Tuổi trẻ sôi nổi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Đoàn viên, thanh niên huyện Tuy An thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Khảm. Ảnh: CTV

Những ngày tháng 7 này, tiếp nối truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động tri ân các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, giúp thế hệ trẻ ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm đối với quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Ấm áp Bữa cơm tri ân

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Huyện đoàn Tuy An tổ chức Bữa cơm tri ân tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Khảm ở xã An Nghiệp. Trong không khí ấm áp, sum vầy, các bạn đoàn viên, thanh niên đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho mẹ; đồng thời dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm thân mật cùng ăn với mẹ và gia đình. Ngồi quây quần bên mẹ Khảm, các bạn trẻ được mẹ kể cho nghe về những ngày tháng đấu tranh chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc, trong đó có gia đình mẹ. Mặc dù năm nay mẹ Khảm đã hơn 103 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn. Mẹ có chồng và con trai là liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; bản thân mẹ cũng từng bị địch bắt tù đày.

Chị Võ Thị Mai Phương, Bí thư Huyện đoàn Tuy An, cho biết: “Đây là năm thứ hai, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuy An tổ chức Bữa cơm tri ân tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Khảm, nhằm động viên tinh thần cho các Mẹ Việt Nam anh hùng; qua đó thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của thế hệ trẻ đối với mẹ và những người có công với đất nước”.

Xã đoàn Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa) phối hợp Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cũng vừa tổ chức Bữa cơm nghĩa tình tại gia đình bà Nguyễn Thị Hái ở thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh. Bà Hái là thương binh, có chồng là liệt sĩ. Các đoàn viên, hội viên đã thăm hỏi, tặng 2 suất quà trị giá 1 triệu đồng; đồng thời dọn vệ sinh trong khuôn viên nhà, nấu và dùng cơm trưa cùng gia đình bà Hái. Ăn bữa cơm ấm nghĩa tình cùng các đoàn viên, hội viên, bà Hái xúc động: “Hôm nay tôi rất vui vì các cháu thanh niên, phụ nữ đến nhà chơi, nấu ăn và cùng ăn cơm. Lâu lắm rồi gia đình tôi mới đông vui và ấm áp như thế”.

Bên cạnh các hoạt động thăm, tặng quà người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ…, những bữa cơm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ như thế này đã góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết gìn giữ giá trị của lịch sử và trân quý sự hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước.

Nhiều hoạt động tri ân thiết thực

Trong mạch nguồn tri ân tháng 7, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”. Công trình Sửa chữa nhà Nhân ái vừa được Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) bàn giao cho bà Nguyễn Thị Kiều ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa. Bà Kiều thoát ly tham gia kháng chiến chống Mỹ, được Nhà nước công nhận người có công với cách mạng, danh hiệu 45 năm tuổi Đảng. Hoàn cảnh của bà Kiều khó khăn, neo đơn. Các đoàn viên, thanh niên, hội viên đã sửa chữa, sơn mới nhà cho bà Kiều, mua tặng bà một số vật dụng mới.

Những ngày qua, các cơ sở đoàn đồng loạt ra quân vệ sinh, chăm sóc nghĩa trang, địa chỉ đỏ; tổ chức dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho thương binh, gia đình chính sách; thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng… Tối 26/7, các cấp bộ đoàn đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ trong toàn tỉnh.

Anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Tuổi trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên trong hòa bình độc lập, được thừa hưởng các giá trị tốt đẹp mà những người đi trước phải đánh đổi cả máu xương mới có được. Vì vậy, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trong những năm qua, đoàn thanh niên các cấp và tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực để bày tỏ lòng tri ân, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn công tác đền ơn đáp nghĩa với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào hành động cách mạng của đoàn; từ đó tiếp tục đưa phong trào phát triển sâu rộng, góp phần chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách.

Mỗi đoàn viên, thanh niên bằng trách nhiệm và tấm lòng của mình tri ân người có công bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần cùng cộng đồng sẻ chia những khó khăn, mất mát, giúp các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng vươn lên trong cuộc sống, thực hiện tốt hơn chính sách người có công của Đảng và Nhà nước.

Bí thư Tỉnh đoàn Lương Minh Tùng

HÀ MY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/160/302250/tuoi-tre-soi-noi-cac-hoat-dong-den-on-dap-nghia.html