy tàn tích của các bức tượng Telamon, ngôi đền đã thu hút sự quan tâm của các học giả quyết tâm khai quật những bí mật bị chôn giấu bên trong.

Thung lũng Đền thờ là một trong những ví dụ nổi bật nhất về kiến trúc và nghệ thuật thời cổ đại, một trong những điểm thu hút khách du lịch chính của đảo Sicile và là di tích quốc gia của Italia.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuong-da-telamon-khong-lo-duoc-phuc-dung-tai-italia-223098.htm