Tưng bừng Lễ hội đền Bắc Hà năm 2024

Trong 2 ngày 15 - 16/3 (tức ngày mùng 6 - 7/2 năm Giáp Thìn), UBND thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà tổ chức Lễ hội đền Bắc Hà năm 2024.

Quang cảnh lễ hội

Dự lễ hội có lãnh đạo UBND huyện Bắc Hà, các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện; người dân thị trấn Bắc Hà và đông đảo du khách thập phương.

Đại biểu và đông đảo người dân, du khách thập phương tham dự lễ hội.

Đền Bắc Hà được xây dựng từ thế kỷ XIX, là nơi thờ Gia Quốc công Vũ Văn Mật (1493 - 1571), quê gốc ở thôn Đông Thượng (xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Ông là người có công lớn trong việc xây dựng căn cứ quân sự ở động Ngọc Uyển (vùng Bắc Hà ngày nay) và huy động các tộc người thiểu số địa phương dẹp giặc ngoại xâm, trấn giữ một vùng biên ải rộng lớn phía Bắc thời vua Lê Chiêu Tông (từ năm 1516) sang thời nhà Mạc (1527).

Ông Đặng Văn Khoa, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bắc Hà đánh trống khai mạc lễ hội.

Ngày 29/10/2003, đền Bắc Hà được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Chương trình văn nghệ do Nhân dân thị trấn Bắc Hà biểu diễn tại lễ hội.

Lễ hội đền Bắc Hà được tổ chức để ghi nhớ công ơn các vị anh hùng dân tộc; tưởng nhớ ngày mất của Gia Quốc công Vũ Văn Mật, phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đồng thời nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Lễ rước kiệu vòng quanh thị trấn Bắc Hà.

Nhân dân thị trấn Bắc Hà đội lễ cùng tham gia lễ rước kiệu.

Lễ hội đền Bắc Hà là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân địa phương và các vùng lân cận. Lễ hội gồm 2 phần lễ và hội. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với nghi thức rước kiệu vòng quanh thị trấn Bắc Hà; các đại biểu và du khách dâng hương tưởng nhớ công ơn của các vị anh hùng dân tộc. Phần hội được tổ chức với các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, thi đấu thể thao sôi động và các trò chơi dân gian thú vị.

Đại biểu và Nhân dân thị trấn Bắc Hà dâng hương, lễ vật tại đền.

Người dân và du khách thập phương tham gia chiêm bái.

Đây cũng là dịp để Bắc Hà quảng bá những hình ảnh đẹp về văn hóa, đất và người đến với du khách thập phương, thu hút khách tham quan, chiêm bái, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh của huyện.

Người dân hào hứng tham gia các trò chơi dân gian tại lễ hội.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tung-bung-le-hoi-den-bac-ha-nam-2024-post381381.html