Tự hào tiếp bước truyền thống anh hùng

Trải qua những năm tháng hào hùng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lớp lớp cha anh đã ngã xuống để đất nước được độc lập, tự do. Phát huy truyền thống quê hương 'Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc', tuổi trẻ Long An hôm nay tự hào tiếp bước cha anh, tích cực học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa.

Quê hương “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”

Long An là vùng đất có vị trí chiến lược và bề dày lịch sử. Với địa thế tự nhiên tiếp giáp trung tâm đô thị lớn của cả nước là Sài Gòn (nay là TP.HCM), có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia, có hệ thống giao thông thủy, bộ huyết mạch nối miền Đông với miền Tây Nam bộ. Nhân dân Long An giàu truyền thống yêu nước, góp phần cùng cả nước đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt các thời kỳ lịch sử của dân tộc.

Cán bộ, đảng viên tham quan các hiện vật được trưng bày tại Công viên tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Tân An - Chợ Lớn thực hiện xuất sắc đường lối kháng chiến của Đảng, đánh giặc trên các mặt: Chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa; xây dựng, củng cố nhiều căn cứ địa như Đức Hòa, Vườn Thơm, Đông Thành, Đồng Tháp Mười,... bẻ gãy hàng trăm trận càn lớn, nhỏ của giặc, bảo vệ vững chắc cơ quan Xứ ủy và lực lượng đầu não kháng chiến, phối hợp nhịp nhàng với chiến trường cả nước, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lập lại hòa bình ở một nửa đất nước.

Bằng ý chí quyết tâm, phẩm chất trung dũng, kiên cường, phát huy sức mạnh của lòng yêu nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh làm nên những chiến công oanh liệt trong cao trào đánh Mỹ. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 17/9/1967, tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ 2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam quyết định phong tặng cho Long An danh hiệu và lá cờ vẻ vang ghi tám chữ vàng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Kết tinh nên tám chữ vàng chói lọi ấy, trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, trên địa bàn tỉnh có trên 30.000 liệt sĩ, khoảng 12.000 thương, bệnh binh; trên 26.000 người có công với cách mạng, trên 5.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 209 đơn vị, cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; trên 10.000 người được tặng Kỷ niệm chương
tù đày, huân, huy chương kháng chiến các loại và còn biết bao gia đình, cá nhân đã thầm lặng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc, thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tự hào tiếp bước truyền thống

May mắn sinh ra và lớn lên trong thời bình, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh luôn thấu hiểu và trân quý giá trị của độc lập, tự do. Tự hào tiếp nối truyền thống của thế hệ cha ông, tuổi trẻ Long An hôm nay ra sức thi đua, lao động cống hiến sức mình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, phát triển. Trong mỗi hoạt động, trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc luôn được ĐVTN đặt lên trên hết.

Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết cho biết: “Những năm qua, Tỉnh Đoàn thực hiện hiệu quả các phong trào hành động và các chương trình đồng hành cùng TN. Phong trào TN tình nguyện được triển khai rộng khắp, toàn diện, thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, ĐVTN và dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao. 3 năm liền (2020, 2021, 2022), Tỉnh Đoàn vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi””.

Trong 9 tháng năm 2023, hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới được Đoàn TN từ tỉnh đến cơ sở triển khai, thực hiện với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện và nhân rộng hiệu quả mô hình Đoạn đường kiểu mẫu; Đường hoa TN; Tuyến đường Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn tại 188 xã, phường, thị trấn và tu sửa trên 376km đường giao thông nông thôn; thắp sáng trên 14km đường giao thông nông thôn; vận động nguồn lực sửa chữa, xây mới trên 25 căn nhà cho các gia đình chính sách, người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 1,5 tỉ đồng; sửa chữa, xây dựng mới 12 cầu giao thông nông thôn; trồng 136.000 cây xanh;...

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó, nhiều chương trình, phong trào, mô hình bảo vệ môi trường có sức lan tỏa được triển khai, thực hiện. Toàn tỉnh tổ chức 2 đợt ra quân đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh, trồng mới trên 75.000 cây xanh. Đoàn TN các cấp trong tỉnh thăm, tặng quà cho trên 5.500 lượt gia đình chính sách, cựu TN xung phong, người dân, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 1,5 tỉ đồng; tổ chức gần 20 hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí; duy trì mô hình Hỗ trợ TN yếu thế.

Với chủ đề công tác năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, các cấp bộ Đoàn có nhiều công trình, phần việc tiên phong tham gia chuyển đổi số. Tỉnh Đoàn chủ động phối hợp các sở, ngành, doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tổ chức nhiều hoạt động nâng cao năng lực số cho ĐV, thanh, thiếu nhi; đồng thời, chỉ đạo cơ sở duy trì hoạt động của 188 đội hình “IT Xanh” và tham gia 996 tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu phố; cấp huyện tổ chức trên 20 chương trình tập huấn cho các đội hình “IT Xanh” và tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số.

Ngoài ra, nhiều mô hình, công trình, phần việc TN mang ý nghĩa thiết thực phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự của địa phương, đơn vị.

Thế hệ trẻ hôm nay may mắn sinh ra khi quê hương không còn tiếng súng, đất nước không còn bóng quân xâm lược, đang tiếp bước cha anh, cùng nhau viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Từ đó, góp phần bảo vệ thành quả mà lớp lớp cha anh đánh đổi bằng tuổi thanh xuân, máu xương, nước mắt và cả hạnh phúc cá nhân mới giành lại được; đồng lòng, chung sức xây dựng Long An phát triển nhanh và bền vững./.

Huỳnh Hương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tu-hao-tiep-buoc-truyen-thong-anh-hung-a165478.html