Tuổi trẻ Vĩnh Phúc với phong trào khởi nghiệp

Với những chính sách hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp của tỉnh, phong trào khởi nghiệp của thanh niên Vĩnh Phúc ngày càng phát triển và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, giúp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hợp tác xã Nấm Tam Đảo của đoàn viên Nguyễn Quốc Huy ở thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo là mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu. Ảnh: Kim Ly

Hợp tác xã Nấm Tam Đảo của đoàn viên Nguyễn Quốc Huy ở thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo là mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Hợp tác xã sản xuất các loại nấm bào ngư trắng, xám, và mới đây, đã trồng thành công nấm đông trùng hạ thảo theo tiêu chuẩn VietGAP với quy trình sản xuất nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm đầy đủ.

Dự án “Trồng nấm thông minh 4.0” của đoàn viên Nguyễn Quốc Huy đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Start-up Idea tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II do UBND tỉnh tổ chức.

Những năm gần đây, thương hiệu “Trà hoa vàng Tam Đảo” đã không còn xa lạ với nhiều người. Đoàn viên Nguyễn Đức Độ ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo là người đã thổi hồn cho trà hoa vàng, biến loại trà quý này trở thành một trong những sản phẩm tiêu biểu của Vĩnh Phúc.

Mô hình trồng nho của đoàn viên Trần Văn Đoan ở xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: Kim Ly

Đây chỉ là 2 trong số hàng chục mô hình thanh niên khởi nghiệp thành công trên địa bàn tỉnh, để lại dấu ấn đậm nét về tinh thần khởi nghiệp sôi nổi của thanh niên Vĩnh Phúc trong thời kỳ mới.

Những năm qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên. Trong đó, tổ chức Đoàn Thanh niên có vai trò hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Để tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành “Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 -2027”, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ ĐVTN trong quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ thanh niên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

BTV Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” do Trung ương Đoàn phát động, tham gia đăng tải ý tưởng sáng tạo vào “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam”.

BTV Tỉnh Đoàn phát động các cuộc thi “Ý tưởng dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022”; “Ý tưởng khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên năm 2022” với chủ đề “Khởi nghiệp trong thời kỳ công nghệ chuyển đổi số”; hướng dẫn, hỗ trợ ĐVTN tham gia cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn, Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp quốc gia, cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022".

Nhiều chương trình tọa đàm, đối thoại về khởi nghiệp được tổ chức gắn với tuyên dương thanh niên tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp như tọa đàm "Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0"; tọa đàm "Thanh niên với khởi nghiệp và việc làm"; diễn đàn "Thanh niên khởi nghiệp và tuyên dương thanh niên tiêu biểu khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022"; chương trình “Hướng nghiệp Gen Z năm 2022” với chủ đề “Hướng nghiệp tận tâm - Gen Z chọn đúng”.

Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 nhằm giải đáp những câu hỏi của cán bộ, ĐVTN liên quan đến các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của trung ương, của tỉnh.

Phối hợp với các đơn vị tổ chức 2 lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức xây dựng dự án khởi nghiệp cho thành viên CLB khởi nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện”, tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng chuyển đổi số trong tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm” cho cán bộ, ĐVTN.

Thông qua tập huấn nhằm giúp cán bộ, ĐVTN nắm được những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp; những thuận lợi, khó khăn khi khởi nghiệp; trang bị kiến thức ứng dụng công nghệ số i-HR trong tìm kiếm, giới thiệu việc làm; các thông tin tìm kiếm việc làm trong và ngoài nước...

Công tác hướng dẫn và hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay khởi nghiệp, giải quyết việc làm được triển khai hiệu quả. Trong 8 tháng năm 2022, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ 80 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế.

Đến nay, toàn tỉnh có 5 hợp tác xã, 92 tổ hợp tác và 262 mô hình, CLB phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ hoạt động hiệu quả, có gần 2.670 đoàn viên tham gia.

Tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội qua Đoàn Thanh niên quản lý là hơn 456 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bạch Nga

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/82500/tuoi-tre-vinh-phuc-voi-phong-trao-khoi-nghiep.html