Tưng bừng hội thi 'Dân vận khéo' năm 2023

Hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930-15-10-2023), trong 2 ngày 7 và 8-9, các huyện ủy Hớn Quản, Phú Riềng, Đồng Phú, Bù Đăng và thị ủy Chơn Thành đã tổ chức hội thi 'Dân vận khéo' năm 2023.

Hội thi là dịp nhân rộng, tôn vinh những mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trong đời sống xã hội; tuyên truyền, lan tỏanhững cách làm hay trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"hướng đến cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và thị xã Chơn Thành tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi

Hội thi “Dân vận khéo” là đợt sinh hoạt chính trị, có sức lan tỏa sâu rộng, đồng thời là dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác dân vận, công tác vận động quần chúng. Hội thi còn khẳng định sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và thị xã Chơn Thành trao giải toàn đoàn cho các đơn vị

Đây là dịp để các cấp ủy, chính quyền quan tâm hơn nữa đến việc củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có trình độ, năng lực, kỹ năng thực hiện công tác dân vận khéo và áp dụng có hiệu quả trong công việc, nhiệm vụ được giao.

Phần thi tiểu phẩm của đội thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đội thi của huyện Đồng Phú

Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Khối hành chính huyện, nhì đơn vị xã Tân Quan, ba đơn vị xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản

Các đơn vị dự thi của huyện Hớn Quản được Ban tổ chức trao giải

Hội thi “Dân vận khéo) của huyện Bù Đăng thu hút đông đảo người xem và cổ vũ Phần thi chào hỏi của đơn vị xã Đường 10, huyện Bù Đăng

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi “Dân vận khéo” huyện Phú Riềng

Các đội tham gia phần thi tìm hiểu về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Bác về công tác dân vận của huyện Phú Riềng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Quốc Soài và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Nam trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Phú Riềng chụp hình lưu niệm cùng các đơn vị đoạt giải

Đỗ Trình - Mỹ Hiệp - Thành Nguyện - Trường Thịnh - Lê Khương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/148334/tung-bung-hoi-thi-dan-van-kheo-nam-2023