Tủ điện bị đốt cháy do đốt rác

(LĐO) - Khoảng 20 giờ10 phút tối ngày 8.2, trên đường Phạm Văn Bạch, (thuộc phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) đã xảy ra một vụ cháy tủ điện thoại.

Sau gần 20 phút, vụ cháy đã được công an và dân phòng của phường cùng người dân dập tắt. Nguyên nhân là do người dân nơi đây đã đổ rác bừa bãi gần tủ điện rồi sau đó châm lửa đốt rác, ngọn lửa âm ỉ cháy và làm nóng cánh cửa tủ điện dẫn đến vụ cháy trên, rất may là không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, hậu quả là cả trăm hộ dân bị mất liên lạc điện thoại và internet, vì tủ điện thoại đã bị thiêu rụi. Vụ cháy không gây thiệt hại nhiều, nhưng qua đây cho thấy việc đổ rác bừa bãi của người dân tại nhiều nơi là việc làm thiếu ý thức, nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Việc chôn các tủ điện dưới đất cũng cần được các nhà mạng quan tâm và phải có hàng rào bảo vệ. Quang Minh

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/tu-dien-bi-dot-chay-do-dot-rac/31770