Tự nhận là fan Red Velvet, bạn đã biết hết những bí mật này chưa?

Red Velvet đang là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop với độ nổi tiếng rộng khắp châu Á, nhưng vẫn có những sự thật thú vị về 5 cô gái nhà SM mà không phải ai cũng biết.

Không nghi ngờ gì nữa, nhóm nhạc nữ độc đáo Red Velvet của SM Entertainment chắc chắn là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu trong ngành công nghiệp giải trí hiện nay! Với thành công rực rỡ của sự trở lại mới nhất “Red Flavour”, họ chắc chắn là một nhóm mà mọi người sẽ muốn tìm hiểu thêm nhiều điều!

Dưới đây là 12 điều ít được biết đến của Red Velvet!

1. Đừng bao giờ đưa những món được chế biến từ gà cho Irene

Khi còn nhỏ, cô nàng từng rất thích các món gà, thế nên cô ăn chúng rất nhiều. Vì lẽ đó, bây giờ chị cả của Red Velvet đã có một ác cảm vô cùng sâu sắc đối với những món ăn liên quan đến gà.

Nếu chẳng may ăn phải, Irene sẽ bị đau đầu sau đó gương mặt sẽ tái nhợt. Cô từng chia sẻ điều này trong một cuộc phỏng vấn: “Hồi bé, có dạo mẹ đặt thịt gà cho em ăn hàng tuần. Đấy là loại gà sốt tương. Lúc đầu thì rất ngon nhưng sau đó em bị ốm suốt một tuần khi ăn nó. Kể từ đó, em không ăn được bất kỳ loại gà nào”.

Điều này có thể lý giải cho lý do tại sao trong mẩu quảng cáo của Red Velvet cho thương hiệu gà rán ToreOne, thay vì ăn một cách ngon miệng như 4 cô em, Irene chỉ có thể ngửi cho đỡ thèm.

2. Irene là một bậc thầy trò chơi

Irene luôn chiến thắng khi chơi với các thành viên khác, ngay cả trong các trò chơi may mắn! Thế nên đừng bao giờ dại dột mà chơi trò chơi với cô nàng Irene này nhé, người thua chắc chắn là bạn đấy!

3. Nữ hoàng photocard – Seulgi

Trong khi tất cả các thành viên có photocard trong các album của Red Velvet, Seulgi lại có nhiều photocard hơn những người còn lại trong nhóm bởi vì cô ấy đã tham gia vở nhạc kịch “School of Oz” do SM Entertainment sản xuất.

4. Seulgi không thể xoạc chân

Mặc dù là “cỗ máy nhảy” của Red Velvet, cũng là người dẻo dai nhất trong nhóm. Thế nhưng trong khi tất cả các thành viên khác có thể xoạc chân một cách dễ dàng thì Seulgi lại không thể.

5. Wendy thực ra được sinh ra tại Hàn Quốc

Mặc dù hầu hết người hâm mộ nghĩ Wendy được sinh ra từ Canada, thế nhưng ít ai biết được rằng Wendy thực sự sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc và chuyển đến Canada sau khi cô ấy chào đời. Cô cũng đã theo học trường Minnesota ở Hàn Quốc trước khi trở về Canada để học trung học.

6. Thực tập sinh của Cube Entertainment, Wendy?

Wendy không phải là một thực tập sinh cũ của Cube Entertainment. Cô chỉ tham gia buổi thử giọng “Cube Entertainment Global Auditions” do Koreaboo phối hợp tổ chức vào năm 2011 và trở thành một trong 15 thí sinh lọt vào vòng chung kết diễn ra tại Vancouver, Canada tuy nhiên cô không phải là người dành chiến thắng.

7. Joy từng ra album solo

Joy từng đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim “The Liar and His Lover” bên cạnh Lee Hyun Woo và hát 6 ca khúc solo cho OST của phim. Đó chính là một album solo của Joy!

8. Công chúa selfie của Red Velvet - Joy

Trong số tất cả các thành viên, Joy là người chụp ảnh tự sướng nhiều nhất. Cô ấy rất giỏi trong việc này.

9. Yeri là một cô nàng luôn vô tư và yêu đời

Những thành viên khác nói rằng Yeri có hơi thảnh thơi quá vì họ phải dọn dẹp cho cả cô nàng. Dù sao thì, đây là đặc quyền của em út mà, phải không?

10. Thánh ngoại giao Yeri

Mặc dù là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng Yeri lại là “bộ trưởng bộ ngoại giao” của nhà Red Velvet với sự nhiệt tình và thân thiện của mình. Không kể là buổi lễ hay chương trình nào, Yeri luôn cho thấy nguồn năng lượng tích cực và hướng ngoại khi đi khắp nơi để trò chuyện và làm quên với các idol khác.

Chính vì vậy bạn bè của cô trong giới Kpop vô cùng nhiều và đa số là các idol nữ điển hình như: Nayeon (Twice), Suhyun (Akdong Musician), nữ diễn viên Kim Sae Ron, Rosé (Blackpink) và N (Vixx).

11. Red Velvet xuất hiện trong "Hậu duệ Mặt Trời"

Trong tập cuối của bộ phim đình đám “Descendants of the Sun” (Hậu duệ mặt trời), girlgroup nhà SM đã có màn xuất hiện đặc biệt. 5 cô gái ghé thăm một trại huấn luyện quân đội và biểu diễn phục vụ các quân nhân. Vẻ trẻ trung, xinh đẹp của Red Velvet khiến các quân nhân có mặt tại khán phòng gần như phát cuồng và hò hét điên loạn. Thậm chí, Seo Dae Young (Jin Woo) và Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) còn vứt bỏ hình tượng và nhún nhẩy theo giai điệu ca khúc Dumb Dumb mà nhóm biểu diễn.

12. Từ khinh khí cầu cho đến Wolverine

Trước khi Red Velvet chính thức phát hành lightstick (gậy cổ vũ phát sáng), người hâm mộ đã sử dụng khí cầu tại các chương trình âm nhạc để thể hiện sự ủng hộ của họ khi các cô gái biểu diễn. Sau SMTOWN LIVE 2017, ReVeluvs đã rất sáng tạo khi sử dụng nhiều cây light stick nhét vào các ngón tay giống như siêu anh hùng Marvel Wolverine.

Thu Hà

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/tu-nhan-la-fan-red-velvet-ban-da-biet-het-nhung-bi-mat-nay-chua-a198517.html