Tước giấy phép 3 tháng với hãng xe Thành Bưởi

Ngoài bị phạt 91 triệu đồng với 8 hành vi vi phạm, nhà xe Thành Bưởi bị tước giấy phép kinh doanh 3 tháng, theo quyết định của Thanh tra Sở GTVT TP HCM.

Công an TP.HCM kiểm tra trụ sở Công ty Thành Bưởi hôm 26/10. (Ảnh: H.T)

Quyết định trên được đưa ra ngày 3/11, năm ngày sau khi Thanh tra Sở GTVT lập biên bản xử lý vi phạm với Cty TNHH Thành Bưởi, có trụ sở chính trên đường Lê Hồng Phong, quận 5. Như vậy, hãng xe này sẽ bị dừng hoạt động trong 3 tháng, kể từ 3/11.

Nhà xe Thành Bưởi bị phạt hành chính với 8 vi phạm. Trong đó, mức phạt cao nhất là khám sức khỏe cho tài xế không đầy đủ, bị phạt 22 triệu đồng.

5 lỗi khác, mỗi hành vi bị phạt 11 triệu đồng, gồm: Có bộ phận quản lý, theo dõi điều kiện an toàn nhưng không làm đúng nhiệm vụ; không cập nhật chính xác lý lịch xe, lý lịch hành nghề của tài xế; có hợp đồng lữ hành, danh sách hành khách nhưng không bảo đảm yêu cầu; trên xe không có hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách kèm theo.

Hai lỗi còn lại, mỗi hành vi bị phạt 7 triệu đồng, gồm: Không thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch không đúng quy định về đón, trả khách tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Sáng 3/11, tại buổi làm việc với các đơn vị vận tải, Giám đốc Sở GTVT, ông Trần Quang Lâm cho biết trước khi ra kết luận này, Sở đã làm việc với các bên liên quan và cân nhắc rất kĩ. "Quyết định xử phạt sẽ ảnh hưởng DN và phía sau là nhiều người lao động nhưng cần xử lý để làm gương, cảnh tỉnh và chỉnh đốn lại", ông Lâm nói.

Cty Thành Bưởi thành lập tháng 3/2000, hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hành khách, hàng hóa. DN do 2 thành viên góp vốn gồm ông Lê Đức Thành góp khoảng 67,8 tỷ đồng, nắm hơn 84,7% và ông Lê Dương góp 12,2 tỷ đồng, giữ gần 15,3%. Ông Thành giữ vị trí Giám đốc Cty, với tổng cộng khoảng 1.300 nhân viên.

Sau hơn 20 năm hoạt động, xe khách Thành Bưởi được nhiều người lựa chọn khi di chuyển bởi chất lượng dịch vụ khá tốt. Ở khu vực phía Nam, hãng xe này chiếm thị phần lớn ở các tuyến TP HCM - Đà Lạt, Cần Thơ, Đà Lạt - Cần Thơ. Đây là những chặng đông khách, nhất là dịp cuối tuần, lễ, Tết nhu cầu vui chơi, du lịch tăng cao.

Trước đó, từ hôm 29/10, nhà xe Thành Bưởi thông báo dừng chở khách tuyến TP HCM đi Đà Lạt, Cần Thơ và Đà Lạt - Cần Thơ. Việc hãng dừng chạy hàng trăm chuyến mỗi ngày đã có một số tác động thị trường vận tải hành khách. TP đã tăng cường hơn 100 ô tô trên tuyến TP HCM - Đà Lạt và DN trong các bến xe cũng chuẩn bị các phương án để không thiếu xe, không ảnh hưởng nhu cầu đi lại của người dân.

Yên Chánh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tuoc-giay-phep-3-thang-voi-hang-xe-thanh-buoi-post494154.html